TP.HCM: Toàn thành phố sẽ sử dụng nước sạch vào cuối năm 2016

Tổng công ty cấp nước Sài Gòn sẽ nâng công suất cấp nước sạch lên 2,42 triệu m3/ngày đáp ứng nhu cầu sử dụng nước sạch của người dân toàn thành phố vào cuối năm 2016.
100 nguoi dan tphcm su dung nuoc sach vao cuoi nam 2016

Ngày 15/8, đại diện tổng công ty Cấp nước Sài Gòn (Sawaco) cho biết, hiện công suất cung cấp nước sạch của Sawaco là 1,8 triệu m3/ngày. Công ty sẽ đầu tư nâng công suất lên 2,42 triệu m3/ngày vào cuối năm nay để cung cấp đủ nguồn nước sinh hoạt của người dân thành phố.

Cũng theo đại diện Sawaco thì hiện nay nhà máy cung cấp nước lớn nhất cho người dân TP.HCM là Nhà máy nước Thủ Đức công suất 600.000 m3/ngày, nhà máy nước BOO Thủ Đức 300.000 m3/ngày, Tân Hiệp 180.000 m3/ngày, Kênh Đông 150.000 m3/ngày, Bình An 100.000 m3/ngày ...

Thời gian tới nhà máy nước Thủ Đức 3, Tân Hiệp 2 cũng được đưa vào vận hành để tăng công suất cấp nước cho thành phố.

Trước đó, chiều 19/5, tại buổi làm việc với huyện Hóc Môn để giải quyết các vướng mắc của cử tri, Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng đã yêu cầu Tổng giám đốc Sawaco Hồ Văn Lâm trả lời việc một số người dân không đủ điều kiện về giấy tờ tạm trú hoặc ở thuê tại nhà trọ đều phải dùng nước với giá cao hơn mức chung.

Ông Lâm cho biết, nếu người dân tạm cư có xác nhận tạm trú thì sẽ được tính như dân có hộ khẩu. Một cán bộ huyện Hóc Môn sau đó cũng giải thích định mức nước chỉ được áp dụng tại nơi có hộ khẩu thường trú. Nếu đã có định mức nơi này thì khi có nhà ở nơi khác trong thành phố sẽ được áp giá nước cao hơn định mức.Ông Thăng cho rằng đó là xin cho và yêu cầu Sawaco không thể đối xử với người dân như vậy.

“Cùng là dân sống ở TP.HCM tại sao có người dùng nước giá thấp, người dùng nước giá cao? Ngay từ hôm nay tất cả nước cấp cho dân giá như nhau. Còn việc bù lỗ, thiếu hụt thế nào thì báo cáo lãnh đạo thành phố giải quyết. Cuối năm nay, 100% người dân thành phố phải có nước sạch dùng, và chỉ mua với một giá như nhau. Nếu có khó khăn, có vướng mắc phải báo cáo. Còn nếu dân chưa có nước sạch dùng thì tổng giám đốc kiếm việc khác mà làm", ông Đinh La Thăng yêu cầu.

chọn
Chủ tịch Lương Minh Tuấn: Kính siêu trắng sẽ là mũi nhọn 5 năm tới của Đạt Phương, dự kiến mang về doanh thu nghìn tỷ từ 2026
Theo kế hoạch, quý I /2025 Đạt Phương sẽ khởi công nhà máy sản xuất kính siêu trắng tại Thừa Thiên - Huế, dự kiến từ 2026 sẽ mang về doanh thu 1.500 - 2.000 tỷ đồng. Chủ tịch Đạt Phương cho biết, đây là ngành mũi nhọn của Đạt Phương trong thời gian tới, doanh nghiệp đang có những lợi thế lớn trên thị trường kính siêu trắng.