TP HCM: Ra mắt 64 đội hình tình nguyện ‘phản ứng nhanh’ đảm bảo ATGT 2017

Theo đó, các đội hình tình nguyện “Phản ứng nhanh” đảm bảo trật tự ATGT sẽ trực tiếp cùng tham gia hỗ trợ, điều phối, duy trì trật tự giao thông tại 37 điểm ùn tắc giao thông và 27 cổng trường học trên địa bàn Thành phố.
tp hcm ra mat 64 doi hinh tinh nguyen phan ung nhanh dam bao atgt 2017
Ra mắt 64 đội hình Tình nguyện Phản ứng nhanh đảm bảo An toàn giao thông năm 2017. Ảnh: Nguyễn Yên.

Chiều 1/3, tại Nhà Văn hóa Thanh niên TP HCM, Ban Thường vụ Thành Đoàn đã tổ chức chương trình ra quân Đội hình tình nguyện Phản ứng nhanh đảm bảo An toàn giao thông năm 2017 với sự tham gia của các TNV, lực lượng CSGT..

Đây là chương trình nhằm phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ thành phố tham gia giữ gìn trật tự, an toàn giao thông, góp phần thực hiện Nghịquyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hồ Chí Minh lần thứ X nhiệm kỳ 2015 – 2020 về chương trình đột phá “Giảm ùn tắc giao thông, giảm tai nạn giao thông” trên địa bàn TP HCM.

tp hcm ra mat 64 doi hinh tinh nguyen phan ung nhanh dam bao atgt 2017
Một TNV của đội hình Phản ứng nhanh quận 5 đang điều phối giao thông tại ngã tư Trần Hưng Đạo - Nguyễn Văn Cừ. Ảnh: Nguyễn Yên.

Theo đó, các đội hình tình nguyện “Phản ứng nhanh” đảm bảo trật tự ATGT (với mỗi đội hình gồm 10 đoàn viên, thanh niên) sẽ trực tiếp cùng tham gia hỗ trợ, điều phối, duy trì trật tự giao thông tại 37 điểm ùn tắc giao thông và 27 cổng trường học trên địa bàn Thành phố.

Tại buổi lễ, các đội hình tình nguyện Phản ứng nhanh được trang bị đầy đủ cơ sở vật chất cũng như dụng cụ hỗ trợ cần thiết trong quá trình tham gia đảm bảo trật tự ATGT như: đồng phục, mũ, băng đeo, cờ và còi điều phối giao thông.

tp hcm ra mat 64 doi hinh tinh nguyen phan ung nhanh dam bao atgt 2017
CSGT cũng tham gia điều tiết giao thông. Ảnh: Nguyễn Yên.

Sau Lễ ra quân, các đội hình sẽ phân bổ về các điểm ùn tắc để phối hợp cùng lực lượng cảnh sát giao thông điều phối, đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Thông qua chương trình, BTC muốn góp phần xây dựng ý thức chấp hành luật lệ giao thông và thói quen ứng xử có văn hóa khi tham gia giao thông, hưởng ứng Năm An toàn giao thông 2017 với chủ đề “Xây dựng văn hóa giao thông trong thanh, thiếu nhi” với mục tiêu “Tính mạng con người là trên hết”.

chọn
Chủ tịch Lương Minh Tuấn: Kính siêu trắng sẽ là mũi nhọn 5 năm tới của Đạt Phương, dự kiến mang về doanh thu nghìn tỷ từ 2026
Theo kế hoạch, quý I /2025 Đạt Phương sẽ khởi công nhà máy sản xuất kính siêu trắng tại Thừa Thiên - Huế, dự kiến từ 2026 sẽ mang về doanh thu 1.500 - 2.000 tỷ đồng. Chủ tịch Đạt Phương cho biết, đây là ngành mũi nhọn của Đạt Phương trong thời gian tới, doanh nghiệp đang có những lợi thế lớn trên thị trường kính siêu trắng.