Toàn cảnh vị trí quy hoạch xây cầu vượt sông Đào nối các phường Năng Tĩnh, Ngô Quyền, Cửa Nam ở TP Nam Định

Một cầu vượt sông Đào sẽ được xây dựng nối phường Cửa Nam với đoạn giáp ranh các phường Năng Tĩnh, Ngô Quyền.

Video: Toàn cảnh khu vực dự kiến xây cầu.

 Ngày 17/9/2020, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định Phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung TP Nam Định đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050. Theo quyết định, TP Nam định sẽ xây dựng 3 cầu mới qua sông Đào nối khu vực trung tâm hiện hữu với khu vực phía Nam. 

Căn cứ theo bàn đồ định hướng phát triển giao thông thuộc đồ án quy hoạch nêu trên thì một trong những cây cầu mới vượt sông Đào sẽ được xây dựng cách cầu Đò Quan hiện nay khoảng 500 m về phía hạ lưu. 

Một đầu cầu có thể đặt tại đường Đinh Bộ Lĩnh, đoạn giáp ranh các phường Năng Tĩnh, Ngô Quyền. Đầu cầu phía còn lại là thuộc phường Cửa Nam, có thể đấu nối vào nút giao Lạc Long Quân - Nguyễn Cơ Thạch hiện nay.   

Cầu vượt sông Đào nối đường Định Bộ Lĩnh - Nguyễn Cơ Thạch sẽ kết nối trung tâm TP Nam Định với đường Nguyễn Cơ Thạch, Vũ Hữu Lợi, KĐT mới phía Nam sông Đào và một số khu dân cư mới thuộc xã Nam Vân theo quy hoạch.

Bên phía nội thành TP Nam Định, tuyến đường Đinh Bộ Lĩnh cũng kết nối với KĐT Dệt May và nhiều trụ sở của tỉnh này.

Theo quyết định Điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Nam Định đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050, không gian TP Nam Định được chia thành 8 khu vực. Trong đó có khu vực phát triển đô thị mới phía Nam sông Đào với tổng diện tích khoảng 2.463 ha, dân số đến năm 2040 khoảng 109.140 người. Đây là khu vực phát triển đô thị mới phía Nam gắn với chức năng đô thị thương mại, dịch vụ vu lịch sinh thái phía Nam sông Đào.

Do đó, việc xây dựng các cây cầu kết nối khu vực trung tâm thành phố với các khu vực phát triển đô thị mới là điều cần thiết.

Trong đó, cầu vượt sông Đào nối đường Đinh Bộ Lĩnh - Nguyễn Cơ Thạch và cầu nối đường Song Hào - Vũ Hữu Lợi có vai trò quan trọng.

 Theo Bản đồ định hướng phát triển hệ thống giao thông (Quyết định Điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Nam Định đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050), cầu vượt sông Đào nối đường Đinh Bộ Lĩnh - Nguyễn Cơ Thạch sẽ đi qua một số nhà dân khu vực phía Nam sông Đào.

Vị trí xây cầu này theo quy hoạch cách cầu vượt sông Đào nối đường Song Hào - Vũ Hữu Lợi khoảng 1,1 km.

(Sơ đồ trong bài viết được vẽ tương đối, căn cứ theo Bản đồ định hướng phát triển hệ thống giao thông, Điều chỉnh quy hoạch chung TP Nam Định đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050).