Cuộc sống và bóng đá ở Hàn Quốc có nhiều điều thú vị
Cầu thủ từng được HLV Miura triệu tập U22 Việt Nam tham dự ASIAD Hữu Khôi giờ đây đang đóng vai trò là ngoại binh tại CLB Siheung City, một CLB của thành phố Siheung chơi ở hạng thấp của bóng đá Hàn Quốc.
“Cuộc sống và bóng đá ở đây có rất nhiều điều thú vị. Dù chỉ chơi ở hạng đấu thấp của bóng đá Hàn Quốc nhưng Siheung City FC được tổ chức rất chuyên nghiệp. Đầu tiên hãy nói đến đào tạo trẻ, họ có các tuyến trẻ U13, U17, được đào tạo từ cơ bản ban đầu rất tốt, sau đó thì các cầu thủ trẻ bắt đầu tập chiến thuật. Ngay từ nhỏ, cầu thủ tuyến năng khiếu của Hàn Quốc đã bộc lộ nhãn quan chiến thuật, tư duy chơi bóng kiểu hiện đại, thể lực và tầm vóc của các em cũng rất tốt”.
“Tại Siheung City FC, việc luyện tập diễn ra hàng ngày. CLB có một khu nhà ở cho cầu thủ, phòng ở tương tự một phòng khách sạn nhỏ, mỗi người ở một phòng, có bếp ăn chung cho cả đội. Cầu thủ có thể ở tại CLB hoặc những cầu thủ người Hàn thì được phép về nhà, nhưng phải ăn và luyện tập cùng đội, nghỉ phải báo trước và nhận được sự đồng ý. Ở đây, tôi ở một mình một phòng và hàng ngày đi bộ đến sân tập, sân tập chỉ cách nhà ở khoảng 5 phút đi bộ. Người Hàn vô cùng kỉ luật, rất đúng giờ. Kỉ luật, và thêm nữa là công bằng, cứ tập tốt là được đá chính, tập lơ là, thiếu sự nỗ lực là dự bị, bất kể đó là ai”.
![]() |
| Hình ảnh về tiền đạo đến từ Việt Nam trong màu áo Siheung City FC |
“Hiện tại thì tôi đã dần quen với cuộc sống ở đây, tôi ăn đồ ăn Hàn Quốc hàng ngày, thấp hợp khẩu vị và ngon, chứ những ngày đầu còn phải mang ruốc qua ăn. Tôi đã nói được một ít tiếng Hàn, ngoài giờ tập luyện và thi đấu thì có ra ngoài dạo phố. Siheung là một nơi rất thú vị. Người Hàn rất kỉ luật khi làm việc, nhưng vui vẻ thân thiện trong cuộc sống. Họ rất yêu bóng đá, đương nhiên. Là một cầu thủ Việt Nam, tôi nhận được sự chào đón của các CĐV của Siheung City FC. Người Việt ở bên này cũng nhiều, có du học sinh, có những người sang lao động. Mỗi lần có ai đó người Việt mình đến sân, gọi tên tôi “Hữu Khôi, Hữu Khôi, Việt Nam, Việt Nam” là tôi vô cùng xúc động. Chính những sự cổ vũ này, của các các bạn Hàn Quốc và Việt Nam là động lực lớn cho tôi”.
Tôi mong ĐT Hàn Quốc tiến xa ở World Cup 2018
“Từ trước tới nay, đội tuyển tôi thích nhất luôn là Brazil, những vũ công Samba với phẩm chất kĩ thuật tuyệt vời. Bất kì thời điểm nào, Brazil cũng có một ngôi sao tầm cỡ thế giới, thêm nữa vài cầu thủ dạng hàng đầu trong đội hình. Sau một kì World Cup thảm họa ngay trên sân nhà, tôi nghĩ năm nay Neymar sẽ có một giải đấu tốt hơn. Với việc nằm ở bảng E cùng với Sebia, Costa Rica, Thụy Sĩ thì cũng không có gì khó khăn với Brazil cả, vấn đề là họ có vào được chung kết hay không.
![]() |
| Son Heung-min - niềm hi vọng của ĐT Hàn Quốc tại World Cup lần này |
Còn với ĐT Hàn Quốc thì sẽ khó khăn hơn rất nhiều khi nằm ở bảng F với ĐT Đức, Mexico và Thụy Điển, toàn những đối thủ mạnh. Trước đây, tôi cũng hay xem và cổ vũ cho những đại diện châu Á là Nhật Bản và Hàn Quốc. Giờ đây, sống và chơi bóng ở Hàn Quốc, tôi càng thấu hiểu rõ hơn tình yêu với bóng đá và với Đội tuyển Quốc gia của họ, và tôi mong ĐT Hàn Quốc sẽ lập được kì tích ở Vòng chung kết bóng đá Thế giới lần này. Ngôi sao lớn nhất, đáng chú ý nhất của ĐT Hàn Quốc hiện tại thì mọi người đều biết, đó là Son Heung-min, người đang khoác áo Tottenham. Tôi thường xem lại các trận đấu của Son Heung-min hoặc các clip anh ấy ghi bàn, và tôi học hỏi được nhiều điều, rút ra kinh nghiệm cho mình ở những pha xử lí tự tin, dứt điểm chuẩn xác của Son Heung-min”.
“Từ Hàn Quốc, Hữu Khôi xin được chúc tất cả khán giả hâm mộ bóng đá quê nhà một mùa giải sống trọn vẹn niềm vui với trái bóng World Cup 2018. Chúc ĐT Hàn Quốc thi đấu có kết quả tốt nhất”.