Thứ trưởng Công an: Quán karaoke 68 Trần Thái Tông mới hoạt động khoảng 10 ngày

Sáng 2/11, bên hành lang Quốc hội, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quý Vương đã có cuộc trao đổi với báo chí xung quanh vụ cháy quán karaoke 68 Trần Thái Tông khiến 13 người chết.
thu truong cong an quan karaoke 68 tran thai tong moi hoat dong khoang 10 ngay Vụ cháy quán karaoke: Sẽ làm rõ có chuyện bảo kê hay không
thu truong cong an quan karaoke 68 tran thai tong moi hoat dong khoang 10 ngay Cận cảnh hiện trường vụ cháy ở phố Trần Thái Tông
thu truong cong an quan karaoke 68 tran thai tong moi hoat dong khoang 10 ngay Tổng kiểm tra các quán karaoke trên toàn quốc

Tính đến nay, Bộ Công an đã nhận được thông tin chính thức về vụ việc này từ UBND quận Cầu Giấy?

Tôi có nghe báo cáo của anh em là do thợ hàn hàn tia hàn thì lửa bắt vào biển quảng cáo gây cháy. Sau đó cháy lan sang các nhà xung quanh rồi cháy vào bên trong. Hiện chưa thể trả lời cụ thể được vì nó liên quan đến vai trò của thủ trưởng cơ quan điều tra. Cơ quan điều tra của Công an TP phải vào cuộc làm rõ.

Ngay chiều qua, Bí thư Thành uỷ Hà Nội, Phó Chủ tịch UBND TP, rồi Giám đốc Công an TP, Giám đốc Sở Phòng cháy, chữa cháy (PCCC) TP đã có mặt chỉ đạo, các lực lượng công an đã có mặt kịp thời. Số lượng có mặt huy động như thế là khá lớn, lúc đầu đã cử 6 xe cứu hoả đến kịp thời vì địa điểm cháy ngay gần đội xe PCCC…

Tuy nhiên, thiết kế của khu nhà đó hơi khó để thực hiện công tác chữa cháy. Tôi đến đấy quan sát thấy các nhà gần đấy kín hết, toàn 7 - 8 tầng cả. Số hát karaoke tầng 5, 6, 7 gần trên cùng nên càng khó tiếp cận. Đáng tiếc là khâu cứu nạn không thực hiện được kịp thời. Nguyên nhân do khói lửa không thể dập tắt, làm mát được.

Gần đây, xảy ra khá nhiều vụ cháy tại các quán karaoke, và sau khi xảy ra mới lộ ra các cơ sở này không đảm bảo điều kiện về PCCC?

Cái này chưa thể đánh giá được. Trách nhiệm kiểm nghiệm có thể phân cấp tuỳ trường hợp, về phía công an chỉ đảm bảo điều kiện về an ninh trật tự.

Vì trong nhiều trường hợp dù quán có đủ điều kiện về PCCC, nhưng có sơ xuất xảy ra như việc hàn gây cháy là việc phát sinh, không ai tính trước được. Hoặc chập điện do quá tải cũng là ngoài tầm kiểm soát. Có những hậu quả phát sinh như thế nên rất khó nói trước.

Lãnh đạo Bộ phụ trách lĩnh vực và Cục trưởng Cục PCCC đã có chỉ đạo rất thường xuyên. Nhưng từ đầu năm đến nay đã có 23 vụ lớn nhỏ liên quan đến cháy quán karaoke nên đây là việc cần hết sức chú ý.

Đặc thù quán karaoke là thiết kế kín, cách âm, gồm nhiều hệ thống điều hoà, âm thanh, các dụng cụ phục vụ khác, trong đó, đa phần các vụ cháy xảy ra do chập điện, quá tải điện.

thu truong cong an quan karaoke 68 tran thai tong moi hoat dong khoang 10 ngay
Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quý Vương

Kinh doanh karaoke là hoạt động kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự. Lực lượng cảnh sát PCCC và công an địa phương cần tăng cường phối hợp các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương làm sao quản lý, kiểm soát chặt chẽ, đảm bảo kinh doanh phải có đầy đủ các điều kiện an toàn.

Về phòng ngừa, gần như chủ các nhà hàng chưa coi trọng việc này nên khi xảy ra cháy thì sử dụng đến bình chữa cháy mini cũng không biết cách sử dụng.

Ngoài ra, có những điều kiện như quy chuẩn khi xây phải có cửa thoát hiểm thì gần như các nhà cao tầng này không có đường thoát hiểm, cầu thang thì hẹp, khi xảy ra cháy thì thang máy không hoạt động được nên không có đường thoát.

Nguyên tắc của phòng cháy chữa cháy phải đi cùng với công tác cứu nạn, đặt cứu nạn lên hàng đầu. Tuy nhiên, với những kiểu nhà các quán karaoke này lại không có lối vào, tất cả các tầng ở trên đều kín, phẳng, đóng chặt cửa nên không thể vào được cứu nạn được.

Sáng 2/11, Đại tá Dương Văn Giáp, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự (PC45) Công an Hà Nội, cho biết cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về PCCC xảy ra tại quán karaoke ở số 68 Trần Thái Tông.

Như Thứ trưởng nói, từ đầu năm đến nay đã xảy ra đến 23 vụ cháy gây thiệt hại lớn về người và tài sản. Vậy có thiếu sót nào trong công tác quản lý, giám sát để xảy ra những vụ việc gây hậu quả đáng tiếc?

Đó là thiếu sót trong công tác quản lý. Anh phải kiểm tra, xem xét, quản lý tuy nhiên cũng phải nói thẳng rằng nó động chạm đến hoạt động làm ăn kinh tế của người ta. Nhiều khi có cái mình đưa ra nhưng họ không thực hiện nghiêm.

Như vụ cháy lớn khiến 13 người chết, quán này có thể điều kiện kinh doanh thực hiện rất đầy đủ nhưng nó phát sinh chuyên sửa chữa, hàn biển quảng cáo ở tầng 2 gây sơ suất nên trách nhiệm quản lý là rất khó. Làm sao mà có mặt được? Tất nhiên, việc giám sát cũng chưa làm hết.

Nhưng quán này chưa được kiểm nghiệm về điều kiện PCCC, đáng ra không được cho quán này hoạt động, thưa ông?

Tôi chưa nghe báo cáo cụ thể. Tôi biết quán này mới làm xong, mới đi vào hoạt động khoảng 10 ngày. Cùng dãy có vài quán kinh doanh karaoke và hàng ăn.

Đúng ra chưa được kiểm nghiệm PCCC thì chưa được cho hoạt động, vì thế, cần phải xem lại quản lý của chính quyền khi để quán này hoạt động.

Địa phương nói dù đã xử phạt, lập biên bản nhưng quán này vẫn cố tình hoạt động?

Phải xem xét lại trách nhiệm, thông qua công tác điều tra toàn diện mới kết luận được. Giờ chưa thể khẳng định được. Cái gì cũng phải có chứng cứ, tài liệu. Sự việc mới xảy ra hôm qua, còn đang khắc phục hậu quả, công tác khám nghiệm phải bắt đầu tiến hành đầy đủ, ghi lời khai nhân chứng, tìm hiểu nguyên nhân, thanh kiểm tra thủ tục giấy tờ mới kết luận được.

Sau khi sự việc đáng tiếc và nghiêm trọng xảy ra, tôi đã có ý kiến trực tiếp với Cục trưởng PCCC phải báo cáo tất cả các vụ cháy nổ, đặc biệt cháy quán karaoke để rút ra nguyên nhân khách quan, chủ quan, trách nhiệm lực lượng PCCC, địa phương trong vấn đề này vì đây là kinh doanh có điều kiện, phải làm nghiêm túc.

Xin cảm ơn ông!

chọn
Bất động sản tháng 4/2024: Ban hành nghị định về lấn biển; giá chung cư Hà Nội tiếp tục tăng nóng
Trong tháng 4, Chính phủ ban hành Nghị định về hoạt động lấn biển; Bộ Xây dựng yêu cầu Hà Nội xử lý hành vi thổi giá chung cư; Long An, Hậu Giang được duyệt chuyển đổi đất lúa làm loạt dự án nghìn tỷ; Bình Dương chấp thuận đầu tư KĐT tỷ USD;...