Tổng thống Trump hứng bão chỉ trích vì thông điệp 'Đừng sợ Covid-19'

Với hàng tá y bác sĩ bao quanh và nhiều liệu pháp hiện đại đắt tiền, Tổng thống Trump đã trở lại Nhà Trắng sau ba ngày điều trị VIP tại bệnh viện Walter Reed. Vì vậy mà thông điệp "Đừng sợ Covid-19" của ông Trump không nhận được mấy sự hưởng ứng từ các chuyên gia, diễn viên nổi tiếng cũng như công chúng nói chung.

Ông Trump là VIP trong các VIP

Tổng thống Trump rời bệnh viện quân y Walter Reed vào lúc 18h30 ngày 5/10 (theo giờ địa phương) và được trực thăng Marine One đưa trở lại Nhà Trắng trong đêm.

Dù bác sĩ Nhà Trắng Sean Conley cho hay ông Trump "chưa thoát khỏi nguy hiểm", đương kim Tổng thống Mỹ lại khẳng định trong một video trên mạng xã hội rằng ông "cảm thấy khỏe khoắn hơn cả 20 năm trước".

Cũng trong đoạn video, Tổng thống Trump kêu gọi: "Đừng sợ Covid-19. Đừng để đại dịch chi phối cuộc sống của bạn. Chúng tôi có các thiết bị, thuốc men tốt nhất và vừa phát triển gần đây. Cuối cùng bạn cũng sẽ đánh bại đại dịch!"

Khác với hàng triệu người dân Mỹ, ông Trump luôn nhận được điều trị y tế hàng đầu trong thời gian ở bệnh viện. Tờ Washington Post viết: "Tổng thống Trump, 74 tuổi, là khách VIP nhất trong các VIP..."

Cơ sở điều trị cho ông Trump tại bệnh viện Walter Reed cũng là một không gian sang trọng có trang bị nhà bếp, phòng hội nghị và phòng ngủ riêng biệt để ông Trump làm việc và làm công việc tổng thống trong khi điều trị, NPR đưa tin. Ngoài ra, ông Trump được chăm sóc bởi một đội ngũ y tế gồm ít nhất 13 bác sĩ.

Theo chia sẻ của bác sĩ Conley, ông Trump đã tiếp nhận các liều thuốc kháng sinh, kháng viêm và kháng virus khác nhau gồm remdesivir của Gilead, REGN-COV2 của Regeneron và dexamethasone.

Ông Jacob Glanville - CEO của công ty Distributed Bio and Centivax, cho biết "các liệu pháp kháng thể thường có giá 8.000 - 10.000 USD/liều". Còn theo Newsweek, một liệu trình điều trị 5 ngày bằng remdesivir có giá khoảng 3.120 USD.

Trích dẫn báo cáo của Newsweek, một người dùng Twitter châm chọc: "3.000 USD tiền thuốc còn nhiều hơn cả số thuế mà ông Trump đóng".

Không nhiều người dân Mỹ có thể chi trả tiền điều trị Covid-19 như thế. Một báo cáo hồi tháng 5 của Business Insider cho biết một người Mỹ không có bảo hiểm sẽ phải trả khoảng 73.300 USD cho thời gian nằm viện 6 ngày và 27 triệu người nghèo tại Mỹ không có bảo hiểm.

Chuyên gia y tế và Hollywood bất mãn với thông điệp 'đừng sợ COVID-19' của ông Trump - Ảnh 1.

Tổng thống Trump cởi bỏ khẩu trang khi vừa về Nhà Trắng. (Ảnh: VCG).

Ông Trump nêu gương xấu

Tối ngày 5/10, khi vừa đến Nhà Trắng, ông Trump đã nhanh chóng cởi bỏ khẩu trang cất vào túi áo để chụp ảnh trước báo chí. Sau đó, ông đăng tweet: "Tôi sẽ sớm quay lại hoạt động tranh cử".

Trải nghiệm điều trị Covid-19 của ông Trump khó có thể thuyết phục người Mỹ rằng cuộc chiến chống Covid-19 của một thường dân sẽ suôn sẻ như thế.

Theo dữ liệu mới nhất từ Đại học Johns Hopkins, Mỹ đang có hơn 7,4 triệu ca dương tính và hơn 210.000 ca tử vong do Covid-19. Trên khắp cả nước, số ca bệnh mới vẫn đang tiếp tục tăng. Từ tháng 3 đến nay, trung bình mỗi ngày nước Mỹ có 1.000 người chết vì nhiễm Covid-19.

Bên trong Nhà Trắng, các ca nhiễm mới cũng tiếp tục được xác nhận. Ngoài vợ chồng ông Trump, Thư kí Báo chí Nhà Trắng Kayleigh McEnany, trợ lí chính Thư kí Báo chí Nhà Trắng Chad Gilmartin, cố vấn Nicholas Luna của ông Trump,...đã cho kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2.

Chia sẻ với Global Times (Thời báo Hoàn cầu), ông Yang Zhanqui - phó khoa sinh học vi khuẩn của Đại học Vũ Hán, cho hay: "Ông Trump chưa hoàn toàn hồi phục. Ông chỉ đang ở giai đoạn đầu và còn nhiều rủi ro lớn phía trước".

"Ông Trump có thể tiếp cận các dịch vụ y tế tốt nhất, vì thế khả năng phục hồi là khá cao. Tuy nhiên, nếu là một người đàn ông 74 tuổi bình thường, bệnh tình của ông ta có thể trở nặng vào bất kì lúc nào".

"Bệnh tình của ông ta có thể trở nên nghiêm trọng nên mới phải nhập viện. Suy cho cùng, ông Trump không nên xuất việc sớm và chạy lung tung như vừa qua. Điều đó có thể ảnh hưởng tiêu cực đến công chúng Mỹ và tạo nguy cơ lây lan virus cho bất kì ai gần ông", chuyên gia Yang lí giải.

Giáo sư Li Haidong của Viện Quan hệ Quốc tế thuộc Đại học Ngoại giao Trung Quốc bình luận: "Tổng thống Trump được hưởng dịch vụ điều trị VIP nên ông ta tin mình sẽ luôn ổn. Tuy nhiên, lời nói của ông Trump cho thấy thái độ kiêu ngạo của ông ta với đại dịch Covid-19".

"Ông ta háo hức trở lại tranh cử tổng thống mà không cần cách li nghiêm ngặt. Ông ta nêu gương xấu cho nước Mỹ và thế giới khi nói virus SARS-CoV-2 không phải thứ đáng sợ", Giáo sư Li nhấn mạnh.

Phát ngôn viên Hoa Xuân Oánh của Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói: "Tôi cảm thấy đau lòng thay cho tình cảnh khó khăn của các bệnh nhân Covid-19 tại Mỹ. Chân thành hi vọng họ có thể được đối xử và chăm sóc 'tốt nhất' như Tổng thống Trump".

Anh Tejes Santanam sống tại bang Georgia (Mỹ) bình luận: "Ông Trump đang nêu gương xấu và nguy hiểm. Chính quyền Trump đã rất vô trách nhiệm và thiếu hiểu biết về tình cảnh thực tế mà người dân Mỹ đang trải qua".

"Đáng ra ông Trump nên tuân thủ các hướng dẫn y khoa và tự cách li hơn là xuất viện và trở lại Nhà Trắng mà không đeo khẩu trang", anh Santananm khẳng định.

Hollywood kịch liệt lên án

Các ngôi sao Hollywood cũng không đứng ngoài làn sóng bất bình trước hành động và bình luận của ông Trump, tờ USD Today đưa tin.

Nam diễn viên Chris Evans - nổi tiếng với vai diễn "Captain America" bày tỏ qua Twitter: "Đừng sợ Covid-19 ư?! Ông [Trump] được chăm sóc 24/24 bởi các bác sĩ tốt nhất, dùng những thứ thuốc chất lượng nhất. Ông có bao giờ thực sự nghĩ mọi người cũng được hưởng đặc quyền đặc lợi như vậy? Đáng buồn thay, tôi nghĩ ông hiểu sự bất công đó, nhưng ông chẳng thèm quan tâm!"

"Hành động của ông liều lĩnh đến mức gây sốc, ngay cả đối với chính ông", Chris Evans nhấn mạnh.

Chuyên gia y tế và Hollywood bất mãn với thông điệp 'đừng sợ COVID-19' của ông Trump - Ảnh 2.

Nam diễn viên Chris Evans. (Ảnh: Variety)

Nữ diễn viên Mandy Moore của series phim truyền hình "This is Us" đăng tweet: "Đừng sợ Covid-19 ư? Ông Trump, ông hãy đi nói điều đó với 210.000 gia đình đã mất người thân, với những người da màu bị đối xử bất công đi".

"Ông còn có thể đem câu đó đi nói với hàng triệu người lao động đã mất việc và một nền kinh tế yếu ớt như thế này. Nhiều người trong chúng tôi phải giãn cách xã hội nhiều tháng liền. Ông là kẻ tàn nhẫn và độc ác nhất. Chúng tôi nên bỏ phiếu đuổi ông ta ra khỏi Nhà Trắng", nữ diễn viên tiếp tục.

Nam diễn viên Colin Hanks - con trai tài tử gạo cội Tom Hanks, kịch liệt lên án: "ĐIỀU NÀY KHÔNG ỔN CHÚT NÀO. KHÔNG BÌNH THƯỜNG. KHÔNG LÀNH MẠNH. ĐẶC BIỆT NGUY HIỂM".

chọn
Hai thách thức lớn của Long Hậu
Đánh giá về 2024, Long Hậu cho rằng các chính sách pháp luật có nhiều thay đổi, là một trong những rủi ro ảnh hưởng đối với các nhà phát triển khu công nghiệp. Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp ngoài ngành bắt đầu chuyển hướng đầu tư sang BĐS công nghiệp cũng làm gia tăng sự cạnh tranh trong lĩnh vực này.