Trinh sát tổ 141 kể lại phút bắt tài xế xe Mercedes 'tử thần' gây tai nạn ở hầm Kim Liên

Tại thời điểm bị tổ 141 trực ở điểm giao đường Đại Cồ Việt - Tạ Quang Bửu yêu cầu kiểm tra khi phát hiện bất thường với chiếc xe Mercedes, tài xế cũng đã chấp hành hiệu lệnh và xác nhận gây ra vụ tai nạn ở hầm Kim Liên.
Trinh sát tổ 141 kể lại phút bắt tài xế xe Mercedes tử thần gây tai nạn ở hầm Kim Liên - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: Otofun/FB).

Như đã đưa tin, ngày 2/5, cơ quan Công an quận Hai Bà Trưng, Hà Nội đã khởi tố vụ án tài xế lái xe Mercedes tông chết 2 phụ nữ tại hầm Kim Liên.

Trước đó, chiều ngày 1/5, Cơ quan điều tra Công an quận Hai Bà Trưng, Hà Nội đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Lê Trung Hiếu, tài xế điều khiển xe ô tô Mercedes gây tai nạn về Tội vi phạm quy định tham gia giao thông đường bộ, theo quy định tại Điều 260 BLHS 2015, sửa đổi, bổ sung 2017.

Trước đó, khoảng 0h ngày 1/5, Lê Trung Hiếu (SN 1980, trú tại phố Văn Cao, quận Ba Đình), điều khiển xe ô tô Mercedes màu trắng, BKS: 30F-154.78, đến hầm chui Kim Liên thì đâm vào chiếc xe Honda Vision không đeo biển số đi cùng chiều.

Hậu quả, 2 phụ nữ đi xe máy là chị Đ.H.Y (SN 1976, trú tại phố Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng), và chị T.T.Q (SN 1976, trú tại Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội) tử vong.

Tuy nhiên, sau khi gây tai nạn chết người, nam tài xế đã không dừng lại mà tiếp tục tăng tốc, phóng xe chạy qua nhiều tuyến phố và bị lực lượng 141 đang làm nhiệm vụ tại đường Đại Cồ Việt - Tạ Quang Bửu khống chế.

Trinh sát tổ 141 kể lại phút bắt tài xế xe Mercedes tử thần gây tai nạn ở hầm Kim Liên - Ảnh 2.

Trung úy Đào Thế Phương - Đội CSGT số 4, Phòng CSGT, CATP Hà Nội - là tổ viên tổ công tác Y4/141, người trực tiếp yêu cầu tài xế Mercedes tấp vào lề đường. (Ảnh: ANTĐ).

Là một trong những người trực tiếp chặn giữ tài xế Hiếu, Trung uý Đào Thế Phương (Đội CSGT số 4, Phòng CSGT, CATP Hà Nội, là tổ viên tổ công tác Y4/141) chia sẻ trên báo An ninh Thủ đô kể lại: "Khi chúng tôi đang làm nhiệm vụ tại đường Đại Cồ Việt - Tạ Quang Bửu, thì được một số người dân báo tin rằng, có hai phụ nữ gặp tai nạn giao thông và đang nằm bất tỉnh dưới hầm Kim Liên".

Ngay sau khi phát hiện sự việc, cán bộ của tổ công tác đã liên lạc với các lực lượng nghiệp vụ liên quan tới hiện trường để hỗ trợ.

Đúng lúc này, tổ công tác thấy chiếc xe ô tô hiệu Mercedes màu trắng có biểu hiện nghi vấn đi qua khu vực đóng chốt.

"Chiếc ô tô đó có nắp capô móp méo, đầu xe cũng biến dạng, nên chúng tôi nghi ngờ đây chính là xe đã gây tai nạn ở dưới hầm Kim Liên. Khi đó, tôi trực tiếp ra hiệu lệnh để yêu cầu lái xe điều khiển phương tiện vào lề đường", Trung úy Đào Thế Phương kể lại.

Bên cạnh các cán bộ CSGT còn có các trinh sát hình sự và cảnh sát cơ động là thành viên của tổ Y4/141, sẵn sàng phản ứng nếu như lái xe tỏ ra manh động.

Tuy nhiên, lái xe Lê Trung Hiếu đã chấp hành hiệu lệnh, đưa xe vào lề và xuống trình diện. Người này cũng nhanh chóng thừa nhận đã gây ra vụ tai nạn trong hầm Kim Liên.

"Qua trao đổi, chúng tôi nhận thấy lái xe có mùi cồn nên đã tiến hành đo nồng độ cồn tại chốt. Kết quả cho thấy, nồng độ cồn của người này là 0,751 mg/lít khí thở, là mức rất cao", Trung úy Đào Thế Phương cho biết thêm.

Trinh sát tổ 141 kể lại phút bắt tài xế xe Mercedes tử thần gây tai nạn ở hầm Kim Liên - Ảnh 3.

Chiếc xe Mercedes "tử thần" bị biến dạng sau khi gây tai nạn ở hầm Kim Liên. (Ảnh: Otofun/FB).

Cũng liên quan đến vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, theo báo Tuổi trẻ, bước đầu tài xế Lê Trung Hiếu khai nhận tối 30/4, anh ta đi dự họp lớp ở một quán bia.

"Bước đầu, tài xế này khai tối 30/4, anh ta đi dự họp lớp ở một quán bia trên phố Thợ Nhuộm, sau đó đưa một số người bạn về. Thời điểm xảy ra tai nạn, Hiếu ngồi trên xe một mình. Kết quả kiểm tra cũng như lời khai của tài xế cho thấy, anh ta đã sử dụng bia rượu", một vị lãnh đạo Công an quận Hai Bà Trưng thông tin.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

chọn
D2D ước lãi thêm 800 tỷ từ dự án Lộc An
Năm 2024 - 2029, D2D sẽ thực hiện tiếp giai đoạn 2 khu dân cư Lộc An với tổng mức đầu tư gần 1.116 tỷ đồng. Tổng doanh thu dự kiến trong giai đoạn 2 là hơn 2.181 tỷ đồng, lợi nhuận dự kiến 795 tỷ đồng.