TP.HCM kỷ luật hàng loạt cán bộ

Ban Thường vụ Thành uỷ TP.HCM đã ra quyết định kỷ luật hàng loạt cán bộ do các vi phạm nghiêm trọng. Một số cá nhân bị cách hết các chức vụ trong Đảng.

Chiều 2/12, Hội nghị Thành uỷ TP.HCM lần thứ 15 ra thông báo quyết định kỷ luật nhiều cán bộ thuộc diện Thành uỷ quản lý. Quyết định căn cứ trên báo cáo của Uỷ ban Kiểm tra Thành uỷ.

Một số cá nhân bị cách hết chức vụ trong Đảng

Quyết định kỷ luật có liên quan đến Ban thường vụ Đảng uỷ Sở Lao động, thương binh và xã hội, Ban thường vụ Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp công nghiệp Trung ương tại TP.HCM, Ban thường vụ Đảng uỷ khối cơ sở Bộ Xây dựng tại TP.HCM, vi phạm đất đai và trật tự xây dựng tai phường Bình Thuận (quận 7). Trong đó, một số lãnh đạo của các đơn vị bị cách hết các chức vụ trong Đảng.

tphcm ky luat hang loat can bo

Theo Bí thư Nguyễn Thiện Nhân, đây là một trong số ít năm mà số cán bộ thuộc diện Thành ủy quản lý bị xem xét kỷ luật nhiều. Ảnh: Hải An.

Ban thường vụ Đảng uỷ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trong hai nhiệm kỳ 2010-2015 và 2015-2020 bị kỷ luật khiển trách và phê bình nghiêm khắc. Nguyên Giám đốc Sở Trần Trung Dũng nhận mức kỷ luật cảnh cáo. Chánh thanh tra Sở là ông Huỳnh Tấn Dũng bị cách hết các chức vụ trong Đảng. Ông Lê Trọng Sang, nguyên Bí thư Đảng uỷ, Phó giám đốc sở, bị kỷ luật khiển trách.

Theo kết luận của Uỷ ban Kiểm tra Thành uỷ, các cá nhân và tập thể đã vi phạm trong thực hiện công tác đề bạt, bổ nhiệm cán bộ, chưa thực hiện đúng các nhiệm vụ, chức trách được giao. Những khuyết điểm trong lãnh đạo, giám sát thi hành kỷ luật đã khiến một số đảng viên, cán bộ vi phạm nghiêm trọng hoạt động thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành, giải quyết đơn thư tố cáo, khiếu nại.

Ban thường vụ Thành uỷ quyết định thi hành kỷ luật mức khiển trách đối với Ban thường vụ Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp công nghiệp Trung ương tại TP.HCM nhiệm kỳ 2010-2015.

Cách tất cả các chức vụ trong Đảng đối với bà Nguyễn Thị Tím, Phó bí thư Thường trực, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2015-2020, do có các khuyết điểm sai phạm nghiêm trọng trong tham mưu, thực hiện không đúng quy định, quy trình nghiệp vụ tài chính gây thất thoát nguồn kinh phí của đơn vị.

Ngoài ra, một số thành viên của đơn vị này cũng bị kỷ luật cảnh cáo hoặc khiển trách. Các vi phạm liên quan đến việc thiếu kiểm tra, giám sát công tác tài chính cấp ủy cùng cấp; buông lỏng quản lý, thực hiện không đúng quy định, quy trình nghiệp vụ tài chính, để xảy ra nhiều vi phạm về tài chính làm thất thoát kinh phí của đơn vị.

Vi phạm gây hậu quả nghiêm trọng

Bí thư Đảng uỷ khối cơ sở Bộ Xây dựng tại TP.HCM nhiệm kỷ 2015-2020 Nguyễn Đức Dũng bị kỷ luật mức khiển trách. Hai người còn lại là ông Nguyễn Phong Nhật (Phó bí thư thường trực Đảng uỷ) bị cảnh cáo và bà Nguyễn Thị Bình Sơn (Kế toán trưởng) bị khiển trách.

Theo Uỷ ban Kiểm tra Thành uỷ, Ban thường vụ Đảng uỷ khối cơ sở Bộ Xây dựng tại TP.HCM đã vi phạm quy chế công tác cán bộ, quy định về quản lý, sử dụng tài chính, tài sản của Đảng bộ khối. Những vi phạm trong giám sát, quản lý tài chính của đơn vị này được đánh giá là “gây hậu quả nghiêm trọng”.

tphcm ky luat hang loat can bo

Rạch Bần Đôn bị bức tử do chính công trình do UBND phường Bình Thuận (quận 7) làm chủ đầu tư. Theo thống kê, ở phường Bình Thuận có 518 trường hợp lấn chiếm kênh rạch trái phép chưa được xử lý. Ảnh: SGGP.

Liên quan đến vi phạm về quản lý đất đai, trật tự xây dựng tại phường Bình Thuận (quận 7), Ban Thường vụ Thành uỷ quyết định kỷ luật mức cảnh cáo đối với ông Lê Trọng Hiếu (nguyên Bí thư quận uỷ đồng thời là Chủ tịch UBND quận 7). Ngoài ra, một số nguyên lãnh đạo quận 7, lãnh đạo phường Bình Thuận cũng nhận quyết định kỷ luật. Trước đó, Ban thường vụ Quận uỷ quận 7 đã quyết định kỷ luật cách hết chức vụ trong Đảng, phê bình rút kinh nghiệm đối với một số đảng viên.

Trong phát biểu khai mạc hội nghị sáng 1/12, Bí thư Thành uỷ TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân cho biết phiên họp này sẽ thảo luận về việc kỷ luật một số cán bộ thuộc diện Thành uỷ quản lý.

"Đây là một trong số ít năm mà số cán bộ thuộc diện Thành ủy quản lý bị xem xét kỷ luật nhiều", ông Nhân nói.

chọn
Đầu tư Sài Gòn VRG (SIP): Có hơn 11.948 tỷ đồng khách trả trước, sắp thu nợ hơn nghìn tỷ từ các công ty chứng khoán
Theo BCTC quý I của  Công ty CP Đầu tư Sài Gòn VRG (SIP), doanh thu chưa thực hiện của doanh nghiệp đạt 11.948 tỷ đồng, có khoản phải thu về cho vay ngắn hạn hơn 1.353 tỷ đồng từ các công ty chứng khoán.