Đây có thể là con vật lây lan Covid-19 sang người

Nghiên cứu mới cho thấy tê tê có thể là vật chủ đã lây lan virus corona, gây ra dịch bệnh Covid-19 trên toàn cầu.

Thời kì đầu khi dịch bệnh do chủng virus corona mới lây lan, nhiều báo cáo khoa học cho rằng loài dơi đã mang virus này và lây sang người. Tuy nhiên, những nghiên cứu gần đây cho thấy virus có thể đã lây qua một loài động vật hoang dã khác: Tê tê.

Theo một nghiên cứu về loài tê tê Malaysia được đăng tải trên tạp chí khoa học Nature, virus có thể đã truyền từ dơi sang tê tê trước khi lây sang người.

Đây có thể là con vật lây lan Covid-19 sang người - Ảnh 1.

Phát hiện khoa học mới cho biết tê tê có thể là vật chủ truyền nhiễm virus corona cho người. (Ảnh: Getty).

Nhóm tác giả đã tìm ra những loại virus có liên quan trực tiếp tới virus SARS-CoV-2 trên chủng tê tê có nguồn gốc từ Malaysia (Manis javanica). Những cá thể này được thu giữ từ đường dây vận chuyển động vật hoang dã trái phép tại miền Nam Trung Quốc.

"Phát hiện một số dòng virus trên cá thể tê tê và sự tương đồng với virus SARS-CoV-2 cho thấy tê tê có thể đưa vào danh sách các vật chủ truyền nhiễm chủng virus corona mới, và cần phải loại bỏ khỏi các chợ động vật hoang dã", nhóm tác giả kết luận trong báo cáo khoa học..

Trong thông cáo ngày 2/3, các văn phòng khu vực châu Á - Thái Bình Dương của Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên (WWF) cho biết họ hoan nghênh quyết định cấm tiêu thụ thịt động vật hoang dã, và chấm dứt nạn buôn bán động vật hoang dã không được kiểm soát của Uỷ ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc - cơ quan lập pháp cao nhất Trung Quốc.

Đây có thể là con vật lây lan Covid-19 sang người - Ảnh 2.

Virus corona dưới ống kính hiển vi. (Ảnh: Getty).

Theo WWF, sự xuất hiện, lây lan của Covid-19 và các dịch bệnh tương tự do chủng virus corona gây ra như SARS, MERS trong thập kỉ qua, cho thấy sự nguy hiểm của việc buôn bán cũng như tiêu thụ các sản phẩm động vật hoang dã đối với sức khoẻ cộng đồng.

Mặc dù Trung Quốc là thị trường tiêu thụ sản phẩm động vật hoang dã lớn nhất thế giới, nhưng với tình hình lây nhiễm Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, WWF cho rằng hành động của một quốc gia thôi là không đủ.

Các giám đốc điều hành những văn phòng WWF tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương kêu gọi chính phủ các nước Đông Á và Đông Nam Á tiếp bước Trung Quốc, ban hành lệnh cấm vĩnh viễn việc tiêu thụ và buôn bán động vật hoang dã.

Đông Nam Á nổi tiếng là nơi cung cấp các sản phẩm động vật hoang dã cũng như nơi trung chuyển các sản phẩm loại này tới thị trường Trung Quốc.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết khoảng 70% các bệnh lây nhiễm toàn cầu được phát hiện trong vòng 50 năm qua bắt nguồn từ động vật hoang dã, trong số này bao gồm những bệnh như SARS, MERS, HIV hay mới nhất là Covid-19.



chọn
[LIVE] ĐHĐCĐ Vinhomes: Doanh số 2024 dự kiến 90.000 - 110.000 tỷ, dự án Đông Anh và Đan Phượng đang làm thủ tục pháp lý
Năm 2024, dự kiến doanh số Vinhomes sẽ tăng trưởng so với 2023, đạt khoảng 90.000 - 110.000 tỷ đồng, chủ yếu đến từ Vinhomes Ocean Park 2, 3, dự án mới Vũ Yên và 1 - 2 dự án mới khác.