Toàn cảnh con đường dọc sông Tô Lịch chỉ để đi bộ, đi xe đạp

Sau một thời gian ngắn thi công mở rộng, đường Láng có thêm một làn đường dài hơn 4km chạy dọc bên bờ sông Tô Lịch và chỉ dành cho người đi bộ, đi xe đạp.

Toàn cảnh đường dọc sông Tô Lịch chỉ để đi bộ, đi xe đạp.

Toàn cảnh con đường dọc sông Tô Lịch chỉ để đi bộ, đi xe đạp - Ảnh 2.

Dự án xén vỉa hè mở rộng mặt đường tuyến Vành đai 2 (đoạn từ Cầu Giấy đến Ngã Tư Sở) được triển khai từ đầu tháng 1/2019 với mục đích góp phần giảm ùn tắc giao thông và tạo nên diện mạo mới cho đường Láng.

Toàn cảnh con đường dọc sông Tô Lịch chỉ để đi bộ, đi xe đạp - Ảnh 3.

Đến nay, dự án đã gần như hoàn tất. Đoạn đường được mở rộng dài khoảng hơn 4km, nằm dọc bờ sông Tô Lịch đoạn từ Cầu Giấy đến Ngã Tư Sở.

Toàn cảnh con đường dọc sông Tô Lịch chỉ để đi bộ, đi xe đạp - Ảnh 4.

Tuyến đường được hình thành trên cơ sở mặt đường Láng, đơn vị thi công đã tiến hành xén vỉa hè bên phải giáp bờ sông Tô Lịch, mặt đường được xác định rộng khoảng 3,5m, ở giữa có dải phân cách với đường Láng cũ.

Toàn cảnh con đường dọc sông Tô Lịch chỉ để đi bộ, đi xe đạp - Ảnh 5.

Đến nay, hàng cây xanh được trồng mới thay thế cho hàng cây đị đánh chuyển trước khi thi công. Dải phân cách chính giữa đã được trồng hoa.

Toàn cảnh con đường dọc sông Tô Lịch chỉ để đi bộ, đi xe đạp - Ảnh 6.

Những hàng cây, hoa được trồng mới đang đâm trồi nẩy lộc trong tiết trời cuối xuân.

Toàn cảnh con đường dọc sông Tô Lịch chỉ để đi bộ, đi xe đạp - Ảnh 7.

"Hi vọng sau khi mở rộng, tình trạng ùn tắc giao thông vào giờ cao điểm trên tuyến đường Láng giảm, cảnh ô nhiễm môi trường, rác bẩn như trước sẽ không còn, người dân sẽ có thể đi bộ dọc bờ sông", một người dân sống bên đường Láng cho biết.

Toàn cảnh con đường dọc sông Tô Lịch chỉ để đi bộ, đi xe đạp - Ảnh 8.

"Quá đẹp và sạch sẽ, hi vọng tuyến đường sẽ luôn sạch sẽ như khi mới làm xong. Điều đáng quan tâm bây giờ là dòng sông Tô Lịch vẫn hôi thối quá, với lại làm sao cho hàng cây phát triển nhanh hơn nữa tạo bóng mát cho mùa hè sắp tới", bà Vũ Minh Thục (Đầm trấu, Hoàng Mai, Hà Nội) chia sẻ.

Toàn cảnh con đường dọc sông Tô Lịch chỉ để đi bộ, đi xe đạp - Ảnh 9.

Nhiều tốp công nhân đang hoàn thiện, dọn dẹp những hạng mục cuối cùng chuẩn bị cho ngày tuyến đường được đưa vào sử dụng.

Toàn cảnh con đường dọc sông Tô Lịch chỉ để đi bộ, đi xe đạp - Ảnh 10.

Mặt đường mới trải nhựa.

Toàn cảnh con đường dọc sông Tô Lịch chỉ để đi bộ, đi xe đạp - Ảnh 11.

Hàng rào sắt được dựng lên dọc tuyến đường nằm cạnh bờ sông tạo cảm giác an toàn cho người tham gia giao thông.

Toàn cảnh con đường dọc sông Tô Lịch chỉ để đi bộ, đi xe đạp - Ảnh 12.

Hệ thống đèn cảnh báo, điểm dừng xe bus cũng đã được lắp đặt.

Toàn cảnh con đường dọc sông Tô Lịch chỉ để đi bộ, đi xe đạp - Ảnh 13.

Tuyến Đường Láng mở rộng nhìn từ cầu vượt Trung Hoà.

Toàn cảnh con đường dọc sông Tô Lịch chỉ để đi bộ, đi xe đạp - Ảnh 14.

Một góc nhìn khác từ tuyến đường Nguyễn Khang ở bên kia sông.

Cấm đường từ Hà Nội về Đồng Đăng, Lạng SơnCấm đường từ Hà Nội về Đồng Đăng, Lạng Sơn Cấm đường 3 ngày, đi Hà Nội - Lạng Sơn theo lối nàyCấm đường 3 ngày, đi Hà Nội - Lạng Sơn theo lối này Hà Nội gấp rút mở rộng đường Láng thêm 3,5 métHà Nội gấp rút mở rộng đường Láng thêm 3,5 mét

chọn
Lãnh đạo Everland chia sẻ về dự án HH5 Bắc An Khánh vừa M&A ở khu tây Hà Nội
Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, Chủ tịch Everland Lê Đình Vinh cho biết, hiện nay tình hình thị trường bất động sản phía tây Hà Nội đang ấm dần, do tập đoàn đang phối hợp với chủ khu đô thị Bắc An Khánh để hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, xây dựng ô đất HH5 để có thể triển khai xây dựng từng phần ngay trong 2024.