TP HCM: Chủ tịch phường Cầu Ông Lãnh lý giải việc xử lý lấn chiếm vỉa hè gặp khó khăn

Chủ tịch UBND phường Cầu Ông Lãnh (quận 1, TP HCM) cho biết tại các điểm chợ trên địa bàn phường Cầu Ông Lãnh như chợ Gà, chợ Gạo, chợ Cầu Muối… có nhiều hộ kinh doanh còn khó khăn nên việc xử lý lấn chiếm vỉa hè gặp khó khăn.
ong hai khong duoc tu y xuong duong nhieu diem lan chiem via he chua the xu ly dut diem
Hàng rong bị lực lượng chức năng phường Cầu Ông Lãnh xử lý vào ngày 26/10. Ảnh: Nguyễn Yên

Trao đổi với chúng tôi, ông Bùi Minh Tiến – Chủ tịch UBND phường Cầu Ông Lãnh (quận 1) cho biết, Đội quản lý TTĐT phường này liên tục kiểm tra, xử lý lấn chiếm vỉa hè trên địa bàn phường.

“Hiện, phường Cầu Ông Lãnh liên tục kiểm tra, xử lý lấn chiếm vỉa hè. Vỉa hè phường Cầu Ông Lãnh hiện tại tương đối ổn, còn một số điểm chợ còn tồn tại việc kinh doanh, buôn bán lấn chiếm vỉa hè”, ông Tiến nói.

ong hai khong duoc tu y xuong duong nhieu diem lan chiem via he chua the xu ly dut diem
Ô tô đậu trên vỉa hè bị xử lý. Ảnh: Nguyễn Yên.

Theo ông Tiến, tại các điểm chợ trên địa bàn phường Cầu Ông Lãnh như chợ Gà, chợ Gạo, chợ Cầu Muối… có nhiều hộ kinh doanh còn khó khăn nên việc xử lý lấn chiếm vỉa hè gặp khó khăn.

“Khu chợ cầu Muối có 419 gian hàng, khu chợ Gà – Gạo có 272 nhà sạp. Bên cạnh đó, địa phường còn 245 hộ với gần 1000 nhân khẩu thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Để giải quyết việc này, phường sẽ phân loại các hộ kinh doanh theo độ tuổi để hỗ trợ giới thiệu việc làm, học nghề miễn phí, giúp bà con có thu nhập ổn định. Nếu công việc ổn định, có thu nhập thì bà con sẽ không tận dụng vỉa hè để buôn bán, kinh doanh nữa”, ông Tiến thông tin.

Cũng theo ông Tiến, UBND phường Cầu Ông Lãnh đặt việc xử lý lấn chiếm vỉa hè, quản lý trật tự đô thị là 1 trong 3 trọng tâm cuối năm.

ong hai khong duoc tu y xuong duong nhieu diem lan chiem via he chua the xu ly dut diem
Mái che quán nhậu bị tạm giữ. Ảnh: Nguyễn Yên.

Trước đó, hồi tháng 9 vừa qua, ông Đoàn Ngọc Hải - Phó Chủ tịch UBND quận 1 đã có văn bản đề xuất điều chuyển công tác ông Bùi Minh Tiến - Chủ tịch UBND phường Cầu Ông Lãnh về đơn vị chuyên môn phù hợp.

Ông Hải cho rằng, ông Tiến đã buông lỏng quản lý nhiều tháng trước đó, không xử lý dứt điểm tình trạng lấn chiếm vỉa hè, như vậy là chưa hoàn thành nhiệm vụ được giao. Ông Hải đề xuất cần phải có hướng xử lý theo hướng hạ chức vụ đối với Chủ tịch UBND phường Cầu Ông Lãnh.

ong hai khong duoc tu y xuong duong nhieu diem lan chiem via he chua the xu ly dut diem
Một quán ăn bị xử lý do lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh. Ảnh: Nguyễn Yên.

Vào ngày 14/10, ông Trần Thế Thuận – Chủ tịch UBND quận 1 xác nhận đã ký văn bản liên quan đến việc thành lập tổ công tác xử lý vi phạm vỉa hè trên địa bàn.

Theo quy định này, ông Đoàn Ngọc Hải sẽ không được tự ý "xuống đường". Nếu ông Hải muốn trực tiếp xuống đường dẹp vỉa hè thì phải có đề xuất của các phường và được sự đồng ý của Chủ tịch quận 1.

ong hai khong duoc tu y xuong duong nhieu diem lan chiem via he chua the xu ly dut diem Vài ngày ông Đoàn Ngọc Hải không được tự ý 'xuống đường', hàng loạt xe sang vô tư chiếm vỉa hè

Vài ngày sau khi ông Đoàn Ngọc Hải không được tự quyết định "xuống đường", hàng loạt "xe sang" vô tư đỗ trên nhiều đoạn ...

ong hai khong duoc tu y xuong duong nhieu diem lan chiem via he chua the xu ly dut diem Ông Đoàn Ngọc Hải không được tự ý đi dẹp vỉa hè, Chủ tịch phường nói: 'Đó là chuyện hết sức bình thường'

Theo Chủ tịch UBND phường Tân Định, việc ông Đoàn Ngọc Hải - Phó Chủ tịch UBND quận 1 không được tự ý dẫn đoàn ...

chọn
Lãnh đạo Everland chia sẻ về dự án HH5 Bắc An Khánh vừa M&A ở khu tây Hà Nội
Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, Chủ tịch Everland Lê Đình Vinh cho biết, hiện nay tình hình thị trường bất động sản phía tây Hà Nội đang ấm dần, do tập đoàn đang phối hợp với chủ khu đô thị Bắc An Khánh để hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, xây dựng ô đất HH5 để có thể triển khai xây dựng từng phần ngay trong 2024.