Thu ngân sách của TP HCM bằng 45 tỉnh cả nước

Đây là phát biểu của Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Thiện Nhân tại hội nghị triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách TP năm 2018 do UBND TP HCM tổ chức ngày 2-1-2018.

Bí thư Thành ủy cho biết TP có quy mô kinh tế lớn nhất nước nên việc giữ và tăng tỉ lệ tăng trưởng kinh tế là rất vất vả. "Đóng góp thu ngân sách hoàn thành chỉ tiêu mà tới 6 giờ chiều ngày cuối năm vẫn còn hồi hộp. Sau 6 giờ mới hoàn thành, đạt 100,03% dự toán ngân sách… Nếu tính từ dưới lên thì TP thu ngân sách bằng 45 tỉnh. Trách nhiệm đóng góp cho ngân sách của chúng ta là rất lớn" - Bí thư Nguyễn Thiện Nhân nói.

Theo Bí thư Nguyễn Thiện Nhân, năm 2018, vấn đề rác thải vẫn là vấn đề tồn đọng của TP. Vừa qua, TP đã tổ chức hội thảo kêu gọi rác nhiệt điện, nhiều nhà đầu tư đã đến dự. UBND TP HCM đã có kế hoạch chuẩn bị mời thầu và tháng 6 sẽ chọn nhà thầu. Nếu chọn xử lý rác thành điện thì rác giảm điện tăng, giảm chi phí.

thu ngan sach cua tp hcm bang 45 tinh ca nuoc

Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại hội nghị ngày 2-1-2018

Về vấn đề kẹt xe, về ngắn hạn, TP đã có giải pháp khắc phục giao thông cục bộ tại khu vực sân bay Tân Sơn Nhất, điều tiết hầm sông Sài Gòn. Tuy nhiên, vấn đề dài hạn là giải quyết đường vành đai 2, 3, 4. Kêu gọi nguồn vốn đầu tư đường vành đai 2 (còn 14 km), vành đai 3 (gần 100 km)... nếu không thì không giải quyết kẹt xe được.

Về xây dựng, ông Nguyễn Thiện Nhân nhận định việc cấp phép xây chung cư nhiều quá; đây cũng là một trong những nguyên nhân gây kẹt xe. Vì vậy, các ban ngành cần rà soát kỹ vấn đề cấp phép xây dựng.

Bí thư Nguyễn Thiện Nhân đề nghị chính quyền TP, ngành chức năng phải nghiên cứu kỹ phương án chống ngập gắn với chu kỳ hoạt động của thủy triều, mưa để đạt hiệu quả và tiết kiệm. Việc đặt máy bơm chống ngập cho đường Nguyễn Hữu Cảnh mang lại hiệu quả nhất định. Khi trời mưa thì hút là hết ngập. Thời gian bơm cũng chỉ tốn 5% số ngày trong năm. Một vấn đề cần lưu ý là ở nhiều nơi, xây đường rồi nhưng nước vào nhà dân. TP HCM cần học hỏi giải pháp chống ngập ở các TP lớn khác trên thế giới.

Ông Nhân cũng đưa ra nhiều gợi ý để tìm nguồn vốn phát triển TP như cần làm tốt vấn đề quy hoạch, tạo thuận lợi kêu gọi đầu tư phát triển hạ tầng cũng như các lĩnh vực khác. Kêu gọi đầu tư, giao tư nhân xử lý rác thải, nước thải và TP chỉ trả tiền dịch vụ.

Bí thư Thành ủy cũng đề cập đến việc đấu giá quỹ đất để tạo nguồn thu. Bên cạnh đó, việc Quốc hội cho TP thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù cũng giúp TP có điều kiện để tạo thêm nguồn thu.

chọn
Chủ tịch Lương Minh Tuấn: Kính siêu trắng sẽ là mũi nhọn 5 năm tới của Đạt Phương, dự kiến mang về doanh thu nghìn tỷ từ 2026
Theo kế hoạch, quý I /2025 Đạt Phương sẽ khởi công nhà máy sản xuất kính siêu trắng tại Thừa Thiên - Huế, dự kiến từ 2026 sẽ mang về doanh thu 1.500 - 2.000 tỷ đồng. Chủ tịch Đạt Phương cho biết, đây là ngành mũi nhọn của Đạt Phương trong thời gian tới, doanh nghiệp đang có những lợi thế lớn trên thị trường kính siêu trắng.