Tỉ phú Bloomberg chi 100 triệu USD giúp ông Biden đánh bại Tổng thống Trump?

Tỉ phú Bloomberg cho biết ông sẽ bỏ ra 100 triệu USD tại Florida để giúp ứng viên Đảng Dân chủ Joe Biden giành chiến thắng tại bang "chiến địa" này.
Tỉ phú Bloomberg sẽ chi 100 triệu USD để giúp ông Biden đánh bại Tổng thống Trump - Ảnh 1.

Tỉ phú Bloomberg (trái) và cựu Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden. (Ảnh: Getty)

100 triệu USD của ông Bloomberg sẽ giúp Đảng Dân chủ phân bổ bớt ngân sách tranh cử sang Pennsylvania và các bang quan trọng khác. Người phát ngôn của ông Bloomberg cho biết tiền sẽ được chi cho các nỗ lực vận động cử tri đi bỏ phiếu. Một bộ phận quan trọng trong chiến lược này là liên lạc với các cử tri gốc Tây Ban Nha.

Ông Bloomberg từng tham gia vào cuộc đua vào Nhà Trắng 2020 nhưng đã phải từ bỏ. Theo Reuters, ông đã chi tới 1 tỉ USD cho chiến dịch tranh cử của mình. Sau khi thất bại, vị tỉ phú này quay sang ủng hộ ông Biden. 

Ông Bloomberg cam kết tặng 100 triệu USD sau khi Báo cáo Chính trị Cook đăng tin hôm 10/9 rằng bang Florida đã chuyển từ trạng thái "thiên về Đảng Dân chủ" sang "giằng co giữa hai đảng".

Theo số liệu trung bình về các khảo sát gần đây của của RealClearPolitics, ông Biden đang nắm giữ ưu thế mỏng manh 1,2 điểm % so với ông Trump tại bang Florida.

Theo tờ Bloomberg, ông Trump sẽ khó thắng cử nếu thất bại tại bang Florida, đặc biệt là nếu ông để mất cả Michigan, Wisconsin và Pennsylvania. Tại cả ba bang này, ông Biden đều đang dẫn trước.

Tuy nhiên, ông Biden sẽ phải cải thiện tỉ lệ ủng hộ đối với nhóm cử tri gốc Latinh nếu muốn giành chiến thắng tại Florida. Ông Biden sẽ tới bang này vào ngày 15/9.

Ông Trump phản pháo lại bằng các bài đăng trên Twitter, ám chỉ rằng ông rất ngạc nhiên về khoản quyên góp 100 triệu USD sau khi ông Bloomberg đã phải từ bỏ tham vọng trở thành tổng thống Mỹ tiếp theo. Hồi đầu năm, ông Bloomberg đã phải chịu công kích nặng nề trong cuộc tranh luận của Đảng Dân chủ.

Tuần trước, ông Trump nói với truyền thông rằng ông sẽ tự bỏ tiền túi để tranh cử nếu cần thiết. Ông Trump đã để mất lợi thế ngân sách tranh cử ban đầu trước ông Biden. Chiến dịch tranh cử của ông Trump đã tiêu hơn 800 triệu USD trong tổng số 1,1 tỉ USD mà ông và Đảng Cộng hòa huy động được từ đầu năm 2019 đến tháng 7/2020.

Kể từ khi rời khỏi cuộc đua, ông Bloomberg đã tặng 18 triệu USD còn lại trong quĩ tranh cử cho Ủy ban Quốc gia Đảng Dân chủ và chuyển 13 hợp đồng thuê văn phòng cho các đảng phái chính trị khác. Ông cũng quyên góp trợ giúp Đảng Dân chủ trong các chiến dịch kêu gọi cử tri bỏ phiếu.

Ông Kevin Sheekey, cố vấn cấp cao của tỉ phú Bloomberg tuyên bố: "Mike Bloomberg rất tận tâm trong việc giúp đỡ ông Biden đánh bại Tổng thống Trump, và đó là điều sẽ xảy ra tại các bang chiến địa".

chọn
Lãnh đạo Everland chia sẻ về dự án HH5 Bắc An Khánh vừa M&A ở khu tây Hà Nội
Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, Chủ tịch Everland Lê Đình Vinh cho biết, hiện nay tình hình thị trường bất động sản phía tây Hà Nội đang ấm dần, do tập đoàn đang phối hợp với chủ khu đô thị Bắc An Khánh để hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, xây dựng ô đất HH5 để có thể triển khai xây dựng từng phần ngay trong 2024.