Trung Quốc có thể trả thiết bị lặn cho Mỹ hôm nay

Quan chức Mỹ cho biết Trung Quốc có thể trả thiết bị lặn không người lái cho hải quân Mỹ hôm nay sau các cuộc đàm phán giữa hai bên.
trung quoc co the tra thiet bi lan cho my hom nay Trung Quốc nói sẽ trả thiết bị lặn, cáo buộc Mỹ 'thổi phồng'
trung quoc co the tra thiet bi lan cho my hom nay Trung Quốc tịch thu tàu lặn Mỹ ở Biển Đông
trung quoc co the tra thiet bi lan cho my hom nay
Một thiết bị lặn không người lái của Mỹ. Ảnh: Hải quân Mỹ

Một quan chức Mỹ giấu tên cho biết việc trao trả thiết bị lặn không người lái UUV có thể diễn ra vào hôm nay tại một địa điểm được thống nhất trên Biển Đông, Reuters đưa tin.

Một quan chức khác cho biết việc trao đổi có thể diễn ra gần bãi cạn Scarborough. Tàu khu trục Mỹ sẽ nhận lại thiết bị, song cơ chế hay tiến trình cụ thể không được tiết lộ. Cũng theo hai vị quan chức này, cuộc đàm phán giữa Washington với Bắc Kinh về thời gian trao trả thiết bị lặn đang diễn ra và hai bên dự kiến giải quyết thỏa đáng vụ việc tương đối sớm.

Phát biểu tại một cuộc họp báo, phát ngôn viên Lầu Năm Góc Peter Cook chỉ tiết lộ: "Chúng tôi đang xúc tiến các công tác hậu cần với quan chức Trung Quốc". Trong khi đó tại Bắc Kinh, Bộ Ngoại giao Trung Quốc xác nhận quân đội hai nước đã có cuộc đàm phán "không bị cản trở" về việc trả lại thiết bị lặn.

Hôm 15/12, một tàu chiến Trung Quốc thu giữ thiết bị không người lái dưới nước (UUV) được tàu nghiên cứu hải dương USNS Bowditch của Mỹ triển khai hoạt động ở Biển Đông. Sự việc xảy ra ở khu vực gần vịnh Subic của Philippines. Đây là thiết bị chuyên nghiên cứu hải dương thuộc biên chế hải quân Mỹ.

Việc Trung Quốc thu giữ UUV của Mỹ gây nhiều tranh cãi Tổng thống mới đắc cử Donald Trump trở nên cứng rắn hơn với Bắc Kinh.

Việc Trung Quốc thu giữ tàu lặn của Hải quân Mỹ ở Biển Đông có thể gây căng thẳng trong quan hệ Trung - Mỹ. Dù Trung Quốc thông báo sẽ trả lại thiết bị mà nước này thu giữ trên Biển Đông, điều này dường như không thể xoa dịu cơn giận dữ từ phía Mỹ, trong đó có Tổng thống đắc cử Donald Trump.

Nhiều chuyên gia nhận định động thái này của Trung Quốc như một tín hiệu thách thức ông Trump, sau khi ông có cuộc điện đàm phá vỡ nguyên tắc ngoại giao với nhà lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn hồi đầu tháng 12.

Hải quân Mỹ hiện có khoảng 130 thiết bị do thám dưới nước tương tự. Chúng được sử dụng để thu thập dữ liệu về đại dương, bao gồm nhiệt độ và chiều sâu. Các thiết bị UUV được sử dụng trên toàn thế giới, nhưng không rõ Mỹ sử dụng bao nhiêu chiếc ở Biển Đông.

chọn
ĐHĐCĐ Đạt Phương: Sẽ tái khởi động khu nghỉ dưỡng ở Quảng Nam, mảng kính siêu trắng sẽ mang về doanh thu từ quý II/2026
Theo ban lãnh đạo Đạt Phương, dự án Khu nghỉ dưỡng Bình Dương tại Thăng Bình, Quảng Nam sẽ được doanh nghiệp triển khai lại, dự kiến tháng 5 - tháng 6/2025 hoàn tất thủ tục. Nhà máy kính siêu trắng dự kiến có doanh thu từ quý II/2026, khoảng 1.200 - 1500 tỷ/năm và mất khoảng 6 năm để hoàn vốn.