Trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ gây thương tích 3 cảnh sát quận Hai Bà Trưng

Tại phiên tòa, HĐXX xét thấy lời khai của bị cáo có nhiều điểm mâu thuẫn với lời khai của các đối tượng trong cùng vụ án mà không thể làm rõ ngay được nên đã quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung.

TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Anh Tú (tức Tú “nhệch”, SN 1984, trú ở phường Đông Mác, Hai Bà Trưng, Hà Nội) về tội “Cố ý gây thương tích”, theo khoản 2, Điều 104-BLHS. Bị hại bị trong vụ án là ba đồng chí CAQ Hai Bà Trưng.

tra ho so dieu tra bo sung vu dam chem 3 canh sat quan hai ba trung
Bị cáo Tú "nhệch" tại tòa (Ảnh: Nhật Anh)

Theo cáo trạng truy tố, vào khoảng 23h ngày 9/7/2011, Tú “nhệch” và Doãn Hồng Hải (tức Hải “cu em”, SN 1986, ở phường Bạch Mai, cùng quận Hai Bà Trưng) cùng nhiều đối tượng rủ nhau tới quán ốc ở phố Hồng Mai uống rượu.

Sau đó, tại quán ốc Hải “cu em” bị anh Thái Văn Chính (SN 1953, ở phố Hồng Mai) cũng đang ngồi uống rượu ở bàn bên cùng bạn chửi vì “nhìn đểu”.

Thấy vậy, nhóm Hải “cu em” lao đến xô xát với nhóm anh Chính nhưng đã được mọi người can ngăn.

Tuy nhiên, khi anh Chính về nhà thì người thân anh này biết tin đã quay lại quán rượu ốc để gây hấn.

Tại đây, hai bên xảy ra ẩu đả và lần này Hải “cu em” bị đánh thương tích nhẹ đã cùng đồng bọn vào Bệnh viện Thanh Nhàn băng bó vết thương. Vẫn ấm ức nên nhóm Hải gọi điện thêm cho đồng bọn để quay lại trả thù.

Nhận được tin báo có đánh nhau, CAP Bạch Mai liền cử một số cán bộ cùng dân phòng đến hiện trường giải quyết vụ việc nhưng do sự việc phức tạp và một số chiến sỹ bị tấn công nên CAP Bạch Mai đã cấp báo CAQ Hai Bà Trưng đề nghị hỗ trợ.

Lập tức, tổ cảnh sát hình sự của CAQ Đặng Việt Quảng, Nguyễn Đình Phương và Vũ Thái Sơn đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường.

Tại đây, khi nhóm Hải “cu em” và Tú “nhệch” cùng đồng bọn quay lại thì bị đồng chí Quảng mặc quân phục yêu cầu dừng xe kiểm tra. Bất chấp lệnh dừng, Hải nhấn ga đâm thẳng vào đồng chí Quảng ép vào cửa xếp sắt của một gia đình tại đó.

Thấy vậy, đồng chí Phương chạy tới ứng cứu nhưng cũng bị xe ô tô của Hải “cu em” gây thương tích ở tay và bị một đối tượng khác trong nhóm côn đồ này đi xe máy dùng dao tấn công khi cố đuổi theo ô tô của Hải “cu em”

Khi nhóm “Hải” cu em xuống xe, đồng chí Sơn thấy nhóm này mang hung khí vội chạy đến ngăn chặn thì bị cả nhóm đánh, chém đồng chí Sơn tới tấp.

Quá trình điều tra cho thấy, đồng chí Đặng Việt Quảng bị gãy xương đùi, tương ứng với tỷ lệ tổn hại sức khỏe là 34,7%, đồng chí Nguyễn Đình Phương tổn hại 10% và đồng chí Vũ Thái Sơn tổn hại 27% sức khỏe.

Gây án xong, Tú “nhệch” bỏ trốn cho đến ngày 11/2/2016 thì bị bắt giữ do có hành vi tàng trữ trái phép 1 khẩu súng quân dụng cùng 17 viên đạn.

Sau đó, Tú “nhệch” bị TAND quận Nam Từ Liêm xử phạt 5 năm 6 tháng tù giam về tội tàng trữ vũ khí quân dụng.

Tại phiên tòa, HĐXX xét thấy lời khai của bị cáo có nhiều điểm mâu thuẫn với lời khai của các đối tượng trong cùng vụ án mà không thể làm rõ ngay được nên đã quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung.

Theo tài liệu điều tra, Hải “cu em” hiện vẫn đang bỏ trốn nên đã được tách rút hồ sơ xử lý sau.


Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2026 - Summer Summit

Thời gian: 11/06/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội

Vietnam Investment Forum 2026 - Summer Summit quy tụ đại diện cơ quan quản lý, lãnh đạo ngân hàng, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư, giám đốc phân tích và các chuyên gia kinh tế độc lập, tập trung vào bức tranh vĩ mô, AI & Big Data và chiến lược tìm kiếm Alpha trong nửa cuối năm 2026.

Ba phiên thảo luận chính:

Phiên thảo luận 1: Vĩ mô 2026 - Việt Nam trước các cú sốc từ bên ngoài và cơ hội từ bên trong
Phiên thảo luận 2: AI & Big Data - Từ lợi thế ra quyết định đến thế hệ sản phẩm đầu tư mới
Phiên thảo luận 3: Cơ hội tìm kiếm Alpha trên thị trường chứng khoán và các kênh tài sản phổ biến

Tìm hiểu chương trình tại VIF 2026 Summer Summit.

Tham gia khảo sát "Dự báo của bạn về nửa cuối năm 2026" để có cơ hội nhận vé mời đặc biệt từ Ban Tổ chức.

chọn
Chủ tịch Đèo Cả nói lý do dừng bước tại dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng
Theo Chủ tịch Hồ Minh Hoàng, ban đầu dự án sông Hồng được đặt vấn đề theo hướng Nhà nước tham gia GPMB, doanh nghiệp làm hạ tầng với quy mô vừa phải. Tuy nhiên, sau đó đề xuất không đạt như kỳ vọng, HHV không phải nhà đầu tư bất động sản chuyên nghiệp và không đủ khả năng để thực hiện nên quyết định dừng lại.