Tổng thống Pháp Francois Hollande đến Hà Nội

Tổng thống Pháp Francois Hollande hôm nay đến Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước Việt Nam trong hai ngày. 
tong thong phap francois hollande den ha noi
Chủ tịch nước Trần Đại Quang (trái) và Tổng thống Pháp Francois Hollande trong lễ đón tại Phủ Chủ tịch sáng 6/9. Ảnh: Công Phương

Vào lúc 0h40 ngày 6/9, Tổng thống Pháp Francois Hollande đặt chân xuống sân bay Nội Bài, bắt đầu chuyến thăm chính thức cấp nhà nước Việt Nam. Trước đó, ông rời thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc sau khi dự Hội nghị thượng đỉnh G20.

Lễ đón chính thức Tổng thống Pháp Francois Hollande diễn ra sáng nay tại Phủ Chủ tịch. Đoàn xe chở Tổng thống Pháp tiến vào Phủ Chủ tịch lúc 8h25. Đón Tổng thống Hollande tại Phủ Chủ tịch là Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Sau lễ duyệt binh, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Tổng thống Francois Hollande tiến vào phòng hội đàm. Hai nhà lãnh đạo sẽ dự lễ ký các văn kiện và tham gia họp báo chung.

Ông Hollande sau đó sẽ tới hội kiến với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Văn phòng Chính phủ. Sau các cuộc hội đàm, Tổng thống Hollande sẽ có bài phát biểu tại Đại học Quốc gia Hà Nội về tương lai Việt - Pháp.

Chiều nay, ông Hollande dự kiến đi bộ tại phố cổ Hà Nội cùng một nhóm cựu sinh viên học ở Pháp. Trong ngày mai, ông sẽ gặp Bí thư thành uỷ TP HCM Đinh La Thăng và Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong, dự Diễn đàn doanh nghiệp Việt Pháp, thăm cộng đồng các doanh nghiệp khởi nghiệp Pháp và thăm viện Tim.

Việt Nam và Pháp thiết lập quan hệ ngoại giao chiến lược năm 2013. Pháp hiện là đối tác thương mại lớn thứ 5 của Việt Nam trong Liên minh châu Âu (EU). Trao đổi thương mại hai chiều năm 2015 đạt 4,2 tỷ USD. Pháp đầu tư vào Việt Nam từ năm 1988. Tính đến tháng 4/2016, Pháp đứng thứ ba trong các nước châu Âu đầu tư vào Việt Nam với 461 dự án đầu tư, tổng số vốn đầu tư đạt hơn 3,4 tỷ USD.

Pháp là tài trợ châu Âu song phương ODA hàng đầu cho Việt Nam và Việt Nam đứng thứ hai trong số các nước được hưởng ODA từ Pháp tại châu Âu với tổng số vốn cam kết lên đến 18.4 tỷ USD tính từ năm 1993.

Hợp tác giáo dục và đào tạo giữa Việt Nam – Pháp hình thành và phát triển từ những năm 1980. Hai bên đã triển khai một số dự án trọng điểm trong lĩnh vực đào tạo như Chương trình dào tạo kỹ sư chất lượng cao tại Việt Nam đào tạo về quản lý Việt –Pháp, thành lập hai Trung tâm Đại học Pháp tại ĐH Quốc gia Hà Nội và TP HCM, Viện tin học Pháp ngữ. Hàng năm, chính phủ Pháp dành 80 suất học bổng cho sinh viên Việt Nam sang Pháp học tập. Hiện cộng đồng người Việt ở Pháp có 300.000 người.

Tổng thống Pháp Hollande sinh ngày 12/8/1954 tại Rouen. Ông tốt nghiệp trường nghiên cứu cao cấp thương mại Paris (HEC Paris) và Viện nghiên cứu chính trị Paris. Tháng 5/2012, ông trở thành tổng thống thứ 7 của nền Cộng hoà thứ 5 của Pháp.

Ông Hollande là tổng thống thứ ba của Pháp thăm Việt Nam, tiếp nối chuyến thăm của Tổng thống Francois Mitterrand năm 1993, Tổng thống Jacques Chirac năm 1997 và năm 2004.

chọn
Lãnh đạo Everland chia sẻ về dự án HH5 Bắc An Khánh vừa M&A ở khu tây Hà Nội
Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, Chủ tịch Everland Lê Đình Vinh cho biết, hiện nay tình hình thị trường bất động sản phía tây Hà Nội đang ấm dần, do tập đoàn đang phối hợp với chủ khu đô thị Bắc An Khánh để hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, xây dựng ô đất HH5 để có thể triển khai xây dựng từng phần ngay trong 2024.