Trump lại nói nhầm nơi sinh của cha đẻ

Đây là lần thứ tư trong vòng chưa đầy một năm Tổng thống Trump phát ngôn rằng cha của ông sinh ra ở Đức.
Trump lại nói nhầm nơi sinh của cha đẻ - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump gặp Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg ở Nhà Trắng hôm 2/4. (Ảnh: AFP).

Tổng thống Mỹ hôm 2/4 lại nói nhầm nơi sinh của cha đẻ, ông Fred Trump, tại một sự kiện ở Nhà Trắng với sự tham dự của Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg. 

Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh Trump chỉ trích một số thành viên, trong có Đức, không đóng góp đủ tài chính cho liên minh quân sự này.

"Chân thành mà nói, Đức đang không chi phần của họ công bằng. Tôi rất tôn trọng bà Angela và rất tôn trọng đất nước họ", Trump nhắc tới Thủ tướng Đức Angela Merkel. 

"Cha tôi là người Đức. Đúng không? Ông ấy từng là người Đức và được sinh ra ở một nơi tuyệt vời tại Đức, vì thế tôi rất có cảm tình với nước Đức".

Tổng thống Mỹ hôm 2/4 lại nói nhầm nơi sinh của cha đẻ, ông Fred Trump, tại một sự kiện ở Nhà Trắng với sự tham dự của Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg. 

Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh Trump chỉ trích một số thành viên, trong có Đức, không đóng góp đủ tài chính cho liên minh quân sự này.

Thực tế cha của Trump không sinh ra ở Đức. Ông Fred chào đời năm 1905 và lớn lên ở thành phố New York, dù cha mẹ ông đều sinh ra tại châu Âu và sau đó di cư đến Mỹ.

Đây ít nhất là lần thứ tư Tổng thống Mỹ phát ngôn sai về nơi sinh của cha mẹ, một chủ đề mà ông thường nhắc tới khi nói về các mối quan hệ với châu Âu. 

Năm ngoái, Trump cũng phát ngôn tương tự trên Fox News khi thảo luận về việc chính quyền Mỹ thúc đẩy một thỏa thuận thương mại mới với châu Âu.

Sau khi chỉ trích châu Âu, ông nói thêm: "Bây giờ chúng tôi cũng yêu Liên minh châu Âu, các bạn biết đấy, tôi từng ở đó nhiều năm trước, vì cha mẹ tôi sinh ra ở Liên minh châu Âu".

Ông cũng lặp lại thông tin này trên kênh CBS, nói rằng "đừng quên cả cha mẹ tôi đều sinh ở những vùng của Liên minh châu Âu". 

"Mẹ tôi là người Scotland, cha tôi là người Đức. Các bạn biết đấy, tôi yêu những đất nước này", Trump nói.

Trong cuộc họp thượng đỉnh của NATO ở Bỉ, Tổng thống Mỹ một lần nữa nói với đám đông rằng "cha tôi đến từ Đức" và cả cha mẹ ông đều xuất thân từ Liên minh châu Âu.

Nhà Trắng không phản hồi về vấn đề này.

chọn
D2D ước lãi thêm 800 tỷ từ dự án Lộc An
Năm 2024 - 2029, D2D sẽ thực hiện tiếp giai đoạn 2 khu dân cư Lộc An với tổng mức đầu tư gần 1.116 tỷ đồng. Tổng doanh thu dự kiến trong giai đoạn 2 là hơn 2.181 tỷ đồng, lợi nhuận dự kiến 795 tỷ đồng.