Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe có thể từ chức vì lí do sức khỏe

Đài truyền hình NHK của Nhật Bản dẫn nguồn tin thân cận đưa tin Thủ tướng Shinzo Abe đang dự định từ chức vì lí do sức khỏe.

Phát biểu với báo giới, ông Hiroshige Seko, lãnh đạo cấp cao thuộc Đảng Dân chủ Tự do (LDP) của ông Abe, cho biết Thủ tướng Nhật Bản đã bày tỏ ý định từ chức với các quan chức cùng đảng.

Một trợ lí của chính phủ Nhật Bản chia sẻ với CNN rằng họ cũng đã được thông báo về ý định từ chức của ông Shinzo Abe.

Nhà lãnh đạo Nhật Bản dự kiến sẽ tổ chức một cuộc họp báo vào 17h ngày 28/8 (tức khoảng 15h giờ Việt Nam) để cập nhật tình hình đại dịch Covid-19 trong nước.

Sáng ngày 24/8, ông Abe đã đến thăm Bệnh viện Đại học Keio ở thủ đô Tokyo. Theo NHK, đây là lần thứ hai Thủ tướng Nhật Bản đến bệnh viện trong một tuần.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe có thể từ chức vì lí do sức khỏe - Ảnh 1.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe. (Ảnh: AP).

Hiện tại, ông Abe đang điều trị viêm đại tràng, một căn bệnh viêm đường ruột mãn tính. Ông Abe lần đầu tiên từ chức vì căn bệnh này vào tháng 9/2007 (tức chỉ một năm sau khi đắc cử).

Đến năm 2012, ông Shinzo Abe đã hai lần đắc cử Thủ tướng Nhật Bản và hiện đang là nhà lãnh đạo tại vị lâu nhất của đất nước mặt trời mọc.

Theo Japan Times, trước khi thông tin ông Abe dự định từ chức bùng nổ trên truyền thông, ông Toshihiro Nikai, Tổng Thư kí Đảng LDP, cho hay Chánh văn phòng Nội các Yoshihide Suga là ứng viên tiềm năng nhất có thể thay thế ông Abe.

Chia sẻ với đài TBS TV, ông Nikai nói: "Ông Suga có năng lực và khả năng chèo lái chính phủ Nhật Bản rất tốt".

Tuy nhiên, ông Nikai cũng nói thêm rằng cựu Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida và cựu Tổng Thư kí Đảng LDP Shigeru Ishiba cũng là ứng viên nặng kí cho chức Thủ tướng Nhật Bản.

Trong một cuộc khảo sát mà hãng tin Kyodo thực hiện cuối tuần qua, 23,3% người tham gia cho rằng ông Ishiba nên trở thành Thủ tướng mới, trong khi 11% tin ông Abe nên tiếp tục trọng trách hiện tại.

Theo sau ông Ishiba và Thủ tướng Abe là Bộ trưởng Bộ Môi trường Shinjiro Koizumi (8,4%), Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Taro Kono (7,9%) và ông Kishida (2,8%).

chọn
Những ông lớn địa ốc hiện diện tại 'Đất Tổ' Phú Thọ
Vài năm trở lại đây, Phú Thọ liên tục đón các doanh nghiệp lớn ngành bất động sản như GP Invest, T&T hay BV Land... Hiện nay, Ecopark và Tasco cũng đang hướng đến dự án bất động sản đầu tiên tại địa phương này.