![]() |
Trung Quốc lắp vũ khí trên 7 đảo nhân tạo ở Biển Đông |
![]() |
Đô đốc Mỹ nói sẵn sàng đối đầu với Trung Quốc ở Biển Đông |
![]() |
Tàu khảo sát USNS Bowditch của Hải quân Mỹ. Ảnh: US Navy/Reuters |
Reuters dẫn lời các quan chức Mỹ giấu tên cho biết sự việc xảy ra hôm 15/12 ở khu vực vịnh Subic, khi tàu khảo sát hải dương học USNS Bowditch chuẩn bị thu lại thiết bị không người lái dưới nước (UUV) để lấy mẫu đánh giá điều kiện nước.
Khi con tàu nghiên cứu đang thu lại thiết bị lặn dưới nước, một tàu chiến của Trung Quốc đã thả xuồng nhỏ xuống nước. Một thuyền viên trên xuồng này sau đó lấy đi một trong các thiết bị UUV của Mỹ. Đây được cho là tàu ngầm lớp Dalang-III của Trung Quốc và đã theo dõi tàu USNS Bowditch từ trước.
Vị quan chức cho hay chiếc UUV tiến hành khảo sát hợp pháp ở vùng biển quốc tế trên Biển Đông. Khi đó tàu USNS Bowditch cách thiết bị lặn khoảng 500 m. Phía Mỹ đã liên lạc qua radio và thông báo qua rằng đây là tàu của họ, nhưng không nhận được câu trả lời. Phía Trung Quốc nói họ sẽ trở về hoạt động của mình.
Lầu Năm Góc xác nhận sự việc trên và cho biết thiết bị không người lái này sử dụng công nghệ thương mại sẵn có, được bán với giá 150.000 USD. Cơ quan này coi sự việc là nghiêm trọng vì Trung Quốc lấy đi tài sản quân sự của Mỹ.
"Đây là thiết bị của chúng tôi. Nó có dấu hiệu rõ ràng của chúng tôi và chúng tôi muốn được trả lại. Và chúng tôi cũng muốn việc này không xảy ra lần nữa", người phát ngôn Lầu Năm Góc Jeff Davis nói.
Trong khi đó Thượng nghị sĩ Ben Cardin, thuộc Uỷ ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ, gọi hành động tịch thu của Trung Quốc là "sự vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế".
Ray Mabus, Bộ trưởng Hải quân Mỹ, cho rằng một "Trung Quốc đang trỗi dậy" là lý do để lực lượng Mỹ cần mở rộng hạm đội lên 335 tàu.
Các tàu nghiên cứu hải dương học của Mỹ thường bị theo dõi với nghi ngờ gián điệp. Tuy nhiên, quan chức Mỹ khẳng định trong trường hợp này con tàu chỉ đơn thuần đang kiểm tra các điều kiện biển.