Triệu tập người nhà bệnh nhân nghi dùng súng tự chế bắn bảo vệ bệnh viện

Chiều 9/5, Công an huyện Đoan Hùng đã triệu tập Lê Văn Tuyên, để làm rõ hành vi lăng mạ, đe dọa y bác sỹ tại Bệnh viện đa khoa tư nhân Hùng Vương.

Theo Công an huyện Đoan Hùng, khoảng 15h ngày 7/5/2017, Bệnh viện đa khoa Hùng Vương tiếp nhận một bệnh nhân nữ bị ngất tên là Thúy, sinh năm 1991, ở thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang. Lê Văn Tuyên cùng Cao Ngọc Cảnh, sinh năm 1987 ở cùng thôn, đưa Thúy đến bệnh viện cấp cứu.

Ngay khi đến phòng cấp cứu Lê Văn Tuyên đã có lời lẽ xúc phạm nhân viên y tế, nhân viên bảo vệ của Bệnh viện. Để đảm bảo an toàn, các nhân viên bảo vệ đã yêu cầu Tuyên ra khỏi phòng cấp cứu nhưng Tuyên không chấp hành. Do xảy ra xô xát, Tuyên đã đưa Thúy rời khỏi Bệnh viện.

Khoảng 5 phút sau, Tuyên chạy đến nhà anh Lê Quang Tiến, sinh năm 1981, ở cách đó 50 mét, tự ý lấy 1 con dao phay dài 50 cm, rồi quay lại đe dọa nhóm nhân viên bảo vệ nhưng được mọi người can ngăn, giằng dao lại. Sau đó, Tuyên bỏ về.

Đến khoảng 20h35 cùng ngày, anh Ngô Tiến Trung, sinh năm 1999, nhân viên bảo vệ Bệnh viện đang hướng dẫn xe ô tô trước cổng Bệnh viện thì nghe có tiếng “pọp” và thấy cửa kính xe ô tô 4 chỗ ngồi mang biển 19A-088.10 gần đó bị vỡ thủng một lỗ nhỏ. Nghi ngờ đối tượng dùng súng tự chế bắn mình, anh Trung đã báo cáo lãnh đạo Bệnh viện và Công an huyện Đoan Hùng.

Qua xác minh, khám nghiệm, Công an huyện xác định, tại vị trí kính chắn gió cạnh cửa bên trái xe ô tô mang biển 19A-088.10 có 1 lỗ thủng hình tròn, kích thước 4x5cm, trên mặt ghế đệm phía sau tay lái có 1 viên sỏi trắng đục, kích thước 2,3x2cm, bề mặt bám chất mầu trắng. Xác minh ban đầu cho thấy đối tượng dùng súng cao su bắn sỏi làm vỡ kính xe ô tô.

Tại cơ quan điều tra, Lê Văn Tuyên đã thừa nhận hành vi chửi bới, xúc phạm bác sỹ và bảo vệ của Bệnh viện. Tuy nhiên, Tuyên không thừa nhận gây ra vết thủng trên kính xe ô tô như trên.

Vụ việc đang được Công an huyện Đoan Hùng tiếp tục điều tra xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.

trieu tap nguoi nha benh nhan nghi dung sung tu che ban bao ve benh vien Tai nạn thảm khốc ở Gia Lai: Chủ xe, lái xe chịu trách nhiệm gì?

Trong trường hợp tài xế là lái xe thuê cho chủ xe và được trả tiền công, thì chủ xe phải bồi thường thiệt hại ...

chọn
Đầu tư Sài Gòn VRG (SIP): Có hơn 11.948 tỷ đồng khách trả trước, sắp thu nợ hơn nghìn tỷ từ các công ty chứng khoán
Theo BCTC quý I của  Công ty CP Đầu tư Sài Gòn VRG (SIP), doanh thu chưa thực hiện của doanh nghiệp đạt 11.948 tỷ đồng, có khoản phải thu về cho vay ngắn hạn hơn 1.353 tỷ đồng từ các công ty chứng khoán.