Trung Quốc ngừng sử dụng máy bay Boeing 737 MAX 8

Cục Hàng không Dân dụng Trung Quốc đã ra lệnh cấm bay với những chiếc Boeing 737 Max 8 sau hai vụ tai nạn thảm khốc diễn ra vào tháng 10/2018 và vụ việc mới nhất của hãng hàng không Ethiopian Airlines chở 149 hành khách và 8 thành viên phi hành đoàn đã bị rơi sáng 10/3 vừa qua.

Theo thông tin từ Onemileatatime, cho đến nay có khoảng 60 máy bay Boeing 737 MAX  trong đội bay của các hãng hàng không Trung Quốc, bao gồm Air China, China Eastern, China Southern, Hhai Airlines, Shandong Airlines, Thâm Quyến Airlines và Hạ Môn Air.

Ngoài ra các hãng hàng không khác của Trung Quốc cũng mua dòng máy bay này nhưng số liệu không được công bố.

Quyết định trên được đưa ra ngay sau khi máy bay Boeing 737 Max 8 của Ethiopian Airlines gặp tai nạn khiến toàn bộ 157 hành khách và thành viên phi hành đoàn thiệt mạng.

Trung Quốc ngừng sử dụng máy bay Boeing 737 MAX 8 - Ảnh 1.

 Đây là tai nạn thảm khốc thứ 2 của dòng máy bay này trong chưa đầy 5 tháng qua của mẫu máy bay bán chạy nhất mọi thời đại thuộc hãng máy bay Boeing (tính từ cuối 2011- giữa năm 2018 đã có gần 2000 chiếc được bán ra).

Trung Quốc là một trong những thị trường hàng không lớn nhất thế giới, ước tính quốc gia này đã tiêu thụ khoảng 20% số máy máy Boeing 737 Max 8 được giao trên toàn thế giới.

Boeing 737 MAX 8 đang phải đối mặt với nghi vấn lớn về mức độ an toàn sau khi các chuyên gia tìm thấy những điểm tương đồng trong thảm hoạ của Ethiopian Airlines với vụ rơi máy bay Lion Air. Máy bay rơi xuống biển Java cũng chỉ vài phút sau khi cất cánh.

Cụ bà thọ nhất thế giới có nếp sống ra sao?Cụ bà thọ nhất thế giới có nếp sống ra sao? Tai nạn máy bay thảm khốc ở Colombia, không một ai sống sótTai nạn máy bay thảm khốc ở Colombia, không một ai sống sót Nhật Bản: Phà cao tốc tông... cá voi, gần trăm người bị thươngNhật Bản: Phà cao tốc tông... cá voi, gần trăm người bị thương
chọn
[LIVE] ĐHĐCĐ Đạt Phương: Mục tiêu lãi 343 tỷ đồng, tìm kiếm thêm dự án bất động sản công nghiệp
Năm 2024, Đạt Phương đặt kế hoạch doanh thu thuần hợp nhất 4.566 tỷ đồng và lãi sau thuế 343,5 tỷ đồng. Với mảng bất động sản, năm nay Đạt Phương sẽ tập trung triển khai khu đô thị Cồn Tiến và Casamia Hội An, đồng thời tìm kiếm cơ hội đầu tư vào các dự án công nghiệp.