Thông xe vành đai 2 trên cao đoạn Ngã Tư Sở - cầu Vĩnh Tuy

Vành đai 2 trên cao đoạn Ngã Tư Sở - cầu Vĩnh Tuy có tổng mức đầu tư gần 10.000 tỷ đồng, được khởi công từ năm 2018, đến nay đã chính thức thông xe.

Một đoạn vành đai 2 trên cao thời điểm còn thi công. (Ảnh tư liệu: Hạ Vũ).

Theo Cổng thông tin điện tử TP Hà Nội, sáng nay 11/1, lãnh đạo thành phố đã tổ chức lễ thông xe đường Vành đai 2 trên cao, đoạn từ cầu Vĩnh Tuy đến Ngã Tư Sở.

Tuyến đường bộ trên cao dọc đường Vành đai 2, đoạn từ cầu Vĩnh Tuy đến Ngã Tư Sở là một trong những công trình giao thông trọng điểm của thành phố Hà Nội, giai đoạn 2016 - 2021, được triển khai trong giai đoạn 2021 - 2025 đi qua 4 quận: Hai Bà Trưng, Đống Đa, Thanh Xuân, Hoàng Mai.

Dự án được khởi công xây dựng vào ngày 28/4/2018, với chiều dài 5,08 km, có mặt cắt ngang đường trên cao 19m và phần đi bằng (dưới thấp) từ 53,5 - 63,5 m. Tổng mức đầu tư là 9.997 tỷ đồng, đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) loại hợp đồng BT.

Với việc hoàn thành và đi vào hoạt động, dự án được kỳ vọng sẽ khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông, giải quyết những vấn đề cấp bách về giao thông đô thị và hoàn thiện theo quy hoạch một trong những tuyến đường Vành đai nội đô quan trọng trong hệ thống hạ tầng giao thông khung của Thành phố.

Công tác giải phóng mặt bằng dự án có chi phí khoảng 6.600 tỷ đồng, UBND các quận có tuyến đường đi qua đã hoàn thành công tác GPMB trong 2 năm đối với 78 tổ chức, 1.854 hộ dân; bố trí tái định cư khoảng 800 hộ (trong đó có 50 hộ nhận nhà còn lại tái định cư bằng tiền), di chuyển nhiều các công trình ngầm nổi (điện, nước, viễn thông...) mà không làm gián đoạn khai thác). 

Tuyến đường bộ trên cao dọc đường Vành đai 2, đoạn từ cầu Vĩnh Tuy đến Ngã Tư Sở thuộc Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ trên cao dọc đường Vành đai 2, đoạn từ cầu Vĩnh Tuy đến Ngã Tư Sở, kết hợp mở rộng theo quy hoạch phần đi bằng đoạn từ Vĩnh Tuy đến Ngã Tư Vọng theo hình thức hợp đồng BT.

Toàn bộ tuyến Vành đai 2 Hà Nội theo quy hoạch có chiều dài hơn 43 km, quy mô mặt cắt 50 - 72,5m, là tuyến giao thông nội đô chạy qua Vĩnh Tuy - Minh Khai - Ngã Tư Vọng - Ngã Tư Sở - Láng - Cầu Giấy - Võ Chí Công - Trường Sa - Nguyễn Văn Linh - Vĩnh Tuy, tạo thành vành đai khép kín.

Hiện nay, tuyến đường Vành đai 2 đã đầu tư hoàn thiện được 32 km, trong đó, có 3 cầu lớn là Nhật Tân, Vĩnh Tuy, Đông Trù.

 

chọn
Địa phương được dự báo là 'thủ phủ công nghiệp' mới ở phía nam vừa hút hơn 1,5 tỷ USD vốn ngoại sau một quý
Quý I/2024, Bà Rịa - Vũng Tàu đã thu hút 13 dự án FDI với tổng vốn đầu thu thu hút hơn 1,56 tỷ USD và 10 dự án trong nước với tổng đầu tư thu hút gần 25.000 tỷ đồng.