Thông xe tuyến chính cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận

Cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận kết nối khu vực đồng bằng sông Cửu Long vừa được thông xe tuyến chính vào sáng nay.
Thông xe tuyến chính cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận - Ảnh 1.

Một đoạn cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận. (Ảnh: Hoàng Huy).

Sáng 19/1, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã phát lệnh thông xe tuyến chính cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận, Báo Chính phủ đưa tin.

Đây là tuyến cao tốc có vai trò quan trọng trong giao thương kết nối khu vực đồng bằng sông Cửu Long với TPHCM và các khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam.

Trước khi thông tuyến, tỉnh Tiền Giang đã thường xuyên xử lý các điểm nghẽn trong quá trình thi công, hoàn tất di dời trên 3.200 hộ dân, bảo đảm mặt bằng cho dự án.

Chủ tịch nước đề nghị đơn vị thi công tiếp tục hoàn thiện công trình để khánh thành đúng tiến độ, sau đó là khắc phục các điểm còn vướng về kỹ thuật nếu có, thanh quyết toán đúng quy định, bảo đảm an toàn giao thông ngay từ thời điểm thông xe, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Bên cạnh đó, ngành giao thông vận tải cần đẩy nhanh tiến độ cầu Mỹ Thuận và tiếp tục triển khai tuyến Mỹ Thuận – Cần Thơ để sớm thông xe toàn tuyến. Cùng với đó, sớm khởi công tuyến cao tốc Cần Thơ – Cà Mau và tuyến đường ven biển khu vực Nam Bộ.

Chủ tịch nước cũng đề nghị Bộ GTVT nghiên cứu xây dựng đường cao tốc tốc độ cao cùng với đường sắt, đường thủy lộ trình TP HCM – Cần Thơ để giảm tải mật độ dân cư, hạ tầng giao thông cho khu vực nội đô thành phố.

chọn
Lãnh đạo Everland chia sẻ về dự án HH5 Bắc An Khánh vừa M&A ở khu tây Hà Nội
Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, Chủ tịch Everland Lê Đình Vinh cho biết, hiện nay tình hình thị trường bất động sản phía tây Hà Nội đang ấm dần, do tập đoàn đang phối hợp với chủ khu đô thị Bắc An Khánh để hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, xây dựng ô đất HH5 để có thể triển khai xây dựng từng phần ngay trong 2024.