Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dâng hương các Vua Hùng

Sáng nay 25/4 (tức 10/3 âm lịch), Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng hàng vạn người dân đã đến dâng lễ, dâng hương trong lễ Giỗ Tổ Hùng Vương tại Khu di tích Đền Hùng (tỉnh Phú Thọ).
thu tuong chinh phu nguyen xuan phuc dang huong cac vi vua hung
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình cùng các vị lãnh đạo bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo tỉnh Phú Thọ thành kính dâng hương tưởng nhớ các vị Vua Hùng (Ảnh: Công Phương)

Đúng 6h10 sáng, Lễ dâng hương tưởng nhớ, tri ân công đức các Vua Hùng tại khu di tích lịch sử Đền Hùng đã long trọng diễn ra. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao của Đảng, Nhà nước cùng các vị lãnh đạo bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo tỉnh Phú Thọ dâng lễ, dâng hương tưởng nhớ các Vua Hùng.

Đoàn hành lễ bắt đầu di chuyển từ chân núi Nghĩa Lĩnh qua Nghi Môn - đền Hạ - đền Trung - lên đền Thượng. Đi đầu là đoàn tiêu binh mang vòng hoa có chữ “Đời đời nhớ ơn các Vua Hùng đã có công dựng nước”, tiếp theo là nghi lễ dâng hương của lãnh đạo Đảng và Nhà nước. 14 thiếu nữ trong tà áo dài truyền thống mang theo hoa tươi, lễ vật.

thu tuong chinh phu nguyen xuan phuc dang huong cac vi vua hung
Vào 6h10 sáng 25/4 (tức 10/3 âm lịch) đoàn đại biểu bắt đầu di chuyển lên Đền (Ảnh Công Phương)

Tiếp đến là đoàn "con Lạc cháu Hồng" gồm 100 chàng trai Đất Tổ, những thanh niên ưu tú đã được tỉnh Đoàn Phú Thọ chọn lựa kỹ lưỡng đại diện cho 100 người con của Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân và Tổ Mẫu Âu Cơ cầm theo cờ lễ. Phía sau nữa là đoàn rước kiệu cổ anh linh.

Đến 6h39 phút, tiếng chiêng, trống âm vang khắp núi Nghĩa Lĩnh linh thiêng cẩn cáo với ông cha tiên tổ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng các vị đại biểu vào dâng hương hành lễ tại Thượng cung.

thu tuong chinh phu nguyen xuan phuc dang huong cac vi vua hung
thu tuong chinh phu nguyen xuan phuc dang huong cac vi vua hung
Đoàn "con Lạc cháu Hồng" gồm 100 chàng trai Đất Tổ, những thanh niên ưu tú đã được tỉnh Đoàn Phú Thọ chọn lựa kỹ lưỡng đại diện cho 100 người con của Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân và Tổ Mẫu Âu Cơ cầm theo cờ lễ (Ảnh: Công Phương).

Ban tổ chức đọc Chúc văn khẳng định ngày Giỗ Tổ Hùng Vương là ngày Quốc giỗ; ca ngợi công lao các Vua Hùng, tinh thần quật khởi, kiên cường của các thế hệ người Việt Nam; khẳng định truyền thống yêu nước và lòng biết ơn sâu sắc của con dân đất Việt với các vị Vua Hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước, giữ nước.

Một số hình ảnh chúng tôi ghi nhận đoàn đại biểu dâng hương các Vua Hùng:

thu tuong chinh phu nguyen xuan phuc dang huong cac vi vua hung
Vào 6h10, đoàn hành lễ bắt đầu di chuyển từ chân núi Nghĩa Lĩnh lên Đền Hùng dâng hương (Ảnh: Công Phương).
thu tuong chinh phu nguyen xuan phuc dang huong cac vi vua hung
Đi đầu là đoàn tiêu binh mang vòng hoa có chữ “Đời đời nhớ ơn các Vua Hùng đã có công dựng nước”.
thu tuong chinh phu nguyen xuan phuc dang huong cac vi vua hung
Đoàn thiếu nữ dâng hương và hoa cho các Vua Hùng (Ảnh: Công Phương).
thu tuong chinh phu nguyen xuan phuc dang huong cac vi vua hung
Đoàn lễ dâng hương các Vua Hùng (Ảnh: Công Phương).
thu tuong chinh phu nguyen xuan phuc dang huong cac vi vua hung
Rước kiệu dâng hương các Vua Hùng.
thu tuong chinh phu nguyen xuan phuc dang huong cac vi vua hung Hơn 3 triệu lượt khách về Giỗ Tổ Hùng Vương – Lễ hội Đền Hùng năm 2018

Đại diện Ban quản lý Khu di tích lịch sử Đền Hùng cho biết, trong 3 ngày đầu Giỗ Tổ Hùng Vương – Lễ hội ...

thu tuong chinh phu nguyen xuan phuc dang huong cac vi vua hung Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ: Lễ hội Đền Hùng 2018 'không có thất thủ, không có vỡ trận’

Ông Hà Kế San, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, Trưởng ban tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương – Lễ hội Đền Hùng năm ...

thu tuong chinh phu nguyen xuan phuc dang huong cac vi vua hung CSGT luôn có mặt tại các 'điểm nóng' ở Lễ hội Đền Hùng 2018

Lực lượng CSGT luôn có mặt tại lối vào dẫn vào Đền Hùng nhằm đảm bảo an toàn giao thông quanh khu vực lễ hội.

chọn
Lãnh đạo Everland chia sẻ về dự án HH5 Bắc An Khánh vừa M&A ở khu tây Hà Nội
Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, Chủ tịch Everland Lê Đình Vinh cho biết, hiện nay tình hình thị trường bất động sản phía tây Hà Nội đang ấm dần, do tập đoàn đang phối hợp với chủ khu đô thị Bắc An Khánh để hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, xây dựng ô đất HH5 để có thể triển khai xây dựng từng phần ngay trong 2024.