Trạm BOT cầu Rạch Miễu rút ngắn thời gian thu phí gần 1 năm

Nguyên nhân là do lượng xe tăng đột biến, ông Hà Ngọc Nam - phó giám đốc Công ty TNHH BOT cầu Rạch Miễu (Bến Tre) - cho Tuổi Trẻ Online biết ngày 3/7.
 - Ảnh 1.

Trạm thu phí BOT cầu Rạch Miễu (tỉnh Bến Tre) dự kiến rút ngắn thời gian thu phí gần một năm do lượng xe qua cầu tăng đột biến. (Ảnh: MẬU TRƯỜNG)

Theo ông Nam, so với hợp đồng ban đầu được xây dựng cách đây khoảng 10 năm thì hiện nay lượng xe qua cầu Rạch Miễu đã tăng khoảng 15-20%. Cụ thể, hiện nay lượng xe qua cầu Rạch Miễu mỗi ngày đêm khoảng 17.000 - 18.000 lượt nên phương án tài chính đã có sự thay đổi.

Nếu như trước đây dự kiến thời gian thu phí giai đoạn 1 tại trạm thu phí BOT cầu Rạch Miễu kết thúc vào cuối quý 3/2022 thì hiện nay thời gian dự kiến là cuối tháng 6/2021, tức giảm gần một năm.

"Sở dĩ thời gian thu phí được rút ngắn là do lượng xe qua trạm thu phí BOT cầu Rạch Miễu tăng nhanh trong những năm gần đây. Thứ nhất là do sau khi có cầu Cổ Chiên, quốc lộ 60 nối giữa tỉnh Bến Tre và Trà Vinh được nối liền nên nhiều người đi về Trà Vinh thông qua cầu Rạch Miễu. 

Bên cạnh đó, tỉnh Bến Tre đang thu hút đầu tư và kinh tế phát triển nhanh nên lượng xe cộ đổ về đây cũng theo đó tăng lên", ông Nam cho hay.

Cầu Rạch Miễu thường xuyên bị quá tải trong thời gian qua. (Video: MẬU TRƯỜNG)

Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ Online, thời gian qua lượng xe cộ qua cầu Rạch Miễu tăng mạnh, nhất là vào dịp cuối tuần, lễ tết, thường xảy ra tình trạng kẹt xe do mặt cầu quá hẹp so với nhu cầu thực tế.

Vẫn theo ông Nam, hiện nay tại trạm thu phí BOT cầu Rạch Miễu đã lắp đặt bảng điện tử để công khai các thông tin về việc thu phí như tổng mức đầu tư dự án, tổng thời gian dự kiến thu, thời điểm bắt đầu thu, thời gian dự kiến thu còn lại… và được cập nhật liên tục để người dân theo dõi.

chọn
ĐHĐCĐ Khang Điền: Tự tin về khả năng trả nợ trái phiếu, dự án hợp tác với Keppel Land có thể kinh doanh từ cuối năm
Lãnh đạo Khang Điền cho biết tự tin về khả năng trả nợ 1.100 tỷ đồng trái phiếu nhờ quỹ tiền mặt dồi dào, nguồn thu từ dự án The Priva và KCN Lê Minh Xuân mở rộng triển khai trong thời gian tới. Năm nay, lợi nhuận chủ yếu của doanh nghiệp sẽ đến từ dự án The Privia.