Tin đồn đề xuất cấm tất cả công chức Hà Nội đổ xăng tại trạm xăng Nhật chỉ là bịa đặt

Tin đồn đề xuất cấm tất cả công chức Hà Nội đổ xăng tại trạm xăng của doanh nghiệp Nhật Bản là không đúng sự thật. Văn phòng UBND TP. Hà Nội cũng cho hay không nhận được công văn có nội dung như thế.

Chiều 11/10, trên mạng xã hội xuất hiện tin đồn về việc Hiệp hội các doanh nghiệp xăng dầu tại Hà Nội gửi công văn đề xuất cấm tất cả các công chức trên toàn địa bàn không được đổ xăng tại trạm xăng Idemitsu Q8 (IQ8) của doanh nghiệp Nhật Bản vừa mới thành lập.

Theo đó, lý do được đưa ra là người Việt Nam tự hào hàng Việt Nam, người Việt Nam nên ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Tránh tình trạng sử dụng dịch vụ từ doanh nghiệp ngoại mà gián tiếp làm suy yếu các doanh nghiệp nội địa.

Tuy nhiên, trên thực tế, trao đổi với báo chí, ông Phan Thế Ruệ, Chủ tịch Hiệp hội xăng dầu Việt Nam cho biết Hiệp hội không có bất cứ văn bản nào đưa ra đề xuất vô lý như trên.

Ông Ruệ khẳng định đó là tin bịa đặt nhằm mục đích nào đó và đề nghị mọi người cảnh giác với những thông tin vô căn cứ như vậy.

su that ve thong tin de xuat cam tat ca cong chuc ha noi do xang tai tram xang nhat
Ông Hiroaki Honjo, tổng giám đốc Công ty TNHH xăng dầu Idemitsu Q8, cúi chào khách mỗi khi khách đến đổ xăng và ra về tại trạm xăng (Ảnh Trần Công Đạt, Tuổi trẻ).

Ngoài ra, ngay sau khi thông tin này được đăng tải trên mạng xã hội đã gây xôn xao dư luận, rất nhiều ý kiến cho rằng, công văn trên là không hợp lý với sự cạnh tranh lành mạnh trong kinh doanh, chiều ngày 11/10, chúng tôi đã liên hệ với lãnh đạo UBND TP. Hà Nội - một đơn vị được cho là nơi đến của công văn 'tin đồn' kia.

Theo đó, sau khi nhận được thông tin, văn phòng UBND đã cử người tìm hiểu, xác minh có công văn như trên gửi đến hay không.

Sau khi xác minh, đại diện văn phòng UBND thành phố Hà Nội khẳng định, trong ngày hôm nay (11/10), đơn vị không nhận được bất cứ văn bản nào của Hiệp hội các doanh nghiệp xăng dầu tại Hà Nội đề xuất cấm tất cả các công chức Hà Nội đổ xăng tại trạm xăng IQ8 của người doanh nghiệp Nhật Bản vừa được thành lập.

Tin đồn này bắt đầu lan truyền trong thời gian ngắn vừa qua khi Công ty TNHH Dầu khí Idemitsu Q8 đã chính thức khai trương trạm xăng dầu đầu tiên tại Việt Nam có 100% vốn nước ngoài.

Đó là trạm xăng dầu Thăng Long (Hà Nội) - đơn vị của liên danh giữa Tập đoàn Idemitsu Kosan của Nhật Bản và Công ty Dầu khí Quốc tế Kwait - Kuwait Petroleum International (KPI). Tại liên doanh này, mỗi bên góp vốn 50%.

Kèm với đó là sự xuất hiện hình ảnh băng rôn tại một cây xăng với nội dung khuyến khích người Việt dùng hàng Việt được lan truyền trên mạng xã hội với tốc độ chóng mặt.

su that ve thong tin de xuat cam tat ca cong chuc ha noi do xang tai tram xang nhat Hà Nội: Chủ cây xăng Nhật đội mưa nhiều giờ cúi gập người chào khách

Khác với các trạm xăng ở Việt Nam, trạm xăng Nhật Bản Idemitsu Q8 (IQ8) cam kết chính xác 0,01 lít, đội ngũ nhân viên ...

chọn
ĐHĐCĐ Long Hậu: Đã có doanh nghiệp thuê đất chịu ảnh hưởng trực tiếp từ chính sách thuế của Mỹ, hoạt động cho thuê có thể chậm lại trong hai quý tới
Sau chính sách áp thuế của Mỹ, tại KCN Long Hậu có 22% doanh nghiệp thuê đất đang bị ảnh hưởng ở mức độ khác nhau, trong đó có khoảng 12% chịu tác động trực tiếp và 10% chịu ảnh hưởng gián tiếp qua chuỗi cung ứng.