TP HCM cấm thi công công trình đào đường trong dịp lễ 2/9

Sở Giao thông Vận tải TP HCM cho biết, trong 2 ngày 1/9 và 2/9, các đơn vị tạm ngưng thi công tất cả các công trình đào đường.

Trong dịp Quốc khánh năm nay, toàn bộ công trình đào đường nằm trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ tại TP HCM sẽ tạm ngưng để đảm bảo an toàn giao thông và tạo điều kiện cho người dân vui chơi, nghỉ lễ.

Theo thông báo của Sở Giao thông Vận tải TP HCM, trong 2 ngày 1/9 và 2/9, các đơn vị tạm ngưng thi công tất cả các công trình đào đường lắp đặt các công trình hạ tầng kĩ thuật ở TP HCM.

TP HCM cấm thi công công trình đào đường trong dịp lễ 2/9 - Ảnh 1.

TP HCM cấm đào đường trong dịp lễ 2/9.

Chủ đầu tư các công trình này phải có trách nhiệm đôn đốc đơn vị thi công dọn vệ sinh khu vực công trường, trả lại nguyên trạng mặt đường trước ngày 1/9.

Với các công trình có rào chắn chiếm dụng mặt đường đang khai thác thì được phép tồn tại nhưng phải thu gọn công trường, làm vệ sinh, dọn dẹp xung quanh.

Ngoài ra, Sở Giao thông Vận tải TP HCM cũng thông báo từ 18h đến 22h ngày 30/8, cấm tất cả các phương tiện lưu thông vào Phố đi bộ Nguyễn Huệ để phục vụ tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt Kỉ niệm 74 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Dịp lễ 2/9 năm nay, người dân được nghỉ 3 ngày nên dự kiến những tuyến đường đến các khu vui chơi như Suối Tiên, Đầm Sen, Thảo Cầm Viên… và các cửa ngõ TP HCM sẽ rất đông, nhất là vào chiều 31/8 và sáng 1/9.

TP HCM cấm thi công công trình đào đường trong dịp lễ 2/9 - Ảnh 2.

Chi tiết 11 tuyến đường Hà Nội cấm taxi và xe tải hoạt động

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội vừa công bố danh sách 11 tuyến phố cấm xe taxi trên địa bàn theo các khung thời gian tương ứng và mức xử phạt nếu cố tình vi phạm.

TP HCM cấm thi công công trình đào đường trong dịp lễ 2/9 - Ảnh 3.

Cấm đường Cầu Giấy đi Xuân Thủy để thi công đường sắt trên cao Nhổn - ga Hà Nội

Kể từ ngày 28/6 - 25/8, các phương tiện sẽ bị cấm đi hướng Cầu Giấy - Xuân Thủy trong thời gian từ 23h - 4h30 để thi công đường sắt trên cao Nhổn - ga Hà Nội.

chọn
Lãnh đạo Fecon: Luật mới không ảnh hưởng đến mảng BĐS của công ty, cam kết trả cổ tức 2022 vào quý IV năm nay
Giai đoạn đến 2029, Fecon cho biết đang nghiên cứu phát triển và triển khai đầu tư khoảng 11 dự án bất động sản với tổng giá trị gần 2 tỷ USD. Với các luật mới vừa được thông qua, ban lãnh đạo đánh giá không ảnh hưởng quá nhiều đến Fecon, các dự án của doanh nghiệp hiện khá là thuận lợi so với sự thay đổi của các luật.