Toà nhà cũ của FLC ra mắt chủ mới

Toà nhà 265 Cầu Giấy được Gateway Hà Nội mua lại vào tháng 10/2022 với giá trị khoảng 2.000 tỷ đồng. Sau khi về chủ mới, dự án đã được đổi tên thành The West.

Toà nhà The West. (Ảnh: Hoàng Huy).

Chiều nay 1/3, CTCP Gateway Hà Nội đã tổ chức công bố ra mắt các đối tác chiến lược phát triển toà nhà The West tại 265 Cầu Giấy, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Đây là toà nhà văn phòng, thương mại và dịch vụ được ra Gateway Hà Nội mua lại vào tháng 10/2022, đến tháng 10/2023, dự án được đổi tên thành The West.

Toà nhà The West có quy mô 38 tầng, giáp ga đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội. Dự án có tổng diện tích cho thuê văn phòng khoảng 25.000 m2 và khối bán lẻ 15.000 m2.

Dự án 265 Cầu Giấy trước đây là toà nhà Bamboo Airways thuộc sở hữu của Tập đoàn FLC. Tháng 10/2020, FLC đã ký kết hợp đồng với Gateway Hà Nội về việc mua bán công trình xây dựng gắn liền với quyền sử dụng đất tại tòa nhà 265 Cầu Giấy với giá 2.000 tỷ đồng. 

Gateway Hà Nội cho biết, việc ra mắt toà nhà The West là động thái nằm trong chiến lược tái định vị thương hiệu và nâng cấp lại diện mạo dự án.

chọn
Chủ tịch Lương Minh Tuấn: Kính siêu trắng sẽ là mũi nhọn 5 năm tới của Đạt Phương, dự kiến mang về doanh thu nghìn tỷ từ 2026
Theo kế hoạch, quý I /2025 Đạt Phương sẽ khởi công nhà máy sản xuất kính siêu trắng tại Thừa Thiên - Huế, dự kiến từ 2026 sẽ mang về doanh thu 1.500 - 2.000 tỷ đồng. Chủ tịch Đạt Phương cho biết, đây là ngành mũi nhọn của Đạt Phương trong thời gian tới, doanh nghiệp đang có những lợi thế lớn trên thị trường kính siêu trắng.