Nhật Bản: Phà cao tốc tông... cá voi, gần trăm người bị thương

Theo cảnh sát biển và truyền thông Nhật Bản, ít nhất 87 hành khách bị thương trong vụ tai nạn phà cao tốc, nhiều khả năng là do va vào một sinh vật biển.

Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản (JCG) cho biết có 5 nạn nhân bị thương nghiêm trọng. Cũng theo JCG, vụ việc xảy ra vào ngày 9/3 trên biển Nhật Bản (Hàn Quốc gọi là biển Đông), cụ thể là khi chiếc phà nói trên chuẩn bị tiến vào đảo Sado.

Nhật Bản: Phà cao tốc tông... cá voi, gần trăm người bị thương - Ảnh 1.

May mắn là chiếc phà vẫn đến được điểm đến và không có người thiệt mạng. (Ảnh: Kyodo).

Nhiều khả năng là chiếc phà đã va trúng cá voi vì cá voi lưng gù thường được nhìn thấy tại khu vực này – đài NHK (Nhật Bản) dẫn lời một chuyên gia về động vật hoang dã cho biết.

Theo truyền thông địa phương, chiếc phà bị hư hại ở phần đuôi nhưng may mắn là toàn bộ 121 hành khách cùng 4 thành viên thủy thủ đoàn có thể đến được điểm đến mà không cần trợ giúp.

Vụ tai nạn lật xe chở khách du lịch ở Bình Thuận: Tài xế đang trong tình trạng nguy kịchVụ tai nạn lật xe chở khách du lịch ở Bình Thuận: Tài xế đang trong tình trạng nguy kịch Vụ xe chở các thẩm phán gây tai nạn rồi bỏ chạy: Người ngồi sau có phải chịu trách nhiệm?Vụ xe chở các thẩm phán gây tai nạn rồi bỏ chạy: Người ngồi sau có phải chịu trách nhiệm? Xác minh được người lái xe chở các thẩm phán gây tai nạn rồi bỏ chạyXác minh được người lái xe chở các thẩm phán gây tai nạn rồi bỏ chạy
chọn
Địa phương được dự báo là 'thủ phủ công nghiệp' mới ở phía nam vừa hút hơn 1,5 tỷ USD vốn ngoại sau một quý
Quý I/2024, Bà Rịa - Vũng Tàu đã thu hút 13 dự án FDI với tổng vốn đầu thu thu hút hơn 1,56 tỷ USD và 10 dự án trong nước với tổng đầu tư thu hút gần 25.000 tỷ đồng.