Thông tin mới nhất về dịch corona tối 15/2: Kéo dài thời gian nghỉ học trên cả nước, WHO ghi nhận Việt Nam xử lí dịch rất tốt

Thông tin mới nhất về dịch corona (covid-19) tại Việt Nam và thế giới tối 15/2.

Châu Âu có ca tử vong đầu tiên

Tính tới 18h00 hôm nay (15/2), tổng số ca nhiễm trên thế giới là 67.185 ca, trong đó có 1.527 ca tử vong. Cụ thể số ca tử vong như sau: Lục địa Trung Quốc: 1.523 người tử vong; Phillippines: 1 người tử vong; Hồng Kông (Trung Quốc): 1 người tử vong, Nhật Bản: 1 người tử vong và Pháp 1 người tử vong.

Ca tử vong ở Pháp cũng là trường hợp đầu tiên tử vong do nhiễm covid-19 ở châu Âu. Bệnh nhân này là một du khách người Trung Quốc 80 tuổi.

Tính tới 17h15 ngày hôm nay, trên thế giới đã có 8.185 ca được điều trị khỏi và xuất viện. Như vậy, so với 8h sáng cùng ngày, số người được xuất viện tăng thêm 89 trường hợp.

Thông tin mới nhất về dịch covid-19 tối 15/2: Châu Âu có ca tử vong đầu tiên, WHO ghi nhận Việt Nam đã xử lý dịch covid-19 rất tốt - Ảnh 1.

Tình hình covid-19 trên Thế giới

Việt Nam chưa ghi nhận thêm trường dương tính 

Tại Việt Nam đã có 16 người dương tính với covid-19. Trong đó, có 7 người được chữa khỏi và xuất viện. Cụ thể là hai cha con người Trung Quốc điều trị tại bệnh viện Chợ Rẫy -TP HCM đã xuất viện cùng một lễ tân tại Khánh Hòa cũng đã xuất viện. Riêng 6 người Việt Nam đều trở về từ Vũ Hán nhiễm bệnh thì 4 người đã khỏi và xuất viện. 

Các tỉnh có người điều trị covid-19 là Vĩnh Phúc (11 người); TP HCM (3); Khánh Hòa (1); Thanh Hóa (1). 

Học sinh cả nước tiếp tục được nghỉ học

Hiện nay, 63 tỉnh thành trong nước đã thông báo cho học sinh tiếp tục nghỉ học. Hầu hết các tỉnh, thành phố kéo dài thời gian nghỉ học tới hết tháng 2. Một số ít tỉnh thông báo nghỉ tới ngày 23/2. 

Trước đó, hôm qua, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT có công văn đề nghị Chủ tịch UBND các tỉnh thành xem xét cho học sinh nghỉ học hết tháng 2 để phòng dịch Covid-19.

Đưa 47 khách Trung Quốc từ Đà Nẵng về nước 

Thông tin mới nhất về dịch covid-19 tối 15/2: Châu Âu có ca tử vong đầu tiên, WHO ghi nhận Việt Nam đã xử lý dịch covid-19 rất tốt - Ảnh 2.

Hình minh hoạ (Nguồn: baogiaothong)

Theo kế hoạch, khoảng 18h00 hôm nay, Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng và hãng hàng không Vietnam Airlines sẽ khai thác đường bay từ Đà Nẵng, chở theo khoảng 47 hành khách Trung Quốc đến sân bay quốc tế Quảng Châu (Trung Quốc).

Dự kiến, khi đưa 47 người Trung Quốc về nước xong, máy bay sẽ về Đà Nẵng mà không có bất cứ hành khách nào.

Để đảm bảo sức khỏe và phòng chống dịch bệnh, đoàn khách này sẽ được đo thân nhiệt trước khi làm thủ tục xuất cảnh và áp dụng các biện pháp ưu tiên khi làm các thủ tục liên quan.

Đối với máy bay khi quay lại sân bay Đà Nẵng sẽ được xử lí rác thải, phun thuốc khử khuẩn theo quy định. Riêng tổ lái máy bay và tiếp viên, ngoài yêu cầu mặc đồ phòng dịch trong suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ thì sẽ được kiểm tra và cách linếu cần thiết.

WHO ghi nhận Việt Nam xử lí dịch covid-19 rất tốt

Theo thông tin mới nhất của WHO tại Việt Nam, tổ chức này đánh giá cao năng lực Việt Nam trong việc xử trí các vấn đề y tế công cộng khẩn cấp. WHO ghi nhận Việt Nam đã xử lí dịch covid-19 rất tốt. Chính phủ đã khởi động hệ thống ứng phó ở giai đoạn đầu của dịch - tăng cường giám sát, đảm bảo phòng ngừa và kiểm soát nhiễm khuẩn, quản lí ca bệnh tại các cơ sở y tế và tăng cường xét nghiệm bên cạnh thực hiện các hoạt động truyền thông và hợp tác đa ngành.

chọn
Toàn cảnh vị trí dự kiến quy hoạch cầu vượt sông Uông nối TP Uông Bí - TX Quảng Yên, Quảng Ninh
Một cầu vượt sông Uông dự kiến được xây dựng kết nối TP Uông Bí với - TX Quảng Yên, Quảng Ninh trên tuyến đường từ QL18 đi đường 338.