Tin tức 24h qua: Người dân TP.HCM ẵm con lội nước, thảm án ở Điện Biên

Dân Sài Gòn ẵm con lội nước ngày triều cường đạt đỉnh, nghi phạm gây vụ thảm án ở Điên Biên tự tử bằng lá ngón, Hà Nội tuyển sinh vào lớp 10 sẽ kết hợp thi tuyển và xét tuyển...là những tin tức đáng chú ý trong 24 giờ qua.

Thảm án ở Điện Biên: Giết 3 người một nhà rồi tự tử

Theo tin tức trên báo Dân Việt, ngày 12/2, lãnh đạo Công an tỉnh Điện Biên xác nhận, chiều 11.2, tại huyện Mường Chà xảy ra một vụ thảm án đặc biệt nghiêm trọng, 3 người trong một gia đình bị hàng xóm chém tử vong.

Thông tin ban đầu, chiều 11/2, Công an huyện Mường Chà, nhận được tin báo tại khu vực lán nương thuộc bản Ma Lù Thàng, xã Huổi Lèng vợ chồng ông Sùng Sái Dơ (67 tuổi), bà Vừ Thị Dợ (66 tuổi) và con trai là Sùng A Hồ (16 tuổi) bị chém tử vong.

Nghi can gây án được xác định là Sùng A Thò (31 tuổi, trú tại bản Ma Lù Thàng). Sau khi gây án Thò bỏ trốn khỏi địa phương.

nguoi dan tphcm am con loi nuoc tham an o dien bien
Thi thể một trong 3 nạn nhân vụ thảm sát. Ảnh: Zing.vn

Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an tỉnh Điện Biên huy động nhiều lực lượng truy tìm hung thủ.

Đến chiều ngày 12.2, lực lượng công an đã tìm thấy nghi phạm Sùng A Thò tại một bản khác trên địa bàn huyện Mường Chà trong tình trạng bất tỉnh do ăn lá ngón tự tử. Nghi phạm được đưa đến cơ quan y tế để cấp cứu nhưng đã tử vong.

Bước đầu cơ quan điều tra xác định, nguyên nhân dẫn tới vụ thảm án xuất phát từ tranh chấp đất nương.

Hà Nội: Tuyển sinh vào lớp 10 sẽ kết hợp thi tuyển và xét tuyển

Thông tin trên được ông Ngô Văn Chất -Trưởng phòng Quản lý thi và kiểm định chất lượng giáo dục (Sở GD-ĐT Hà Nội) cho biết. Theo đó, tờ trình tuyển sinh vào các lớp đầu cấp (mầm non, lớp 1, lớp 6 và lớp 10) năm học 2017-2018 đã được Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Văn Quý phê duyệt.

nguoi dan tphcm am con loi nuoc tham an o dien bien

Theo tờ trình này, tuyển sinh vào mầm non, lớp 1, lớp 6 theo phương thức xét tuyển, còn đối vớituyển sinh vào lớp 10 các trường THPT công lập, ngoài công lập, Hà Nội vẫn tiếp tục áp dụng hình thức kết hợp thi tuyển với xét tuyển.

Dự kiến, ngày 9/6, Hà Nội sẽ tổ chức một kỳ thi chung vào lớp 10 cho tất cả các trường THPT. Học sinh thi vào lớp 10 công lập đại trà thi hai môn ngữ văn (buổi sáng) và toán (buổi chiều) theo hình thức tự luận. Đối với học sinh có nguyện vọng thi vào lớp chuyên của 4 trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, Nguyễn Huệ, Chu Văn An, Sơn Tây sẽ thi thêm môn ngoại ngữ và các môn chuyên vào ngày 10 và 11/6.

Như vậy, so với các năm trước, phương thức tuyển sinh vào các lớp đầu cấp (mầm non, lớp 1, lớp 6 và lớp 10) năm nay vẫn được giữ ổn định.

TP HCM xây bến xe miền Tây mới, kết nối metro, monorail

Theo Tuổi trẻ, Tổng Công ty Cơ khí Giao thông vận tải Sài Gòn TNHH một thành viên - Samco cho biết đã cùng các sở ngành lập quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 đồ án xây dựng bến xe miền Tây mới tại xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh.

nguoi dan tphcm am con loi nuoc tham an o dien bien

Bến xe Miền Tây hiện tại. Ảnh: Benxekhachmientay.

Đến nay, các đơn vị đang lấy ý kiến cộng đồng dân cư về đồ án trên và dự kiến sẽ hoàn tất trong tháng 4/2017.

Đồng thời, Samco đã chuẩn bị vốn bồi thường giải tỏa mặt bằng với tổng kinh phí 726 tỷ và UBND huyện Bình Chánh cho biết sẽ hoàn thành bồi thường mặt bằng trong quí 3/2017.

Tổng diện tích giải phóng mặt bằng là 24,33 hecta, trong đó diện tích xây dựng bến xe miền Tây mới là 17 hecta, depot (trạm bảo hành sửa chữa xe) của tuyến xe buýt BRT (buýt nhanh) và lộ giới Quốc lộ 1A là 4,33 hecta.

Theo chỉ đạo của UBND TP việc đầu tư xây dựng bến xe miền Tây mới dự kiến phục vụ 50.000 lượt hành khách/ngày và 2.500 lượt xe xuất bến/ngày.

Bến xe miền Tây mới sẽ được tổ chức không gian theo mô hình TOD (Transit Oriented Development) gắn với công trình tổ hợp đa chức năng gồm khách sạn, thương mại - dịch vụ, văn phòng, trung tâm mua sắm…;

Dự án kết nối đồng bộ với hệ thống giao thông công cộng như tuyến metro số 3a Bến Thành (Q.1) - ga Tân Kiên (huyện Bình Chánh), Monorail số 2 Quốc lộ 50 (Q.8) - Nguyễn Văn Linh - Trần Nảo - Xuân Thủy (Q.2) - khu đô thị Bình Quới - Thanh Đa (Q.Bình Thạnh), xe buýt nhanh - BRT và các tuyến xe buýt trong tương lai.

Người dân TP.HCM lại dầm mình lội triều cường

Theo tin tức trên báo Tuổi trẻ, người dân TP.HCM lại tiếp tục bì bõm trong triều cường gây ngập trên đường Lê Văn Lương, H.Nhà Bè, TP.HCM vào chiều 12/2.

Tại đường Lê Văn Lương (H.Nhà Bè, TP.HCM) triều cường tiếp tục dâng cao và gây ngập sâu tại các đoạn ở xã Phước Kiển và xã Nhơn Đức khiến nhiều người lội nước đẩy xe. Các xe ôtô chạy qua tạo thành từng đợt sóng nước bắn tung téo vào người đi đường.

nguoi dan tphcm am con loi nuoc tham an o dien bien
Chị Lê Tú Phượng ẵm con lội qua đường ngập cho biết chị đi với chồng về nhà nhưng vì xe chết máy nên chồng ở lại sửa. Chị vừa lội nước vừa nhờ người dân kêu giúp xe ôm do đuối sức sau khi lội hàng trăm mét. Ảnh: Zing.vn

Triều cường xảy ra vào ngày cuối tuần khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn, hàng chục chiếc xe bị chết máy phải dẫn bộ.

Bà Nguyễn Thị Liên (xã Nhơn Đức, H.Nhà Bè) cho biết: “Triều cường gây ngập khu vực này là chuyện bình thường. Nhưng năm nay thật lạ so với các năm là triều cường gây ngập trong tháng giêng, mọi năm đâu có…”.

Theo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ, đỉnh triều ngày 12-2 tai trạm Phú An trên sông Sài Gòn vượt mức báo động 3 (1,5m) đạt 1,58m lúc 4h30 và 1,5m lúc 18h30.

Ngày hôm nay 13/2), đỉnh triều vẫn còn ở mức cao 1,57m lúc 5h30 và 1,47m lúc 19h.

Đến ngày 14/2 (ngày lễ tình nhân), đỉnh triều hạ nhưng vẫn đạt mức báo động 3 sau đó thấp dần.

chọn
Đầu tư Sài Gòn VRG (SIP): Có hơn 11.948 tỷ đồng khách trả trước, sắp thu nợ hơn nghìn tỷ từ các công ty chứng khoán
Theo BCTC quý I của  Công ty CP Đầu tư Sài Gòn VRG (SIP), doanh thu chưa thực hiện của doanh nghiệp đạt 11.948 tỷ đồng, có khoản phải thu về cho vay ngắn hạn hơn 1.353 tỷ đồng từ các công ty chứng khoán.