Tổng thống Trump đổ lỗi cho Trung Quốc về cơn khủng hoảng kinh tế Mỹ

Ông Trump tận dụng buổi tranh luận tổng thống đầu tiên để đổ lỗi cho Trung Quốc vì những tai ương mà kinh tế Mỹ đang phải đối mặt.
Tranh luận tổng thống Mỹ: Ông Trump đổ lỗi cho Trung Quốc về tai ương của kinh tế Mỹ - Ảnh 1.

Tổng thống Donald Trump và cựu Phó Tổng thống Joe Biden trong buổi tranh luận đầu tiên. (Ảnh: Reuters)

Dù Trung Quốc không phải là câu hỏi trong cuộc tranh luận, nhưng cả hai ứng viên tổng thống đều nhắc tới Trung Quốc trong lúc công kích lẫn nhau. Ông Trump tuyên bố: "Chúng ta đã xây dựng nền kinh tế vĩ đại nhất trong lịch sử, chúng ta đóng cửa nó vì bệnh dịch Trung Quốc".

Trong phần đầu của cuộc tranh luận, ông Biden nói rằng ông Trump đã hạ thấp mức độ nghiêm trọng của đại dịch và tặng cho Bắc Kinh những lời khen không xứng đáng về cách xử lí Covid-19.

"Chúng tôi đã nhấn mạnh rằng… những nhân viên y tế Mỹ có mặt tại Trung Quốc nên được phép đến Vũ Hán và tự xác định xem căn bệnh này nguy hiểm như thế nào".

"Nhưng Trump đã không yêu cầu ông Tập làm vậy. Trump nói với chúng ta rằng ông Tập đang làm rất tốt, rằng chúng ta phải biết ơn ông Tập vì ông ta rất minh bạch", cựu Phó Tổng thống Biden nói.

Washington và Bắc Kinh xung đột trên nhiều mặt trận đến mức Trung Quốc trở thành chủ đề bàn luận trong phần lớn cuộc so găng.

Trong những tháng gần đây, ông Trump ngày càng nhắc đến "virus Trung Quốc" trong các bài phát biểu và họp báo.

Theo South China Morning Post (SCMP), ông Trump là người đi đầu trong việc gán ghép mối quan hệ kinh tế với Trung Quốc là một trong những rắc rối lớn nhất của Mỹ trong chiến dịch tranh cử 2016. Ông Trump tiếp tục giữ vững quan điểm của mình trong suốt nhiệm kì.

Hệ quả là ông Trump đã nhận được sự ủng hộ của các nhà lập pháp Mỹ từ cả hai đảng để ngăn doanh nghiệp Mỹ bán thiết bị cho các đại gia công nghệ Trung Quốc như Huawei, SMIC, ...

"Những chính sách không thân thiện với Trung Quốc của chính quyền ông Trump phản ánh điều mà rất nhiều người Mỹ muốn", bà Wei Jiang, học giả cấp cao tại Viện Kinh doanh Toàn cầu Đại học Columbia nhận xét.

Trong thông điệp tranh cử, ông Biden cáo buộc ông Trump đã theo đuổi chiến lược thương mại "không làm gì để kiềm chế các hành vi lạm dụng thương mại của chính phủ Trung Quốc gây tổn hại đến công nhân Mỹ".

Trên thực tế, cuộc chiến tranh thương mại Mỹ-Trung mà ông Trump phát động chưa đạt được nhiều kết quả. Dù lượng nông sản Trung Quốc mua từ Mỹ đã tăng mạnh trong vài tháng qua, Bắc Kinh vẫn còn cách xa mục tiêu nhập khẩu theo thỏa thuận giai đoạn một.

Tuy nhiên, bất kể ông Trump hay ông Biden được coi là người chiến thắng về cách đối phó với Trung Quốc hay về chủ đề nào khác, ba cuộc tranh luận tổng thống có thể không thực sự quan trọng.

Cuộc khảo sát gần đây của The Wall Street Journal NBC News cho thấy 90% cử tri đã quyết định họ sẽ bỏ phiếu cho ai trước khi cuộc tranh luận diễn ra.

chọn
Địa phương được dự báo là 'thủ phủ công nghiệp' mới ở phía nam vừa hút hơn 1,5 tỷ USD vốn ngoại sau một quý
Quý I/2024, Bà Rịa - Vũng Tàu đã thu hút 13 dự án FDI với tổng vốn đầu thu thu hút hơn 1,56 tỷ USD và 10 dự án trong nước với tổng đầu tư thu hút gần 25.000 tỷ đồng.