Tin tức 24h qua: Bệnh nhân nam có buồng trứng, lái xe biển xanh gây tai nạn rồi bỏ chạy

Tài xế ô tô biển 80B gây tai nạn rồi bỏ chạy, xuất hiện nhiều website bán vé tàu Tết giả, Vietcombank cảnh báo nguy cơ mất thông tin cá nhân, bệnh nhân nam có tử cung và buồng chứng,…là những tin tức đáng chú ý trong 24h qua.

Nhiều website bán vé tàu dịp Tết giả

Tổng công ty Đường sắt cho biết đơn vị này phát hiện các trang website có tên miền gần giống với website chính thống nên một số hành khách, nhất là người nước ngoài đã hiểu nhầm là website của ngành đường sắt và mua vé với giá cao.

Tổng công ty đường sắt nêu ví dụ về trang web http://vietnam-railway..., hiển thị giá vé tàu đến các điểm du lịch trong nước, được giao dịch bằng USD, có giá cao hơn giá vé chính thức. Do đó, đơn vị này cảnh báo vé được hành khách mua trên các website giả mạo có thể là vé không hợp lệ và hành khách sẽ không thể lên tàu với các vé này.

Để tránh thiệt hại cho hành khách, ngành đường sắt thông báo bán vé điện tử tại duy nhất một website là http://dsvn.vn. Ngoài ra, hành khách có thể đến các ga mua vé hoặc liên hệ qua tổng đài của các nhà ga lớn.

Một website bán vé tàu Tết Đinh Dậu giả. Ảnh:Zing.vn

Tài xế ô tô biển 80B gây tai nạn rồi bỏ chạy

Tối 10/12, trên mạng xã hội lan truyền clip dài gần 9 phút ghi lại hình ảnh chiếc xe ô tô mang biển số xanh 80B 3xxx có gắn đèn hiệu ưu tiên, phóng với tốc độ cao theo hướng đường Nguyễn Trãi (đoạn gần Royal City) - Tôn Đức Thắng.

Hình ảnh trong clip cho thấy, nhiều người đi đường liên tục yêu cầu chiếc xe trên dừng lại, vì cho rằng tài xế gây tai nạn rồi bỏ chạy. Tuy nhiên, tài xế vẫn tăng tốc qua nhiều giao lộ có đèn đỏ và xảy ra va chạm với nhiều người đi đường.

Đến đoạn ngã năm Ô Chợ Dừa - Xã Đàn, một nhóm thanh niên đã ép được xe biển xanh dừng lại và kéo tài xế ra ngoài. Khi bị lôi ra khỏi xe, người tài xế ở tuổi trung niên có dấu hiệu say rượu và gần như không kiểm soát được hành vi của mình.

Danh tính của lái xe ô tô biển xanh 80B – 3xxx (thuộc một cơ quan trung ương) đã gây tai nạn ở đường Nguyễn Trãi rồi bỏ chạy được cảnh sát xác định là ông Đinh Văn Hùng (SN 1958, ở cụm 1, phường Xuân La, quận Tây Hồ, Hà Nội).

Sáng 11/12, một cán bộ Đội CSGT, trật tự, cơ động Công an quận Đống Đa thông tin, bước đầu cơ quan công an xác định được một nạn nhân trong vụ xe biển xanh gây tai nạn rồi bỏ chạy là ông Đặng Văn Nguyên (SN 1960, ở phố Đại Cồ việt, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Về tình hình sức khỏe, ông Nguyên chỉ bị thương nhẹ, trong khi tài xế là ông Đinh Văn Hùng bị thương khá nặng, do quá trình lái xe bỏ chạy đã bị một số người dân truy đuổi và hành hung vì quá bức xúc.

"Do vụ việc xảy ra trên địa bàn quận Thanh Xuân nên vào khoảng 1h30 sáng 11/12, chúng tôi đã bàn giao hồ sơ cho Công an quận Thanh Xuân thụ lý, giải quyết theo thẩm quyền", vị cán bộ này nói.

Trao đổi với PV, Chỉ huy Đội trưởng Đội CSGT Công an quận Thanh Xuân cho biết, thông tin ban đầu, chiếc ô tô Ford Mondeo va chạm với xe máy sau đó bị truy đuổi. Lái xe không bị thương nặng, hai bên đã hòa giải dân sự với nhau.

Vietcombank cảnh báo nguy cơ mất thông tin cá nhân

Ngân hàng TMCP Ngoại thương VN (Vietcombank) vừa mới gửi cảnh báo đến khách hàng sử dụng Ngân hàng trực tuyến VCB - iB@nking nguy cơ máy tính sử dụng phần mềm phiên bản cũ bị cài mã độc, lây nhiễm virus, phần mềm gián điệp.

Theo Vietcombank, hãng Microsoft đã cho ra mắt các phiên bản hệ điều hành mới như Windows 7, 8, 10 hay trình duyệt IE 11, Microsoft Edge thay thế cho các phiên bản cũ không còn được hỗ trợ như Windows XP, IE phiên bản 8, 9, 10. Microsoft khuyến cáo việc tiếp tục sử dụng hệ điều hành và các trình duyệt không còn được.

Microsoft hỗ trợ có thể phải đối mặt với các nguy cơ máy tính sử dụng bị lây nhiễm virus, các phần mềm gián điệp, mã độc dẫn đến việc trong quá trình sử dụng máy tính có thể gặp phải các phát sinh như: ứng dụng bị gián đoạn hoạt động bất thường, các dữ liệu/thông tin cá nhân của người dùng lưu giữ trên máy hoặc thậm chí trong quá trình thao tác bị thất thoát...

Chính vì vậy Vietcombank lưu ý khách hàng sử dụng các hệ điều hành và trình duyệt mới nhất để truy cập và thực hiện các giao dịch ngân hàng trực tuyến. Dự kiến tháng 2.2017, Vietcombank sẽ chính thức ngừng cung cấp dịch vụ VCB-iB@nking đối với các máy tính đang cài đặt trình duyệt IE phiên bản 10 trở về trước trên hệ điều hành Windows XP.

Bệnh nhân nam ở Tiền Giang có buồng trứng và tử cung

Thông tin trên báo Người Tiêu Dùng, Đại tá bác sĩ chuyên khoa 2 Vũ Đăng Trung - Phó Giám đốc Bệnh viện Quân y 120 (Quân khu 9), tỉnh Tiền Giang cho biết Bệnh viện vừa mổ thành công một trường hợp bệnh hiếm gặp ở Việt Nam cũng như trong y văn “nam giới có tử cung và buồng trứng”.

Trước đó, anh T.T.P. (Tiền Giang) nhập viện ở khoa ngoại Bệnh viện Quân y 120 điều trị thoát vị bẹn trái.

Theo trình bày, bệnh nhân có tiền sử hay bị đau vùng thắt lưng hai bên, xuất hiện khối phồng ở vùng ống bẹn trái. Qua siêu âm phát hiện khối thoát vị vùng ống bẹn, khối ECHO hỗn hợp ranh giới tương đối rõ, phát triển từ vùng hạ vị, kích thước đến 76x56 mm.

Các các phẫu thuật viên trong quá trình phẫu thuật phát hiện bệnh nhân nam có tử cung và buồng trứng (nguồn: Thanh Niên)

Được biết, anh P. đã lập gia đình 4 năm, sinh hoạt vợ chồng bình thường, chưa có con. Khi đi khám hiếm muộn được xác định không có tinh trùng trong tinh dịch. Anh P. được hội chẩn, phẫu thuật với chẩn đoán thoát vị bẹn trái.

Tuy nhiên, khi mổ cho anh P. các phẫu thuật viên bất ngờ phát hiện có khối u nghi là tử cung và phần phụ hai bên.

Ngay sau đó bệnh viện tiến hành hội chẩn để cắt bỏ khối u. Ca mổ thành công, khối u được lấy ra nặng khoảng 300 gam, có hình ảnh của tử cung, buồng trứng hai bên. Sau mổ sức khỏe anh P. tiến triển tốt.

Bé trai Campuchia bị bạo hành sức khỏe đã ổn định

Báo Giao thông dẫn nguồn tin trên trang Cambodia Daily đăng tải video và những hình ảnh ghi lại cảnh em bé Campuchia Sor Sao, nạn nhân trong vụ bạo hành khiến dư luận phẫn nộ hiện đã hồi phục sức khỏe và vui đùa thoải mái bên người thân.

Cơ quan chức năng ở cả Campuchia và Việt Nam đã nhanh chóng vào cuộc điều tra bắt giữ những nghi phạm có liên quan đến vụ bạo hành bé trai Campuchia.

Gia đình bé Sor Sao được nhận những món quà từ thiện từ Thủ tướng Hunsen và các nhóm thiện nguyện khác.

Hiện bé Sor Sao đang có mặt ở bệnh viện Hoàng gia Campuchia cùng mẹ và một vài em nhỏ khác. Bé Sao dường như đã bình phục khá nhiều, tươi tỉnh hơn và liên tục nô đùa bên chiếc xe đạp mới. Hôm 8/12, một nhóm từ thiện đã mang quà của gia đình Thủ tướng Hunsen tặng mẹ bé Sor Sao. Bà Bun Rany - phu nhân Thủ tướng Hun Sen, cho biết sẽ hỗ trợ hàng tháng cho gia đình Sor Sao 50.000 riel (khoảng 2,5 triệu VND) và 2 bao gạo/tháng cho đến hết năm 2017.

Trước đó, đã đưa tin, hôm 6/12, một clip được phát tán trên mạng xã hội đã khiến cộng đồng phẫn nộ khi một thanh niên nói tiếng Việt liên tục đánh đập, hành hạ bé trai 2 tuổi người Campuchia không mặc quần áo. Tên này còn dùng roi điện chích vào chân, vùng kín của cháu bé rồi trói tay, dùng kềm kẹp vào chân và mặt đứa trẻ mặc cho cháu bé này không ngừng gào khóc.

Đến ngày 7/12, công an TP. HCM đã bắt được tên Nguyễn Thành Dũng sau hai ngày truy lùng.

chọn
D2D ước lãi thêm 800 tỷ từ dự án Lộc An
Năm 2024 - 2029, D2D sẽ thực hiện tiếp giai đoạn 2 khu dân cư Lộc An với tổng mức đầu tư gần 1.116 tỷ đồng. Tổng doanh thu dự kiến trong giai đoạn 2 là hơn 2.181 tỷ đồng, lợi nhuận dự kiến 795 tỷ đồng.