Toàn cảnh dự án Khu dân cư phía Bắc ở Thủ Thiêm của CII vừa được TP HCM cho tiếp tục triển khai

UBND TP HCM vừa chấp thuận chủ trương tiếp tục triển khai dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kĩ thuật Khu dân cư phía Bắc và hoàn thiện đường trục Bắc – Nam trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm do Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng kĩ thuật TP HCM (CII) làm chủ đầu tư.
Toàn cảnh dự án Khu dân cư phía Bắc ở Thủ Thiêm của CII vừa được TP HCM cho tiếp tục triển khai - Ảnh 1.

Vừa qua, UBND TP HCM đã chấp thuận chủ trương tiếp tục triển khai dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kĩ thuật Khu dân cư phía Bắc và hoàn thiện đường trục Bắc – Nam do CII làm chủ đầu tư theo hình thức BT (Xây dựng - Chuyển giao). Dự án khởi công năm 2015 với với tổng mức đầu tư 3.345 tỉ đồng. Toàn bộ dự án nằm trên 2 khu chức năng số 3 và 4 dọc hai bên cầu Thủ Thiêm hướng về xa lộ Hà Nội của Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Toàn cảnh dự án Khu dân cư phía Bắc ở Thủ Thiêm của CII vừa được TP HCM cho tiếp tục triển khai - Ảnh 2.

Hai khu 3 và 4 này có diện tích đất khoảng 89,35 ha, trong đó diện tích đất khai thác khoảng 40,95 ha. Chức năng chính là nhà ở hỗn hợp, thương mại đa chức năng và một số công trình điểm nhấn, công cộng như trường học, nhà bảo tàng, trung tâm sinh hoạt cộng đồng, cơ quan hành chính địa phương. (Trong ảnh: Khu chức năng số 3 - màu đỏ và Khu chức năng - màu vàng).

Toàn cảnh dự án Khu dân cư phía Bắc ở Thủ Thiêm của CII vừa được TP HCM cho tiếp tục triển khai - Ảnh 3.

Toàn bộ hai Khu chức năng này có tổng cộng hơn 40 lô đất. Tháng 7/2019, UBND TP HCM chấp thuận đề nghị của Sở Tài nguyên - Môi trường về “tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại 4 lô đất thuộc Khu chức năng số 3 gồm các lô có kí hiệu số 3-5, 3-8, 3-9, 3-12 đã hoàn thành công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và hạ tầng đồng bộ. Để thanh toán cho chủ đầu tư, TP HCM sẽ bàn giao cho CII 9 lô đất (kí hiệu 1-18, 3-1, 3-2, 3-6, 3-13, 3-15, 3-16, 4-7 và 4-8) với tổng giá trị quyền sử dụng được phê duyệt là 2.855 tỉ đồng.

Toàn cảnh dự án Khu dân cư phía Bắc ở Thủ Thiêm của CII vừa được TP HCM cho tiếp tục triển khai - Ảnh 4.

Thanh tra Chính phủ kết luận UBND TP phê duyệt tổng mức đầu tư dự án có một số khoản chi phí không đúng quy định, đề ra biện pháp thi công không phù hợp, phải thay đổi, dẫn đến chi phí thực tế phải giảm so với tổng mức đầu tư. Hiện nay, khu đất bên trái cầu Thủ Thiêm (hướng từ quận 2 đi Bình Thạnh) đã hoàn tất hạ tầng, các lô đất được rào chắn, có dự án đang thi công.

Toàn cảnh dự án Khu dân cư phía Bắc ở Thủ Thiêm của CII vừa được TP HCM cho tiếp tục triển khai - Ảnh 5.

Còn phía bên phải cầu Thủ Thiêm thì các khu đất chưa được phân chia, cỏ mọc um tùm trở thành nơi vứt rác thải, vật liệu công trình hoặc làm bãi đậu xe tạm

Toàn cảnh dự án Khu dân cư phía Bắc ở Thủ Thiêm của CII vừa được TP HCM cho tiếp tục triển khai - Ảnh 6.

Trong dự án này, phần hoàn thiện đường trục Bắc - Nam đoạn từ chân cầu Thủ Thiêm 1 đến đường Mai Chí Thọ (nay đã được đặt tên đường Nguyễn Cơ Thạch) đã hoàn thiện và đưa vào sử dụng gần 4 năm. Đây là trục đường huyết mạch, nối khu đất dự án với đại lộ Mai Chí Thọ, 4 tuyến đường chính trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Toàn cảnh dự án Khu dân cư phía Bắc ở Thủ Thiêm của CII vừa được TP HCM cho tiếp tục triển khai - Ảnh 7.

Trong tương lai, khi cầu Thủ Thiêm 2 hoàn thành, việc di chuyển từ Khu dân cư phía Bắc Thủ Thiêm qua trung tâm thành phố sẽ cực kì nhanh chóng, thuận tiện. Tuy nhiên, nhiều dự án tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm từ 2017 đến nay lâm vào tình trạng đình trệ hoặc ngưng thi công vì Thanh tra Chính phủ tổ chức thanh tra, làm rõ sai phạm tại siêu dự án này.

Toàn cảnh dự án Khu dân cư phía Bắc ở Thủ Thiêm của CII vừa được TP HCM cho tiếp tục triển khai - Ảnh 8.

Trong hơn 40 lô đất của Khu dân cư phía Bắc, chỉ có khoảng 2 lô đã xây dựng xong công trình nhà và đưa vào sử dụng.

Toàn cảnh dự án Khu dân cư phía Bắc ở Thủ Thiêm của CII vừa được TP HCM cho tiếp tục triển khai - Ảnh 9.

Khoảng 3 lô đất khác đang triển khai thi công. Việc UBND TP HCM vừa chấp thuận chủ trương tiếp tục triển khai nhiều dự án tại Thủ Thiêm là tín hiệu vui đối với các nhà đầu tư ở đây. Tại cuộc họp với các doanh nghiệp vừa qua, Chủ tịch UBND Nguyễn Thành Phong cũng yêu cầu, những dự án trong nội dung kết luận thanh tra, kiểm tra, TP HCM đăng kí trực tiếp làm việc với Thủ tướng Chính phủ để tháo gỡ.

Toàn cảnh dự án Khu dân cư phía Bắc ở Thủ Thiêm của CII vừa được TP HCM cho tiếp tục triển khai - Ảnh 10.

Đường Nguyễn Cơ Thạch 8 làn xe đi qua giữa các lô đất của dự án Khu dân cư phía Bắc. Với những lô đất đã hoàn thành giải phóng mặt bằng, chủ đầu tư đã rào chắn dự án, xây dựng công trình để phục vụ thi công. Những khu đất đối diện phía bên kia đường chưa hoàn tất hạ tầng, vẫn còn khá nhếch nhác.

Toàn cảnh dự án Khu dân cư phía Bắc ở Thủ Thiêm của CII vừa được TP HCM cho tiếp tục triển khai - Ảnh 11.

Một số công trình nhà dân chưa di dời khiến việc xây dựng hạ tầng ngưng trệ.

Toàn cảnh dự án Khu dân cư phía Bắc ở Thủ Thiêm của CII vừa được TP HCM cho tiếp tục triển khai - Ảnh 12.

Cuối năm 2019, UBND Quận 2 đề xuất thu hồi 6,5 ha đất còn lại trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm để sớm hoàn thành dự án 4 tuyến đường chính, hạ tầng kĩ thuật khu dân cư phía Bắc.

Toàn cảnh dự án Khu dân cư phía Bắc ở Thủ Thiêm của CII vừa được TP HCM cho tiếp tục triển khai - Ảnh 13.

Đại lộ Vòng cung bị "tắt" tại khu chức năng số 4 khi chỉ còn một đoạn ngắn nữa sẽ kết nối với đường Trần Não, ngay đoạn vào Khu tái định cư Bình Khánh.

Toàn cảnh dự án Khu dân cư phía Bắc ở Thủ Thiêm của CII vừa được TP HCM cho tiếp tục triển khai - Ảnh 14.

Hai bên đường Lương Định Của hiện nay còn nhiều nhà dân chưa thể giải tỏa vì liên quan đến khiếu kiện nên con đường này chưa thể nâng cấp.

Toàn cảnh dự án Khu dân cư phía Bắc ở Thủ Thiêm của CII vừa được TP HCM cho tiếp tục triển khai - Ảnh 15.

Khu vực giáp ranh cầu Cá Trê của dự án chưa được làm bờ kè.

Toàn cảnh dự án Khu dân cư phía Bắc ở Thủ Thiêm của CII vừa được TP HCM cho tiếp tục triển khai - Ảnh 16.

Liên quan đến những sai phạm tại dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm, tại Kì họp 43 (từ ngày 2-/3/2020), Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, thi hành kỉ luật Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM nhiệm kì 2010 – 2015 gồm ông Lê Thanh Hải - nguyên Bí thư Thành ủy và ông Lê Hoàng Quân - nguyên Chủ tịch UBND Thành phố. Bà Nguyễn Thị Hồng - nguyên Phó Chủ tịch UBND TP HCM bị kỉ luật khiển trách còn ông Nguyễn Văn Đua - nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy và ông Vũ Hùng Việt - nguyên Phó Chủ tịch UBND TP HCM vi phạm đến mức phải kỉ luật bằng hình thức khiển trách, song đã hết thời hiệu xử lí kỉ luật theo quy định của Đảng.

Hiện nay, các khu đất tại dự án Khu dân cư phía Bắc rất thông thoáng nên mỗi buổi chiều nơi đây tập trung hàng trăm người dân đến hóng mát, thả diều và được gọi như một "cánh đồng diều" mới của thành phố.