Thông tin quy hoạch nổi bật tuần qua (27/12 - 3/1): Hưng Yên đề xuất làm sân bay quốc tế

Khởi công cầu Cần Thơ 2 vào năm 2026; đường Vành đai 2,5 đoạn Đầm Hồng - QL1A và hầm chui Kim Đồng sắp hoàn thành; Hưng Yên đề xuất làm sân bay quốc tế; cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột qua Đắk Lắk dự kiến thông xe trước Tết Nguyên đán... là những thông tin quy hoạch nổi bật tuần qua.

Khởi công cầu Cần Thơ 2 vào năm 2026

Ngày 30/12, Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận cho biết Bộ Xây dựng đang thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án cầu Cần Thơ 2 và hệ thống đường dẫn hai đầu cầu.

 Khu vực làm cầu Cần Thơ 2. (Ảnh tư liệu: Hải Quân).

Ban đã kiến nghị Bộ Xây dựng cân đối, bố trí nguồn vốn để sớm triển khai đầu tư. Dự kiến, dự án sẽ hoàn tất phê duyệt chủ trương đầu tư, phê duyệt dự án và lựa chọn nhà thầu trong năm 2026 và phấn đấu khởi công vào cuối năm.

Đường Vành đai 2,5 đoạn Đầm Hồng - QL1A và hầm chui Kim Đồng sắp hoàn thành

Tuyến đường vành đai 2,5 (đoạn từ Đầm Hồng đến Quốc lộ 1A) có chiều dài 1,6 km, chiều rộng 40m với tổng mức đầu tư gần 1.320 tỷ đồng, được khởi công xây dựng năm 2014, dự kiến hoàn thành năm 2017.

Thi công đường Vành đai 2,5 đoạn Đầm Hồng - QL1A và hầm chui Kim Đồng. (Ảnh tư liệu: Hạ Vũ).

Tháng 5 vừa qua, dự án nêu trên chính thức tái khởi động với thời gian gia hạn hợp đồng hết quý I/2026. Kết nối với đoạn vành đai nêu trên là hầm chui Kim Đồng cũng đang gấp rút hoàn thiện. Dự kiến, quý I năm nay, dự án sẽ hoàn thành, thông tuyến và đồng bộ với hầm chui Kim Đồng - Giải Phóng.

Hưng Yên dự kiến xây nhiều khu đô thị lớn ở vùng trung tâm 

Theo Dự thảo điều chỉnh quy hoạch tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050 vừa được tỉnh công khai nhằm lấy ý kiến, Hưng Yên sẽ quy hoạch phát triển một số các khu đô thị trên địa bàn.

Cụ thể, tỉnh mở rộng định hướng phát triển không gian đô thị theo mô hình đa trung tâm, hiện đại, sinh thái và bền vững, gắn kết chặt chẽ giữa các hành lang sông Hồng, sông Trà Lý và vùng ven biển; tập trung đầu tư các khu đô thị lớn tại các khu vực TP Hưng Yên cũ, các huyện Văn Giang, Mỹ Hào, Yên Mỹ và chuỗi đô thị mới như: Phú Hưng Cường, Dream City, Đại An, tạo động lực tăng trưởng vùng trung tâm.

 Xem chi tiết về quy hoạch tỉnh Hưng Yên TẠI ĐÂY.

Cao tốc Hà Nội - Hải Phòng được đề xuất quy hoạch lên 10 làn xe

Tổng công ty Phát triển hạ tầng và Đầu tư tài chính Việt Nam (VIDIFI) vừa đề xuất Bộ Xây dựng điều chỉnh quy hoạch tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng từ 6 lên 10 làn xe. 

Cao tốc Hà Nội - Hải Phòng hiện nay. (Ảnh: Báo Chính phủ).

Cao tốc Hà Nội - Hải Phòng dài 105 km, hiện có quy mô 6 làn xe và 2 làn dừng khẩn cấp, được đưa vào khai thác từ năm 2015. Theo Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, tuyến đường này được xác định tiến trình đầu tư trước năm 2030.

Hưng Yên dự kiến hình thành 11 đô thị sau sáp nhập 

Tại hội nghị công bố Dự thảo điều chỉnh quy hoạch tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050 vừa qua, Hưng Yên dự kiến phát triển đô thị gắn với hai hành lang, ba phân vùng, 11 khu vực phát triển đô thị.

Định hướng đến năm 2030, hệ thống đô thị tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021 -  2030 được điều chỉnh và xác định lại cấu trúc đô thị bao gồm 10 đô thị, cụ thể: 4 đô thị loại II (Phố Hiến, Thái Bình, Văn Giang, Mỹ Hào); 6 đô thị loại III (Diêm Điền (Thái Thụy), Khoái Châu, Tống Trân, Quỳnh Côi (Quỳnh Phụ), Hưng Hà, Tiền Hải). 

Hưng Yên đề xuất làm sân bay quốc tế

Trong hội nghị công bố Dự thảo điều chỉnh quy hoạch tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050, tỉnh cho biết sẽ nghiên cứu đầu tư sân bay quốc tế ở xã Đồng Châu sau 2030. Dự án này thực hiện theo Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay quốc gia.

Đồng Nai lập quy hoạch đô thị sân bay Long Thành

Đồ án Quy hoạch chung đô thị Long Thành hiện đang được các địa phương của tỉnh Đồng Nai nghiên cứu, với có quy mô hơn 43.000 ha, được chia thành 5 phân khu chức năng.

 Sân bay Long Thành đang hoàn thành những hạng mục cuối cùng. (Ảnh: Báo Nhân dân).

Trong đó, khu trung tâm sân bay là trọng tâm của toàn đô thị, nơi tập trung các dòng vận chuyển hành khách và hàng hóa quy mô lớn. Vùng lõi đô thị, nơi phát triển các trung tâm tài chính, thương mại, dịch vụ cao cấp, khách sạn 5 sao và không gian làm việc phục vụ cộng đồng chuyên gia và doanh nhân quốc tế.

Cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột qua Đắk Lắk dự kiến thông xe trước Tết Nguyên đán

Cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột giai đoạn 1 qua Đắk Lắk có tổng chiều dài 48 km có điểm đầu thuộc địa bàn xã Ea Kar và điểm cuối thuộc địa bàn xã Ea Knuếc, tỉnh Đắk Lắk. Dự án do UBND tỉnh Đắk Lắk làm cơ quan chủ quản, có tổng mức đầu tư hơn 6.165 tỷ đồng.

 Đoạn cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột qua Đắk Lắk đang thi công. (Ảnh tư liệu: Hải Quân).

Hiện nay, chủ đầu tư yêu cầu các nhà thầu nỗ lực tối đa để hoàn thành, nghiệm thu và bàn giao tuyến chính trước ngày 14/2/2026 (trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ), nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong dịp cao điểm lễ, Tết. 

chọn