TP HCM: Thông xe cầu vượt Gò Mây, vượt tiến độ gần 4 tháng

Cầu vượt Gò Mây được đầu tư 511 tỷ đồng để xây dựng đã hoàn thành vượt tiến độ gần 4 tháng.
tp hcm thong xe cau vuot go may vuot tien do gan 4 thang Thông xe nhánh phải cầu vượt Gò Mây vượt tiến độ hơn 2 tháng
tp hcm thong xe cau vuot go may vuot tien do gan 4 thang TP HCM: Nhánh phải cầu vượt Gò Mây thông xe muộn hơn dự kiến
tp hcm thong xe cau vuot go may vuot tien do gan 4 thang TP HCM: Ngắm nhánh phải cầu vượt Gò Mây trước ngày thông xe
tp hcm thong xe cau vuot go may vuot tien do gan 4 thang
Cầu vượt Gò Mây được khánh thành vào sáng 17/5. Ảnh: Đại Việt

Sáng 17/5, cầu vượt Gò Mây (quận Bình Tân, TP HCM) đã chính thức được khánh thành và thông xe.

Tham dự lễ khánh thành cầu vượt Gò Mây có ông Lê Văn Khoa, Phó Chủ tịch UBND TP HCM và nhiều lãnh đạo Sở, ban, ngành của thành phố và quận Bình Tân.

Đây là cầu vượt bắc qua nút giao Quốc lộ 1 - đường Lê Trọng Tấn - đường Nguyễn Thị Tú. Cầu vượt Gò Mây là 1 trong 4 công trình đã được bổ sung vào Dự án BOT cải tạo nâng cấp Quốc lộ 1 đoạn An Sương - An Lạc do Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO (IDICO-IDI) làm chủ đầu tư.

Dự án khởi công ngày 20/9/2016 với mục tiêu hạn chế ách tắc giao thông cục bộ tại ngã tư Gò Mây, đảm bảo giao thông liên tục, thông suốt, an toàn, góp phần khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông trên Quốc lộ 1 đoạn An Sương - An Lạc.

tp hcm thong xe cau vuot go may vuot tien do gan 4 thang
Nút giao thông Gò Mây là nơi có lượng phương tiện đông đúc, việc có cầu vượt sẽ giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông thường xuyên xảy ra tại đây. Ảnh: Đại Việt

Cầu vượt Gò Mây gồm hai nhánh: nhánh cầu bên trái và nhánh cầu bên phải. Chiều dài cầu và đường vào mỗi nhánh cầu là gần 539m. Trong đó, chiều dài cầu khoảng hơn 369m, rộng hơn 24,2m, với 4 làn xe ô tô và 2 làn xe hỗn hợp lưu thông. Tổng mức đầu tư của công trình là 511 tỷ đồng.

Nhánh cầu bên phải của cầu vượt Gò Mây đã được thông xe vào ngày 5/1, vượt tiến độ hơn 2 tháng và nhánh trái cầu vượt này chính thức thông xe vào hôm nay, vượt tiến độ gần 4 tháng.

Ông Lê Văn Khoa, Phó Chủ tịch UBND TP HCM cho biết, công trình cầu vượt Gò Mây là công trình có tiến độ thi công nhanh chóng. Ngành giao thông thành phố cũng cần triển khai các công trình khác với quyết tâm cao hơn, khẩn trương hơn và vượt tiến độ nhưng vẫn phải đảm bảo an toàn.

Vị Phó Chủ tịch thành phố cũng hoan nghênh tinh thần lao động miệt mài, chăm chỉ của cán bộ, công nhân tham gia thi công cầu vượt và khen ngợi sự phối hợp nhịp nhàng của Sở GTVT, UBND quận Bình Tân, lực lượng CSGT để công trình vượt tiến độ.

Ngoài ra, ông Khoa cũng cảm ơn người dân sống quanh khu vực cầu vượt đã thông cảm, chia sẻ với lãnh đạo thành phố, đơn vị thi công trong suốt thời gian làm cầu vượt.

tp hcm thong xe cau vuot go may vuot tien do gan 4 thang
Những chiếc xe đầu tiên chạy qua nhánh trái cầu vượt Gò Mây, chính thức thông xe và hoàn thành toàn bộ cây cầu này. Ảnh: Đại Việt

Tính đến ngày 17/5, Quốc lộ 1 đoạn An Sương – An Lạc (TP HCM) đã hoàn thành việc xây dựng 4 cầu vượt trên tổng số 8 nút giao thông. Bốn cầu vượt đã thi công hoàn thành là cầu vượt tỉnh lộ 10, cầu vượt tỉnh lộ 10B, cầu vượt Hương lộ 2 và cầu vượt Gò Mây.

Bốn nút giao thông còn lại trên tuyến Quốc lộ 1 đang được nghiên cứu triển khai gồm: nút giao Quốc lộ 1 - Thuận Kiều, nút giao Quốc lộ 1 - đường số 7, nút giao Quốc lộ 1 – đường M1 và nút giao Bình Chánh.

chọn
Điều gì đang diễn ra trên thị trường BĐS công nghiệp?
Viện Kinh tế Xây dựng đánh giá Việt Nam vẫn là điểm đến hấp dẫn nhà đầu tư BĐS công nghiệp ngoại, giá thuê đất bình quân và giá thuê nhà xưởng, kho bãi trong quý I đã tăng 2-3% so với cùng kỳ năm trước. Dự báo quý II, nhu cầu thuê và tỷ lệ lấp đầy tại các KCN có thể tăng nhẹ.