Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Lắng nghe lời góp ý từ chính trái tim người công nhân

Gặp gỡ công nhân kỹ thuật cao, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho hay lãnh đạo Chính phủ, các bộ trưởng, lãnh đạo địa phương, doanh nghiệp muốn lắng nghe phát biểu, chia sẻ, góp ý từ chính trái tim cũng những công nhân.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Lắng nghe lời góp ý từ chính trái tim người công nhân - Ảnh 1.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân tham gian hàng trưng bày máy móc kỹ thuật cao, sáng 5.5. Ảnh: Ngọc Dương

Sáng 5/5, tại Hội trường Thành ủy TP.HCM (số 111 Bà Huyện Thanh Quan, Q.3) diễn ra chương trình Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp gỡ công nhân, lao động kỹ thuật cao năm 2019 do Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức, với sự tham dự của 1.000 công nhân kỹ thuật cao.

Phó thủ tướng Vũ Đức Đam, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB-XH Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ KH-CN Chu Ngọc Anh, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể, Chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam Bùi Văn Cường... cùng tham gia gặp gỡ công nhân.

Phát biểu gợi mở cho buổi gặp gỡ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho hay tháng 5 là tháng công nhân, nên cuộc gặp này có ý nghĩa rất quan trọng, đặc biệt là gặp gỡ là công nhân bậc cao, một trong những động lực phát triển của đất nước.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Lắng nghe lời góp ý từ chính trái tim người công nhân - Ảnh 2.

Thủ tướng bắt tay công nhân kỹ thuật cao tham dự buổi gặp mặt. Ảnh: Ngọc Dương

“Chúng ta phát triển đất nước không chỉ dựa vào tài nguyên, nhân công giá rẻ, mà còn phải dựa vào lực lượng lao động kỹ thuật cao, dựa vào trình độ khoa học kỹ thuật”, Thủ tướng nhấn mạnh.Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hy vọng lãnh đạo Chính phủ, bộ ngành, địa phương, doanh nghiệp có dịp lắng nghe trực tiếp nguyện vọng của các công nhân kỹ thuật cao. Thủ tướng mong các công nhân mạnh dạn phát biểu ý kiến trên tinh thần dân chủ, thẳng thắn để lãnh đạo Chính phủ nghe được những ý kiến của công nhân có tay nghề cao trong sản xuất, kinh doanh, để phát triển đội ngũ lao động kỹ thuật cao - một vấn đề rất quan trọng của của Việt Nam.

Thủ tướng nói: “Ai sẽ là người thực hiện điều đó? Chính là các bạn, là lực lượng lao động kỹ thuật cao. Vậy điều kiện sống, môi trường học tập, tay nghề, tâm tư, bức xúc của các bạn ra sao, đã được cải thiện và đáp ứng tốt chưa? Hôm nay Thủ tướng, Bí thư Thành ủy TP.HCM, bộ trưởng, lãnh đạo các trường đại học, đại diện doanh nghiệp có mặt ở đây, muốn lắng nghe ý kiến của các bạn, lắng nghe các bạn hiến kế, đề xuất, góp ý về cơ chế chính sách để chúng ta có đội ngũ lao động bậc cao cho đất nước”.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Lắng nghe lời góp ý từ chính trái tim người công nhân - Ảnh 3.

Thủ tướng thăm gian hàng trưng bày máy móc kỹ thuật cao. Ảnh: Ngọc Dương

"Tôi muốn lắng nghe, dành thời gian cho các bạn nhiều hơn, các bộ trưởng, địa phương, doanh nghiệp sẽ lắng nghe ý kiến của các bạn nhiều hơn. 43 ý kiến của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam tổng hợp gửi cho chúng tôi cũng quan trọng nhưng chỉ là những ý kiến tổng hợp trên giấy tờ. Còn hôm nay chúng tôi muốn lắng nghe phát biểu từ chính trái tim các bạn”, Thủ tướng nói.Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết 4 năm qua Chính phủ duy trì đều đặn những cuộc gặp trực tiếp đội ngũ công nhân lao động.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Lắng nghe lời góp ý từ chính trái tim người công nhân - Ảnh 4.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân (thứ 3 từ phải sang) và Bộ trưởng Bộ LĐ-TB-XH Đào Ngọc Dung (thứ 2 từ trái qua), Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể (thứ 2 từ phải sang) thăm gian hàng trưng bày máy móc kỹ thuật cao tại buổi gặp gỡ. Ảnh: Ngọc Dương

Trước đó trong phần phát biểu khai mạc, ông Bùi Văn Cường nhấn mạnh: “Việc Thủ tướng gặp gỡ công nhân, lao động kỹ thuật cao ngày hôm nay là tiếp nối truyền thông điệp để cả hệ thống chính trị, toàn xã hội và các doanh nghiệp quan tâm thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trong thời kỳ cách mạng 4.0”.

Để chuẩn bị cho buổi gặp gỡ với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ngày 5.5, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã lấy ý kiến đội ngũ công nhân, lao động kỹ thuật cao của cả nước và tổng hợp lại các ý kiến hiến kế, đề xuất, kiến nghị của đội ngũ công nhân, lao động kỹ thuật cao với Đảng và Nhà nước.

chọn
Hình ảnh đường kết nối Hà Nội - Bắc Giang qua cầu Xuân Cẩm vừa thông xe
Tuyến đường kết nối từ nút giao Bắc Phú, cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên đến cầu Xuân Cẩm ở Sóc Sơn, Hà Nội dài 4,2 km vừa thông xe kỹ thuật.