Thống kê về đối thủ khiến U23 Việt Nam phải e ngại

U23 Indonesia bất bại 11 trận trước khi sang Việt Nam đá vòng loại U23 châu Á 2020.

Tối 17/3, U23 Indonesia đã có thắng lợi 2-0 trước Bali United, đội bóng đang chơi ở giải VĐQG Indonesia. Các bàn thắng của U23 Indonesia được ghi do công của Gian Zola, Witan Sulaeman và Ezra Walian. Trận đấu này cũng đánh dấu mốc 11 trận bất bại của đoàn quân xứ vạn đảo trước thềm vòng loại U23 châu Á 2020.

Dự kiến, hôm nay (18/3), HLV Indra Sjafri sẽ chốt danh sách 24 cầu thủ sang Việt Nam tranh tài. Theo quy định, mỗi đội chỉ được đăng ký 23 cầu thủ nhưng ông Sjfari muốn tiền đạo Ezra Walian có tên để dự phòng cho hai chân sút Marinus Wanewar và Dimas Drajad.

Thống kê về đối thủ khiến U23 Việt Nam phải e ngại - Ảnh 1.

U23 Indonesia (đỏ) bất bại 11 trận liên tiếp trước vòng loại U23 châu Á 2020

“Lý do thêm một người nữa là bởi tôi muốn theo dõi màn trình diễn của cả 3 tiền đạo này. Họ đang chơi khá ăn ý với nhau và tôi sẽ xác định danh sách cuối cùng sau cuộc họp kỹ thuật ở Việt Nam vào ngày 21/3”, HLV Sjafri giải thích cho quyết định của mình.

Ezra Walian là cầu thủ mang hai dòng máu Hà Lan – Indonesia. Anh từng tập luyện ở đội trẻ Ajax và khoác áo U17 Hà Lan. Cầu thủ này đủ điều kiện về khoác áo đội tuyển Indonesia và chơi cho U23 nước này tại SEA Games 2017 ở Malaysia.

Đội tuyển U23 Indonesia sẽ có mặt tại Việt Nam vào ngày mai (19/3) để tập luyện làm quen với khí hậu. Tại bảng K vòng loại U23 châu Á 2020, ngoài Việt Nam và Indonesia còn có Thái Lan, Brunei.

chọn
Hình ảnh đường kết nối Hà Nội - Bắc Giang qua cầu Xuân Cẩm vừa thông xe
Tuyến đường kết nối từ nút giao Bắc Phú, cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên đến cầu Xuân Cẩm ở Sóc Sơn, Hà Nội dài 4,2 km vừa thông xe kỹ thuật.