Những năm gần đây, các cơ quan chức năng đã tăng cường các biện pháp xử lý các trường hợp buôn bán thuốc “gia truyền” không rõ nguồn gốc. Mặc dù vậy, tình trạng bày bán tràn lan những “thần dược” này vẫn chưa được kiểm soát triệt để.
Gần đây, khoa Hồi sức tích cực chống độc (ICU) Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ tiếp nhận khoảng 10 bệnh nhân nguy kịch tính mạng, có đặc điểm chung đều mắc bệnh đái tháo đường, tự ý uống thuốc hạ đường huyết “gia truyền”. Đáng chú ý, có một số người khai đã uống thuốc của bà Xuyến trong thời gian dài, gây biến chứng suy đa tạng.
Đông dược đa phần là từ nguồn gốc tự nhiên. Do đó, nhiều người quan niệm đông dược dễ được dung nạp, rất ít hoặc không có tác hại. Nhưng với những minh chứng hóa dược học, đông dược cũng có đầy đủ thuộc tính của thuốc điều trị, nghĩa là cũng có các loại quân, thần, tá, sứ và cũng có các tác dụng chính, phụ, độc hại, không mong muốn…. Hơn nữa, nguồn dược liệu, cách bảo quản…cũng đang có lắm vấn đề.
Thông tin từ đội Cảnh sát Kinh tế Công an thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) cho biết, sáng ngày 28/10 Cơ quan Công an đã bắt quả tang một cơ sở sản xuất, chế biến thuốc đông y không rõ nguồn gốc.
Cầu vượt thép Mai Dịch nằm trên nút giao Vành đai 3 - Xuân Thủy - Hồ Tùng Mậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội đã hoàn thành, không còn hoạt động thi công từ lâu nhưng chưa thông xe.