TP HCM cố gắng hoàn thành công trình chống ngập, metro, nhà hát giao hưởng

Phát biểu tại kì họp HĐND TP HCM lần thứ 17, Bí thư Thành uỷ Nguyễn Thiện Nhân cho biết, chính quyền đang khẩn trương xây dựng TP HCM trở thành TP thông minh; tiếp tục triển khai quyết liệt Chỉ thị 23, hoàn thành và đưa vào công trình trọng điểm chống ngập, cố gắng đẩy mạnh tuyến metro.

Ngày 7/12, HĐND TP HCM khóa 10 khai mạc kì họp thứ 17 với sự tham gia của Bí thư Thành uỷ Nguyễn Thiện Nhân. Kì họp dự kiến kéo dài đến ngày 9/12, tập trung thảo luận và ra nghị quyết về phát triển kinh tế xã hội năm 2019 và giải pháp cho năm 2020. 

Phát biểu khai mạc họp, bà Nguyễn Thị Lệ - Chủ tịch HĐND TP HCM cho biết, kì họp thứ 17 là họp cuối năm với nhiều nội dung quan trọng. Bà Lệ đánh giá, năm 2019 TP đối diện với nhiều khó khăn thách thức nhưng hầu hết các nhiệm vụ, chỉ tiêu đề ra đều đạt và vượt. 

78407586_483521588951099_6502219318049112064_n

Bà Nguyễn Thị Lệ. (Ảnh: Bách Hợp).

Song, Chủ tịch HĐND TP cho rằng: "Công tác cải hành chính chưa đồng bộ, chưa phản ánh thực chất được sự hài lòng của người dân. Thực hiện Nghị quyết 54 chưa được như mong muốn. Tình hình vi phạm trong xây dựng còn phức tạp, ngập nước chưa có giải pháp triệt để gây khó khăn cho đời sống của người dân

Tại kì họp, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân đánh giá trong bối cảnh kinh tế thế giới và nhiều nền kinh tế suy giảm, kinh tế TP vẫn tăng trưởng khá, là đầu tàu cả nước, năng suất lao động ước đạt gần 300 triệu đồng/người, thu ngân sách ước đạt 412.000 tỉ đồng, dự kiến đạt 11/13 chỉ tiêu đã đề ra. 

Phân tích nguyên nhân 2 chỉ tiêu không đạt là tổng giá trị sản phẩm nội địa bình quân đầu người, ông Nhân cho rằng đó là do năm 2015 dự báo dân số chưa chính xác với thực tế còn chỉ tiêu đánh giá năng lực quản quản bộ máy chính quyền phấn đấu nằm trong top 5  thì chưa đánh giá  được.

Trong năm 2019 đã chi thu nhập tăng thêm cho các bộ, công chức, viên chức, đã có 316/322 phường xã đối thoại với nhân dân, hơn 1 triệu hộ cam kết không xả rác, chuyển hoá 628/728 điểm ô nhiễm thường xuyên. Việc thực hiện Chỉ thị 23 về tăng cường hiệu quả chỉ đạo, lãnh đạo trong trật tự xây dựng được triển khai quyết liệt; tai nạn giao thông giảm 11,7%  số vụ và giảm gần 12% số người chết, số vụ cháy giảm gần 30%, số vụ đình công, ngộ độc thực phẩm… đều giảm so với năm 2018.

78817744_759134347846595_2205342767352119296_n

Ông Nguyễn Thiện Nhân. (Ảnh: Bách Hợp).

Người đứng đầu thành uỷ cho biết, chủ đề của năm 2020 là đẩy mạnh hoạt động văn hoá và xây dựng nếp sống văn minh đô thị.

Theo đó, TP sẽ tiếp tục thực hiện Nghị quyết 54, khẩn trương xây dựng TP HCM trở thành TP thông minh, khu đô thị sáng tạo phía Đông… hoàn thành đề án % đóng góp ngân sách về Trung ương. 

Hoàn thành 7 chương trình đột phá, hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách; triển khai quyết liệt Chỉ thị 23, hoàn thành và đưa vào công trình trọng điểm chống ngập, cố gắng đẩy mạnh metro. Nâng cao nếp sống văn minh đô thị, đẩy mạnh triển khai các hoạt động văn hoá, đối thoại hàng tháng về văn hoá, xây dựng nhà hát giao hưởng, cải tạo nhà hát cải lương...

77026057_818747625221491_6493031124577550336_n

Các đại biểu tham dự hội nghị. (Ảnh: Bách Hợp).

Trong phiên buổi sáng, Phó Chủ tịch UBND Lê Thanh Liêm cũng đọc tờ trình của UBND TP về tình hình kinh tế - xã hội năm 2019. Theo đó, trong năm 2019, kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá, tổng sản phẩm trên địa bàn GRDP là 1.347.369 tỉ đồng, tăng 8,32% (năm 2018 tăng 8,3%), có 8/9 ngành dịch vụ chủ yếu tăng hơn so với cùng năm 2018, cơ cấu ngành dịch vụ là chủ yếu chiếm 62%, năng suất lao động 2019 đạt 299,8 triệu đồng/người, tăng 6,82% (năm 2018 tăng 6,63%). 

Thu ngân sách ước đạt hơn 412.000 tỉ đồng, đạt 103,3% (tăng 9,01% so với cùng ). TP đạt 18/20 chỉ tiêu, chủ đề năm đột phá về cải cách hành chính và thực hiện Nghị quyết 54 được thực hiện tốt. 

Trong năm 2020, TP đặt ra mục tiêu nâng cao chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh của kinh tế TP gắn với tái cấu trúc kinh tế theo chiều sâu, chất lượng, hiệu quả, tốc độ tăng trưởng GRDP đạt từ 8,3 – 8,5%. Đảm bảo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, khuyến khích khởi nghiệp; tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết 54, Đề án xây dựng TP HCM trở thành đô thị thông minh gắn với Khu đô thị sáng tạo phía Đông TP…

Vào buổi chiều, HĐND TP HCM sẽ thảo luận tại tổ về tình hình KT – XH năm 2019 và nhiệm vụ, giải pháp năm 2020.

chọn
Địa phương được dự báo là 'thủ phủ công nghiệp' mới ở phía nam vừa hút hơn 1,5 tỷ USD vốn ngoại sau một quý
Quý I/2024, Bà Rịa - Vũng Tàu đã thu hút 13 dự án FDI với tổng vốn đầu thu thu hút hơn 1,56 tỷ USD và 10 dự án trong nước với tổng đầu tư thu hút gần 25.000 tỷ đồng.