Ngày 2/2, liên danh CTCP Thái Nam Land - Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (Handico) - CTCP Tập đoàn Sunshine đã khởi công dự án Bắc Thăng Long Urban City - khu đô thị đa mục tiêu rộng gần 700 ha tại các xã Phúc Thịnh, Thiên Lộc (thuộc huyện Đông Anh cũ) và xã Mê Linh (huyện Mê Linh cũ).
Vị trí dự án này nằm giữa vành đai 3 (kết nối trực tiếp cầu Thăng Long) và vành đai 3,5 (kết nối cầu Thượng Cát). Tiến độ triển khai dự án đến 2032.
Bắc Thăng Long Urban City là một trong những khu đô thị đa mục tiêu được triển khai trong bối cảnh Hà Nội vừa thông qua định hướng Quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm. Với định hướng di dời hơn 860.000 cư dân trong khu vực Vành đai 3 trở vào, thành phố xác định phát triển các khu đô thị đa mục tiêu, quy mô lớn, hạ tầng đồng bộ là giải pháp tái cấu trúc không gian phát triển bền vững.
Phối cảnh dự án Bắc Thăng Long Urban City. (Ảnh: Sunshine).
Về các doanh nghiệp tham gia đầu tư khu đô thị Bắc Thăng Long Urban City, Handico và Sunshine là những doanh nghiệp lâu năm trên thị trường bất động sản. Trong khi đó, Thái Nam Land là doanh nghiệp trẻ mới thành lập vài năm trước.
Cụ thể, Thái Nam Land thành lập vào tháng 8/2023, trụ sở tại tòa nhà Thai Nam Building. Đây là tòa nhà văn phòng cao tầng gần Keangnam Landmark 72 trên đường Dương Đình Nghệ, phường Cầu Giấy, Hà Nội.
Tại thị trường Hà Nội, ngoài tòa Thai Nam Building, năm ngoái, Thái Nam Land đã hợp tác với Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng đô thị UDIC - Công ty TNHH MTV, khởi công xây dựng dự án nhà ở cho lực lượng vũ trang Công an nhân dân tại ô đất hơn 1,8 ha trong khu đô thị Ciputra.
Thái Nam Land có vốn điều lệ 2.500 tỷ đồng, gồm 3 cổ đông góp vốn là CTCP Tập đoàn Đầu tư Thái Nam (10%), bà Lê Ngân Nhi (10%) và ông Lê Thái Thành (80%).
Trong đó, Tập đoàn Đầu tư Thái Nam được thành lập vào tháng 1/2021 với vốn điều lệ 20 tỷ đồng, ông Lê Thái Thành sở hữu 80%. Tính đến tháng 10/2025, Thái Nam có vốn điều lệ 750 tỷ đồng. Tập đoàn Đầu tư Thái Nam cũng đặt trụ sở tại tòa nhà Thái Nam Building.
Tòa nhà Thái Nam Building. (Ảnh: Hoàng Huy).
Từ tháng 4/2023 đến nay, cả bà Nhi và ông Thành nằm trong nhóm cổ đông lớn tại CTCP Ngoại thương và Phát triển Đầu tư TP HCM (Fideco, mã: FDC).
Ông Lê Thái Thành đồng thời là Thành viên HĐQT góp 50% vốn tại CTCP Tập đoàn ASI, một doanh nghiệp được thành lập vào năm 2020 với vốn điều lệ 100 tỷ đồng, trụ sở tại tòa Thai Nam Building.
Ông Thành còn là Thành viên HĐQT kiêm cổ đông góp 30% vốn vào Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Bất động sản Kim Nhật Thành - doanh nghiệp có vốn góp của Tập đoàn T&D Group (10%) và CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng Đô thị Tân Thái Bình Dương (20%).
Trong đó, Tân Thái Bình Dương chính là doanh nghiệp đang bắt tay cùng Fideco (nơi nhóm ông Thành là cổ đông lớn) đầu tư một dự án bất động sản ở Đặc khu Lý Sơn, Quảng Ngãi.
Ngoài ra, ông Lê Thái Thành cũng là cổ đông nắm toàn bộ vốn (khoảng 400 tỷ đồng) tại CTCP Yellow Stone - một doanh nghiệp bất động sản đặt trụ sở tại Thai Nam Building.
Được biết, ông Lê Thái Thành và bà Lê Ngân Nhi đều là con của ông Lê Hồng Thái - người sáng lập nên CTCP Đầu tư và Khoáng sản Hợp Thành. Hợp Thành là doanh nghiệp từng được biết đến với thương vụ mua lại cổ phần CTCP Cảng Quy Nhơn từ Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines) giai đoạn 2013 - 2015. Ông Lê Hồng Thái sau đó đã thoái hết vốn khỏi Hợp Thành.
Ngoài cảng Quy Nhơn, Hợp Thành còn đầu tư bất động sản với dự án 69 Nguyễn Du (đã bị thu hồi theo kết luận thanh tra của Thanh tra Chính phủ), hay từng tham gia mua lại cổ phần tại khách sạn Daewoo Hà Nội từ Hanel, theo thông tin trên Vietnamnet.
Nói thêm về ông Lê Hồng Thái, doanh nhân này từng có thời gian làm việc tại Tổng CTCP Xây lắp Dầu khí (PVC). Cụ thể, cuối tháng 9/2010, ông Lê Hồng Thái được bầu bổ sung làm Ủy viên HĐQT của PVC. Thời điểm đó, ông Thái là đại diện được nhóm cổ đông Ngân hàng TMCP Đại Dương (OceanBank) và CTCP Chứng khoán Thăng Long đề cử. Trước đó, ông Lê Hồng Thái từng có 2 năm làm Chủ tịch HĐQT của CTCP Đầu tư Xây lắp Dầu khí Imico - đơn vị thành viên của PVC.