TP HCM có thể ngập nặng vào ngày mai vì triều cường

Theo dự báo, mực nước triều tại trạm Phú An (sông Sài Gòn) và Nhà Bè (kênh Đồng Điền) đạt mức 1,57-1,62 m (trên mức báo động 3 từ 0,07-0,12 m).

Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ - Tổng cục Khí tượng thủy văn cho biết, ngày mai (27/11), TP HCM sẽ đón đợt triều cường mới. Mực nước sông Cửu Long, sông Sài Gòn tiếp tục lên theo triều và có khả năng đạt đỉnh vào các ngày 27, 28/11.

1

Chiều 29/10, triều cường tại TP HCM đạt đỉnh cao gần 1,7 m khiến nhiều tuyến đường ngập sâu. (Ảnh: Bách Hợp).

Dự báo, mực nước triều tại trạm Phú An (sông Sài Gòn) và Nhà Bè (kênh Đồng Điền) đạt mức 1,57-1,62 m (trên mức báo động 3 từ 0,07-0,12 m). Trong ngày, đỉnh triều cao trong khoảng 4-6h và từ 17-19h. 

Những ngày tiếp theo, mực nước trên các sông xuống nhanh. Đỉnh triều cao trên báo động 2 tiếp tục duy trì hết ngày 30/11.

Đánh giá đây là đợt triều cường cao trong năm, Đài Khí tượng thuỷ văn khuyến cáo người dân TP HCM cần chủ động đề phòng ngập úng ở các vùng trũng thấp, ven sông. Đồng thời, chú ý theo dõi các bản tin dự báo thủy văn hằng ngày trên website www.nchmf.gov.vn và các phương tiện thông tin đại chúng để chủ động việc di chuyển, đi lại.

Từ đây tới cuối năm, ngoài đợt triều này, các tỉnh, thành ven biển Nam bộ được dự báo sẽ còn đón thêm 2 đợt triều cường khác. Cụ thể vào các ngày từ 12-16 và 25-28/12. Đầu năm 2020, triều cường sẽ xuất hiện từ ngày 11-14/1 và từ 10-14/2.

chọn
Toàn cảnh vị trí dự kiến xây cầu vượt sông Luộc nối Hải Dương - Thái Bình
Một cầu vượt sông Luộc dự kiến được xây dựng kết nối huyện Thanh Miện, Hải Dương và huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình.