Tình nguyện 'nộp' 255.000 USD để giữ vali giấy lộn suốt 3 năm

Một người phụ nữ Hồng Kông 77 tuổi, danh tính không được công bố, đã bị lừa 2 triệu HKD (255.000 USD) vì tin tưởng một đối tượng quen biết qua mạng.

Ngay khi quen biết đối tượng nói trên thông qua Skype vào năm 2014, người phụ nữ 77 tuổi nhận được yêu cầu trông coi một vali chứa đựng những vật dụng có giá trị, South China Morning Post (SCMP) trích dẫn cảnh sát cho biết hôm 19/6.

Chiếc vali này sau đó được chuyển đến nhà của bà ta ở khu vực Hung Hom vào năm 2015.

"Nghi phạm dùng nhiều lí do khác nhau để thuyết phục nạn nhân chuyển tiền vào một tài khoản" – người phát ngôn cảnh sát tiết lộ, đồng thời cho biết thêm rằng người phụ nữ 77 tuổi đã chuyển tổng cộng 255.000 USD vào tài khoản nói trên trong suốt 3 năm.

tinh nguyen nop 255000 usd de giu vali giay lon suot 3 nam

Một người phụ nữ 77 tuổi ở khu vực Hung Hom - Hồng Kông đã bị lừa 255.000 USD vì tin lời người quen trên mạng. (Ảnh: SCMP)

Nạn nhân cũng chưa từng gặp nghi phạm.

Người phụ nữ 77 tuổi phát hiện ra mình bị lừa khi mở vali và phát hiện bên trong toàn là giấy trước khi kể toàn bộ vụ việc cho con gái nghe vào hôm 18-6.

Con gái của bà ta sau đó đã báo cảnh sát. Đến thời điểm hiện tại, chưa có đối tượng nào bị bắt.

Hiện vẫn chưa rõ động cơ nào đã khiến người phụ nữ nói trên chuyển tiền nhưng trong những vụ việc tương tự trước đó, nhiều nạn nhân bị thuyết phục chuyển tiền để được giao các vật dụng có giá trị làm tài sản thế chấp.

Tuy nhiên, vật dụng mà những kẻ lừa đảo khẳng định là "có giá trị" hóa ra toàn là đồ "vô giá trị".

tinh nguyen nop 255000 usd de giu vali giay lon suot 3 nam Bắt nhóm lừa đảo qua điện thoại số tiền gần 7 tỷ đồng

Nhóm đối tượng gọi điện thoại xưng cán bộ Công an hù dọa người dân chuyển tiền qua tài khoản để điều tra rồi chiếm ...

tinh nguyen nop 255000 usd de giu vali giay lon suot 3 nam Diễn viên 'Người phán xử' bị khởi tố về tội lừa đảo là ai?

Nguyễn Mạnh Hùng bị cơ quan điều tra Công an TP Hà Nội khởi tố về tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngoài ...

chọn
Lãnh đạo Everland chia sẻ về dự án HH5 Bắc An Khánh vừa M&A ở khu tây Hà Nội
Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, Chủ tịch Everland Lê Đình Vinh cho biết, hiện nay tình hình thị trường bất động sản phía tây Hà Nội đang ấm dần, do tập đoàn đang phối hợp với chủ khu đô thị Bắc An Khánh để hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, xây dựng ô đất HH5 để có thể triển khai xây dựng từng phần ngay trong 2024.