Tiến độ sân bay Long Thành

Giai đoạn 1 Cảng hàng không quốc tế Long Thành có tổng mức đầu tư gần 109.717 tỷ đồng, đạt 52,5% tiến độ. Dự kiến đưa vào khai thác nửa đầu năm 2026.

Sân bay Long Thành đang trong giai đoạn hoàn thiện. (Ảnh: ACV).

Theo cổng TTĐT tỉnh Đồng Nai, sáng 20/8, Đoàn công tác của Quốc hội đã có buổi kiểm tra tiến độ dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Dự án sân bay Long Thành rộng 5.000 ha, tổng mức đầu tư khoảng 336.630 tỷ đồng với 3 giai đoạn. Trong đó, giai đoạn 1 của dự án có tổng vốn gần 109.717 tỷ đồng được khởi công đầu năm 2021, với hai đường băng có chiều dài 4 km, rộng 75 m, nhà ga hành khách cùng các hạng mục phụ trợ với công suất 25 triệu khách và 1,2 triệu tấn hàng hóa mỗi năm. Chủ đầu tư là Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV).

Theo ban quản lý dự án, hiện nay, tất cả gói thầu của dự án đều được thi công đồng loạt trên toàn bộ mặt bằng. Tiến độ toàn dự án đã đạt hơn 52,5% giá trị hợp đồng, đang bám sát kế hoạch đặt ra. Trong đó, nhiều gói thầu quan trọng được rút ngắn tiến độ từ 3-6 tháng. 

Các hạng mục ngầm như tuynel, hệ thống thoát nước, nền đường, ACV đã chủ động điều chỉnh biện pháp thi công, tăng cường nhân lực, máy móc, để ứng phó với điều kiện thời tiết.

Đối với hạng mục xây dựng đường cất, hạ cánh số 2 được bổ sung vào giai đoạn 1, công trình được khởi công xây dựng vào cuối tháng 5/2025 và sẽ hoàn thành đồng bộ với toàn bộ dự án. 

Với công trình nhà ga hành khách, hiện đã hoàn thành thi công hơn 95% khối lượng xây thô. Phần mái thép trung tâm đã hoàn thiện từ tháng 4/2025. Hệ thống mái che, mái lấy sáng, vách kính, MEP (điện, nước, điều hòa) đang được triển khai đồng loạt.

Dự kiến cơ bản hoàn thành giai đoạn 1 dự án trước ngày 19/12/2025, bàn giao mặt bằng để lắp đặt thiết bị vào cuối năm. Đưa sân bay vào vận hành, khai thác thương mại trong nửa đầu năm 2026 theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ. 

chọn
Diện mạo Khu đô thị Phú Mỹ An gần Aeon Mall Huế sau hơn chục năm đầu tư
Khu đô thị Phú Mỹ An có quy mô hơn 16 ha, nằm tại khu A - đô thị mới An Vân Dương và được đầu tư bởi Aninvest từ năm 2013. Đây là một trong 6 dự án nằm trong diện thanh tra vừa qua của TP Huế liên quan đến việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa.