TP HCM chính thức đưa vào hoạt động Trung tâm mô phỏng, dự báo kinh tế - xã hội

Việc trung tâm đi vào hoạt động vừa là thách thức nhưng cũng là cơ hội để các chuyên viên, nhà nghiên cứu tham mưu, tư vấn cho thành phố chiến lược để ngày càng phát triển.

Chiều 1/8, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân tham dự và cắt băng khánh thành Trung tâm Mô phỏng và Dự báo kinh tế - xã hội TP HCM; trụ sở tại Viện Nghiên cứu phát triển thành phố.

Bí thư Nhân đánh giá, trung tâm này là một cấu phần quan trọng trong đề án phát triển TP HCM thành đô thị thông minh. Trên cơ sở trí tuệ nhân tạo, khi đi vào hoạt động, trung tâm sẽ đưa ra những dự báo để tránh sai lầm, bế tắc trong phát triển thành phố.

67834230_487748162020971_3326803889918836736_n

Lãnh đạo TP HCM tham dự, cắt băng khánh thành Trung tâm Mô phỏng và Dự báo kinh tế - xã hội TP HCM. (Ảnh: Ngự Kỳ).

Bên cạnh đó, người đứng đầu Thành uỷ TP HCM yêu cầu, đến tháng 10, trung tâm cần cung cấp cho Thành ủy dự báo về tình hình phát triển kinh tế của thành phố năm sau.

Cùng có mặt tại buổi lễ, Phó chủ tịch UBND TP HCM Trần Vĩnh Tuyến đã trao quyết định thành lập trung tâm cho ông Trần Hoàng Ngân - Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TP HCM.

67462390_1077943125743674_7502123129448169472_n

Ông Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Ngự Kỳ).

Ông Ngân cho biết, để có được mô hình như hiện tại, các chuyên viên, chuyên gia của trung tâm đã trao đổi với các trung tâm mô phỏng dự báo trong và ngoài nước, xây dựng các mô hình định lượng và lựa chọn sao cho phù hợp nhất.

Theo Viện trưởng Viện nghiên cứu phát triển TP HCM, việc trung tâm đi vào hoạt động vừa là thách thức nhưng cũng là cơ hội để các chuyên viên, nhà nghiên cứu khoa học thể hiện năng lực, đưa quá trình nghiên cứu vào thực tiễn, góp phần tham mưu, tư vấn cho thành phố chiến lược để ngày càng phát triển.

chọn
BĐS Hồ Gươm đang tiến vào khu đô thị hơn 126 ha ven Vành đai 4 sau thương vụ 45 tỷ đồng
Sau khi cổ phần hóa, Viwaseen cùng đối tác DAF đã nhượng lại quyền phát triển khu đô thị hơn 126 ha ven Vành đai 4 Hà Nội cho Công ty CP Đầu tư Bất động sản Hồ Gươm với khoản tiền 45 tỷ đồng.