Tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều: 'Chúng ta được rất nhiều'

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ nói "chúng ta được rất nhiều" khi tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều.

Tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều: Chúng ta được rất nhiều - Ảnh 1.

Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Kim Jong-un. (Ảnh: AP).

Chiều 1/3, tại phiên họp báo Chính phủ thường kì, phóng viên đã đề cập đến việc Việt Nam thu được gì sau khi tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều.

Trả lời báo chí, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính Phủ Mai Tiến Dũng cho biết "chúng ta thu được rất nhiều".

Theo Bộ trưởng Mai Tiến Dũng, thứ nhất chúng ta tự hào khi hai nhà lãnh đạo Mỹ và Triều Tiên đều chọn Việt Nam để gặp mặt. Điều này cho thấy chúng ta có vị trí quan trọng, có sự tin cậy rất lớn từ 2 nhà lãnh đạo.

"Tôi có thể khẳng định chúng ta đã tổ chức hoàn hảo Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều, đúng theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ", Bộ trưởng Dũng nói.

Theo ông Dũng, khi tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều, điều chúng ta thu được là thế giới biết đến hình ảnh con người Việt Nam. Thế giới biết đến chúng ta với sự hiếu khách, trọng thị, đảm bảo an toàn tuyệt đối.

"Hai nhà lãnh đạo Mỹ - Triều đều hài lòng về lịch trình. Vấn đề ẩm thực, hạ tầng công nghệ thông tin cũng được cung cấp đấy đủ, báo chí nước ngoài tác nghiệp không ai than phiền", Bộ trưởng nói.

Cũng theo Bộ trưởng Mai Tiến Dũng, việc tổng hợp chi phí tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều chưa tổng hợp.

"Tuy nhiên, tôi nghĩ là không nhiều. Trong khi đó, chúng ta đón tiếp hơn 3.000 nhà báo của hàng trăm hãng thông tấn lớn, hình ảnh của Việt Nam sẽ được quảng bá", Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ nói.

chọn
'Doanh nghiệp bất động sản sợ phát hành trái phiếu'
Theo Tổng Giám đốc PVI Asset Management, thị trường TPDN vẫn còn tồn tại nhiều bất cập như hầu hết kỳ hạn trái phiếu kéo dài 3 năm - 5 năm, trong khi một dự án BĐS kéo dài 7 -10 năm, thậm chí lâu hơn. Bản thân doanh nghiệp địa ốc cũng sợ phát hành trái phiếu, quy định siết quá chặt.