Trái Đất tiếp tục nóng lên, hàng triệu người sẽ mất nhà cửa do nước biển dâng, rừng nhiệt đới biến mất trong khi đất đai khắp nơi cằn cỗi, lương thực cạn kiệt.
Trung Quốc, Ấn Độ là hai trong số 10 quốc gia có lượng khí thải CO2, một trong những nguyên nhân khiến toàn cầu nóng lên, cao nhất thế giới. Nồng độ CO2 trong khí quyển không ngừng gia tăng chủ yếu do con người đốt nhiên liệu hoá thạch và nguồn thải công nghiệp.
Từ 2026, người dân sẽ nộp 30 - 50% chênh lệch khi chuyển đất nông nghiệp sang đất ở trong hạn mức. Tuy nhiên theo chuyên gia, mức chênh này vẫn lớn do giá đất ở được định giá theo thị trường rất cao, trong khi mức định giá đất nông nghiệp lại chưa sát thị trường.