TP HCM: Mẹ ngã quỵ gọi tên con mất tích khi tắm sông

Đang làm công trình, người mẹ hay tin đứa con trai 8 tuổi tắm sông mất tích đã chạy ra hiện trường ngã quỵ, gào khóc gọi tên con trong đau đớn.
tp hcm me nga quy goi ten con khi tam song mat tich Người con bật khóc nức nở khi không thấy bố trở về cùng thuyền
tp hcm me nga quy goi ten con khi tam song mat tich Bình Thuận điều hai tàu SAR tìm kiếm 9 thuyền viên mất tích
tp hcm me nga quy goi ten con khi tam song mat tich
Nghe tin con tắm sông mất tích, chị Th. chạy ra hiện trường ngã quỵ, gào khóc gọi tên con. Ảnh: Nguyễn Yên.

Đến hơn 12h ngày 29/3, lực lượng cứu nạn, cứu hộ thuộc phòng Cảnh sát PCCC TP HCM vẫn đang mò lặn tìm thi thể bé trai 8 tuổi tắm sông mất tích vào sáng cùng ngày.

Theo thông tin ban đầu, khoảng hơn 9h sáng 29/3, bé trai 8 tuổi cùng nhóm bạn khoảng 5-6 người đã ra bờ sông Sài Gòn đoạn dưới cầu Bình Lợi cũ (phường 13, quận Bình Thạnh) để tắm.

tp hcm me nga quy goi ten con khi tam song mat tich
Hiện trường vụ việc. Ảnh: Nguyễn Yên.

Theo đó, nhóm bạn lên bờ, bé trai 8 tuổi bị nước cuốn đi nên nhóm bạn hô hoán cầu cứu.

Nhiều người dân gần đó chạy ra, tuy nhiên, bé trai đã bị nước cuốn trôi.

Nhận hung tin, chị Th. (mẹ bé trai 8 tuổi) đang làm công trình chạy ra hiện trường, ngã quỵ, gào khóc gọi tên con trong đau đớn.

Ghi nhận tại hiện trường, người nhái, cùng công an vẫn đang tích cực lặn tìm thi thể bé trai, nhiều người dân hiếu kì tập trung theo dõi trên cầu Bình Lợi khiến giao thông gặp khó khăn.

tp hcm me nga quy goi ten con khi tam song mat tich
Người nhái lặn tìm thi thể bé trai 8 tuổi. Ảnh: Nguyễn Yên.

Lực lượng cứu nạn, cứu hộ thuộc Phòng Cảnh sát PCCC TP HCM có mặt, người nhái mò lặn tìm thi thể bé trai.

Được biết, chị Th. (mẹ bé trai) có 4 người con, sau khi vợ chồng gặp trục trặc, chị Th. đã dẫn 4 người con từ quê Lâm Đồng đến khu vực gần cầu Bình Lợi để sinh sống. Trong lúc đang làm công trình, thì con trai chị gặp nạn.

chọn
Khu đô thị Bắc Châu Giang của Mặt Trời Thanh Hoá: Giáp cao tốc và Vành đai 5, sẽ chuyển đổi 108 ha đất lúa
Khu đô thị sinh thái Bắc Châu Giang tại TP Phủ Lý, Hà Nam do liên danh Mặt Trời Thanh Hoá - Đầu tư Tây Bắc làm chủ đầu tư có quy mô 176 ha, tổng vốn gần 9.000 tỷ đồng. Tại đây sẽ xây dựng khoảng 4.735 căn nhà ở liền kề, biệt thự và chung cư hỗn hợp.