Tín dụng tiêu dùng của Mỹ tăng mạnh nhất trong 5 tháng

Báo cáo ngày 8/1 (giờ địa phương) của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cho hay, tín dụng tiêu dùng của Mỹ đã tăng 4,4% trong tháng 11/2020, mức tăng mạnh nhất trong 5 tháng qua. Mức tăng này được dẫn dắt bởi sự gia tăng mạnh mẽ các khoản vay mua ô tô và các khoản vay dành cho sinh viên, bù đắp cho sự sụt giảm của hoạt động vay mượn bằng thẻ tín dụng.
Tín dụng tiêu dùng của Mỹ tăng mạnh nhất trong 5 tháng - Ảnh 1.

Ảnh minh họa: Wall Street Journal.

Theo báo cáo của Fed, mức tăng của hoạt động tín dụng tiêu dùng Mỹ nói trên tương đương 15,3 tỷ USD, mức tăng tốt nhất kể từ tháng 6/2020, sau khi chứng kiến mức tăng tương ứng 4,5 tỷ USD trong tháng 10/2020.

Giá trị các khoản vay mua ô tô và cho vay sinh viên tăng 16,1 tỷ USD, trong khi các khoản vay trong thẻ tín dụng giảm 786,7 triệu USD vào tháng 11/2020, sau khi giảm 5,5 tỷ USD vào tháng 10/2020.

Việc hạn chế sử dụng thẻ tín dụng là một dấu hiệu cho thấy người tiêu dùng vẫn thận trọng trong việc chi tiêu, giữa bối cảnh số ca mắc Covid-19 tại Mỹ tăng đột biến trong những tuần gần đây.

Hoạt động vay tiêu dùng được Fed theo dõi chặt chẽ để tìm ra những dấu hiệu cho thấy các hộ gia đình sẵn sàng vay nợ thêm để bổ sung cho hoạt động chi tiêu của họ, vốn chiếm 70% hoạt động kinh tế của Mỹ.

Trước đó, Bộ Lao động Mỹ công bố báo cáo cho hay nền kinh lớn nhất thế giới đã mất 140.000 việc làm trong tháng 12/2020, lần sụt giảm số việc làm đầu tiên kể từ tháng 4/2020 và là bằng chứng cho thấy tăng trưởng kinh tế Mỹ đang chững lại khi số ca mắc Covid-19 không ngừng gia tăng.

Những thay đổi trong chính sách vay nợ khiến tổng giá trị các khoản tín dụng tiêu dùng nước này ở mức 4.180 tỷ USD trong tháng 11/2020, tăng 0,5% so với một năm trước đó.

Báo cáo về tín dụng tiêu dùng hàng tháng của Fed không bao gồm các khoản thế chấp nhà hoặc bất kỳ khoản vay nào được bảo đảm bằng bất động sản, chẳng hạn như các khoản vay mua nhà.

chọn
Địa phương được dự báo là 'thủ phủ công nghiệp' mới ở phía nam vừa hút hơn 1,5 tỷ USD vốn ngoại sau một quý
Quý I/2024, Bà Rịa - Vũng Tàu đã thu hút 13 dự án FDI với tổng vốn đầu thu thu hút hơn 1,56 tỷ USD và 10 dự án trong nước với tổng đầu tư thu hút gần 25.000 tỷ đồng.