Thủ tướng: Bộ TT&TT đã đấu tranh rất thẳng thắn với Facebook, Google

Thủ tướng đánh giá cao Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) đã làm tốt trong việc quản lí mạng xã hội nước ngoài, lọc nhiều thông tin xấu độc. Bộ đấu tranh rất thẳng thắn với các tập đoàn công nghệ lớn như Google, Facebook xử lí những thông tin không phù hợp.

ộ trưởng Bộ TT&TT cho biết năm 2019, chỉ số tăng trưởng của các lĩnh vực thuộc ngành đều được các tổ chức quốc tế đánh giá cao. Trong lĩnh vực viễn thông, Việt Nam đạt thứ hạng 81, ngang với những quốc gia có nền viễn thông phát triển như Trung Quốc, Iran. Vấn đề an toàn, an ninh mạng của Việt Nam cũng thăng hạng từ 100 năm 2017 lên hạng 50 vào năm 2019. 

Việt Nam sẽ trở thành “con hổ thứ 5” ở châu Á

Tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020 của Bộ TT&TT ngày 28/12, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho biết Việt Nam là nước có số lượng mã độc di động thấp thứ 2 Đông Nam Á, chỉ sau Singapore. Việt Nam cũng quốc gia có chỉ số ứng dụng công nghệ thông tin tăng trưởng mạnh mẽ nhất trên thế giới, tăng 50 bậc từ 95 năm 2018 lên hạng 41 trong năm nay. 

Dự báo doanh thu toàn ngành năm nay ước đạt 135 tỉ USD, tăng 8,8% so với năm ngoái, nộp ngân sách đạt 43 tỉ USD tăng 23,4%. Năm 2020, Bộ TT&TT sẽ thực hiện thương mại hoá mạng di động 5G, tắt sóng mạng 2G và cho phép nhà mạng thí điểm dịch vụ Mobile Money để thúc đẩy nền tảng thanh toán không dùng tiền mặt. 

“Chúng ta chỉ có thể thay đổi thứ hạng nếu đi cùng nhịp với nhóm dẫn đầu thế giới và từ bỏ gánh nặng quá khứ”, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh. 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Bộ TT&TT đã đấu tranh rất thẳng thắn với Facebook, Google - Ảnh 1.

Dự kiến trong năm 2020, Bộ TT&TT sẽ thực hiện thương mại hoá mạng di động 5G, tắt sóng mạng 2G. (Ảnh: Viettel).

Năm 2020, sự kiện viễn thông lớn nhất thế giới sẽ diễn ra ở Việt Nam, với sự tham gia của trên 100 quốc gia, vùng lãnh thổ. Theo Bộ trưởng, với vị thế mới cho phép ngành TT&TT Việt Nam tham gia nhiều hơn, sâu hơn, chủ động hơn, tự tin hơn trong các sự kiện quốc tế. 

Đặc biệt, năm 2020 sẽ là năm chuyển đổi số quốc gia, là năm khởi động mạnh mẽ để tiến tới một Việt Nam số. Do đó đây sẽ là một sự chuyển đổi sâu sắc và toàn diện trong mọi lĩnh vực. 

“Công nghệ số sẽ là công cụ tốt nhất để giúp thực hiện công cuộc chuyển đổi rất to lớn này”, Bộ trưởng Hùng khẳng định. 

Với những gì ngành TT&TT đã đạt được trong năm vừa qua, cùng với những định hướng mới trong năm tới, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc kì vọng, Việt Nam có thể trở thành “con hổ thứ 5” của châu Á. 

Thủ tướng cũng nhắc đến hình ảnh con Chim Lạc trong truyền thuyết con cháu Lạc Hồng để chỉ nguồn gốc của chúng ta. “Con chim sức yếu hơn hổ, nhưng đường chim bay bao giờ cũng ngắn hơn, thoáng hơn đường bộ. Chính vì vậy, đất nước chúng ta phải tìm cho mình đôi cánh, chọn cho mình con đường tiến lên hiện đại”, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh.

Bộ TT&TT đã đấu tranh rất thẳng thắn với Fecebook, Google

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Bộ TT&TT đã đấu tranh rất thẳng thắn với Facebook, Google - Ảnh 2.

Bộ TT&TT đã đấu tranh rất thẳng thắn với Fecebook, Google. (Ảnh: Vietnamnet).

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cũng đưa ra tuyên bố: “Sự vi phạm pháp luật của một số mạng xã hội nước ngoài, của một số doanh nghiệp cung cấp dịch vụ xuyên biên giới với thông điệp mạnh mẽ, rằng bất kì doanh nghiệp nào, dù trong nước hay nước ngoài, nếu làm ăn tại Việt Nam đều phải tuân thủ luật pháp Việt Nam. Việt Nam là một quốc gia có chủ quyền, trên mọi không gian, trong đó có không gian mạng”.

Bộ TT&TT cho biết theo thống kê, đến nay Google đã ngăn chặn hơn 7.000 video clip, gỡ nguyên 19 kênh có nội dung xấu độc trên mạng xã hội YouTube, đã gỡ 58/63 trò chơi vi phạm pháp luật Việt Nam trên kho ứng dụng Google Play.

Facebook đã gỡ bỏ 208/211 tài khoản giả mạo, 2.444 link rao bán, quảng cáo các sản phẩm, dịch vụ bất hợp pháp, hơn 200 link bài viết có nội dung chống phá Đảng, Nhà nước, vi phạm pháp luật Việt Nam, gỡ bỏ 215 fanpage quảng cáo game cờ bạc.

Google đã ngăn chặn hơn 7.000 video clip, gỡ nguyên 19 kênh nội dung xấu độc trên mạng xã hội YouTube. Facebook đã gỡ hàng trăm tài khoản giả mạo, hàng nghìn link rao bán, quảng cáo bất hợp pháp

Apple đã gỡ bỏ 9/15 trò chơi điện tử vi phạm quy định pháp luật Việt Nam trên AppStore.

Thống kê của Bộ TT&TT cho thấy từ năm 2018 đến ngày 10/5/2019, cơ quan chức năng của Bộ đã xử phạt 37 trường hợp thông tin sai sự thật, miêu tả tỉ mỉ hành động tội ác và quảng cáo không phù hợp với tổng số tiền 617,5 triệu đồng; phạt 9 trường hợp thực hiện không đúng tôn chỉ, mục đích với tổng số tiền 245 triệu đồng.

Đánh giá về việc này, Thủ tướng dành lời khen ngợi: “Bộ TT&TT đấu tranh rất thẳng thắn với các tập đoàn công nghệ lớn như Google, Facebook xử lí những thông tin không phù hợp…”. 

“Đây không phải là việc dễ làm, và đồng chí Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng đã thể hiện bản lĩnh thúc đẩy việc này”, Thủ tướng nói thêm. 

chọn
Savills: Giá thuê văn phòng tại Hà Nội từ nay đến 2026 sẽ tương đối ổn định
Giám đốc Savills Hà Nội nhận định trong bối cảnh dự báo tăng trưởng kinh tế và hiệu quả hoạt động của các nhóm ngành trong ba năm tới, giá thuê văn phòng tại Hà Nội sẽ tương đối ổn định.